Hà Nội
23°C / 22-25°C

Làm đẹp nhà bằng tranh tường: Cùng làm họa sĩ

Chủ nhật, 07:35 03/05/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Trang trí nhà bằng tranh tường hiện đang là xu hướng mới được ưa chuộng trong các gia đình ở thành phố lớn. Dưới bàn tay của những người thợ tài hoa, những bức tường vốn màu sắc đơn điệu đã trở thành những bức tranh sống động, lung linh màu sắc.

Sự phá cách táo bạo
 
Từ lâu, ở Mỹ và một số nước châu Âu vẽ tranh lên tường là một trào lưu trang trí nội thất thịnh hành và được rất nhiều người lựa chọn. Ở nước ta gần đây, nhu cầu vẽ tranh tường mới được phổ biến và đang dần trở thành xu hướng được nhiều người ưa thích. Những gia đình có phong cách sống hiện đại đã nhanh chóng lựa chọn những thiết kế có sự phối hợp hài hoà của các bức tranh tường để biến không gian trong nhà thành một bức tranh ngập tràn màu sắc.
 

Trang trí phòng bé yêu bằng các nhân vật hoạt hình.

 
Khi bước vào nhà của anh Nam (Khu đô thị Định Công, Hà Nội), khách đến chơi có cảm giác như mình bước vào một không gian sống động của sắc màu do những bức tranh tường mang lại. Căn hộ của vợ chồng anh nằm trên tầng 8, dưới sự tư vấn của hoạ sỹ, anh chị đã lựa chọn hình vẽ trong phòng ngủ là các hoạ tiết hoa văn cách điệu, còn trên trần của phòng khách là bầu trời với những áng mây xanh trôi lờ lững. Bức tranh tường được vẽ cầu kỳ rất hợp với những đồ nội thất trong ngôi nhà đã tạo ra một không gian rất gần gũi nhưng vẫn toát lên sự sang trọng.
 
Mức giá vẽ tranh tường cho trẻ em của nhóm vẽ tranh tường CLB Mỹ thuật Phúc – Anh được quảng cáo trên 1 website đưa ra giao động từ 150.000 – 170.000 đồng/m.
 
Mức giá này có thể thay đổi tuỳ theo số lượng nhân vật được thể hiện ở trên bức tranh đó. Các bức tranh tường nếu chọn đúng loại sơn tốt và có sự bảo quản đúng cách thì mỗi bức tranh có thể giữ được trung bình từ 5 - 7 năm.
Anh Nam chia sẻ: “Lúc đầu, mình cũng không đồng ý lắm với việc vẽ tranh lên tường như thế này vì nghĩ nó quá màu mè và không phù hợp với nội thất của ngôi nhà. Nhưng vì chiều vợ nên mình đã đồng ý cho cô ấy mời thợ đến thiết kế vẽ tranh tường trong phòng ngủ. Khi vẽ xong thấy đẹp quá nên hai vợ chồng đã quyết định mời lại người hoạ sỹ đó đến vẽ luôn tranh tường cho cả phòng khách”.
 
Còn với chị Thuý Nga (Long Biên, Hà Nội) thì khi xem chương trình “Sức sống mới” trên VTV1 có phát chương trình giới thiệu về vẽ tranh tường cho phòng cưới thì chị cùng chồng chưa cưới nảy ra ý tưởng là sẽ lựa chọn vẽ tranh tường cho căn phòng tân hôn của mình.
 
Qua sự giới thiệu của một người bạn, chị đã nhờ một nhóm sinh viên của Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội thiết kế và thực hiện ý tưởng của mình. Chỉ trong vòng một ngày, căn phòng có bức tường màu vàng với các hoạ tiết hoa văn L’Amour đã được hoàn thành. Theo chị Nga, vẽ tranh tường chi phí khoảng từ 170.000 – 300.000 đồng/m2 sẽ thấp hơn so với việc mua giấy dán tường, ngoài ra thì với bức tranh được vẽ  bằng tay thì sẽ tạo cảm giác sống động và “thật”  hơn cho căn phòng cưới của chị.
 
 
Tạo không gian mới cho phòng bé yêu
 
Thấy con gái rất thích thú nhìn ngắm những bức tranh được vẽ trên tường ở trường học, vợ chồng chị Vân (Cầu Giấy, Hà Nội) sau khi hoàn thành ngôi nhà mới đã quyết định vẽ tranh tường cho căn phòng riêng của bé. Dưới sự tư vấn của những người vẽ tranh, một bức tranh tường với nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn cùng các con vật ngộ nghĩnh đáng yêu đã được vẽ lên.
 
Chị Vân cho biết: “Đọc trên mạng thấy thông tin là tranh tường sẽ giúp cho con tôi phát huy trí tưởng tượng và tư duy nên tôi đã quyết định vẽ tranh tường cho căn phòng riêng của cháu. Chuyển về nhà mới với những bức tranh tường ngộ nghĩnh, khi đi ngủ cháu đã ngoan hơn và không còn vòi vĩnh mẹ nhiều nữa”.
 
Dương Thu Quỳnh
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 7 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 7 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top