Hà Nội
23°C / 22-25°C

Làm đường cho lâm tặc phá rừng

Thứ sáu, 11:08 03/08/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Theo chủ trương ban đầu của tỉnh Hoà Bình, con đường Lỗ Làn – Núi Điều (xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc) được mở là để phục vụ cho dự án xây dựng khu tái định cư cho bà con vùng lòng hồ Hoà Bình.

Tuy nhiên, cho đến hiện nay, mục đích tốt đẹp chưa thấy đâu (chưa có một khu tái định cư nào được xây dựng, dân cư sống hai bên đường vẫn thưa thớt), thì con đường vốn được mở vào khu rừng được bảo tồn nghiêm ngặt đã bị lâm tắc “trưng dụng”,  hoành hành...

Người chẳng thấy đâu

Từ thị trấn Đà Bắc, con đường vào đến trung tâm xã Hiền Lương men theo vách núi với nhiều khúc cua hiểm trở. Hết đoạn đường nhựa, theo chỉ dẫn của người dân, chúng tôi men theo dốc núi, lổn ngổn đá, tìm vào đường Lỗ Làn-Núi Điều. Sau những cơn mưa rừng, đá dăm lởm chởm bật ngược khỏi mặt đường đâm thẳng vào bánh xe, nhiều đoạn chỉ còn trơ lại lớp taluy bằng xi măng bám vào vách núi, lòng đường hoàn toàn trôi xuống vực thẳm trước mặt... như một sự thử thách lòng can đảm của khách bộ hành.

Theo quan sát của chúng tôi, suốt tuyến đường có rất ít nhà cửa của người dân sinh sống. Thỉnh thoảng mới bắt gặp vài người bẻ bắp, khó nhọc đi trên nền đá cấp phối của con đường, khiến không ít người lần đầu đến đây lo sợ. Sau một hồi mỏi nhừ tay lái, chúng tôi gặp một cái lều của người dân dựng lên làm điểm sửa xe và thu tiền lệ phí khách qua đoạn đường này. Một người dân cho biết, trước đây chưa có đường thì rừng được bảo tồn nguyên vẹn, nhưng khi mở đường đến nay thì gỗ bị “chảy máu”, động vật quý hiếm bị săn bắt ngày càng nhiều.

Bài toán nào cho hôm nay?

Sau khi theo hết con đường, chúng tôi tìm đến UBND tỉnh Hoà Bình và có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hữu Duyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình: Ông Duyệt cho rằng dư luận phản ánh về việc lâm tặc hoành hành, “máu rừng” chảy có cơ sở nhưng cũng là tình trạng chung chứ không chỉ riêng gì Hoà Bình hay mỗi con đường Lỗ Làn – Núi Điều.

Theo ông Duyệt, dự án làm đường Lỗ Làn (xã Hiền Lương) với mục đích ban đầu là xây dựng khu tái định cư cho bà con vùng lòng hồ Hoà Bình, và có thể sau này hướng tới làm du lịch với tổng mức đầu là 5 tỉ, sau đó điều chỉnh lên 7-8 tỉ, được lấy từ nguồn vốn thuộc dự án 472. Ban đầu, định hướng của tỉnh là mở đường với mục đích di dân ra sống, nhưng qua khảo sát thì rất ít hộ dân chịu chuyển ra khu vực này.

Khi được hỏi về sự xuống cấp và thiếu hiệu của tuyến đường, ông Duyệt giải thích rằng, dự án chưa phát huy hiệu quả vì đang trong qúa trình thực hiện. “Về định hướng lâu dài thì phát triển cả du lịch, làm cái gì thì cũng phải đi trước một bước. Bây giờ chưa hiệu quả, nhưng dần dần tỉnh sẽ bố trí dân cư vào giai đoạn sau” – Ông Duyệt nói.

Nói về thông tin người dân phản ánh là tuyến đường hiện đang phục vụ cho lâm tặc phá rừng, (vì đường Lỗ Làn - Núi Điều là công trình chạy thẳng vào khu rừng bảo tồn của tỉnh), ông Duyệt thừa nhận là có dư luận như vậy và lý giải: Quá trình làm đường này thì đã có ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đường đi qua rừng thì phải có phép. Rừng bảo tồn thì đúng ra phải bảo tồn nghiêm ngặt, tuy nhiên chúng ta cũng phải gắn việc bảo tồn với phát triển du lịch. “Tuy nhiên, sai sót nhiều khi bắt nguồn từ công tác quản lý. Tôi nói thật là còn rừng, thì vấn đề này (khai thác lâm sản trái phép – PV) còn xảy ra” - ông Duyệt nói.

Có thể thấy, việc mở con đường này là cả một sự tính toán cho lâu dài. Tuy nhiên, nếu chỉ tính toán cho mai sau mà bỏ qua thực trạng phá rừng hiện tại, đặc biệt là lâm tặc lợi dụng con đường để vận chuyển lâm sản thì đúng là phải xem lại cung cách quản lý nơi đây. Bởi, sẽ khai thác du lịch ra sao nếu rừng không còn ?

Song Việt

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top