Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lại “điên đảo” với sim đẹp 11 số

Thứ sáu, 10:18 16/01/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Thông tin sẽ thay đổi SIM di động từ đầu 11 số sang đầu 10 số vẫn chưa chốt ngày. Tuy nhiên, nhiều khách hàng đang băn khoăn về phương thức thay đổi. Thậm chí, một số “đầu nậu” tăng giá SIM và “găm” số lượng lớn đầu SIM 11 số để tung hàng khi chuyển đổi.

 

Một số “đầu nậu” đang “găm” SIM 11 số đẹp để tung hàng khi chuyển đổi. 	
	Ảnh: TG
Một số “đầu nậu” đang “găm” SIM 11 số đẹp để tung hàng khi chuyển đổi. Ảnh: TG

 

SIM Vip 11 số tăng giá

Thông thường trước đây, các cửa hàng đều bán SIM 10 số với giá cao hơn thì nay, thị trường SIM này đang chững lại. Thay vào đó, khách hàng tìm mua những SIM Vip 11 số để chờ… đổi số. Như thế, khách hàng nghiễm nhiên có số đẹp mà không phải bỏ tiền mua giá cao như trước đây. Theo khảo sát của PV Báo GĐ&XH tại một số cửa hàng chuyên bán SIM di động tại Hà Nội vào sáng 13/1 thì vài ngày lại đây, lượng khách tìm mua SIM 11 số tứ quý bỗng dưng tăng lên. Một số SIM tứ quý đầu 11 số, trước đây chỉ bán khoảng 1,5 triệu đồng đến 5 triệu đồng/SIM, nay tăng mỗi SIM khoảng 300.000đ - 500.000đồng. Có một số bộ SIM tứ quý như 6666, 7777, 8888, 9999 còn tăng giá gần 50% so với trước.

Một chủ cửa hàng SIM trên phố Láng Hạ (Hà Nội) cho biết, nhiều người cập nhật được tình hình thay SIM, đổi số trên mạng nên vài ngày trở lại đây, việc mua bán và trao đổi số im ắng hơn. Nhiều người hỏi nhưng mua thì ít. Đặc biệt, gần như không có khách hỏi mua số đẹp 10 số. Vì thế, cửa hàng này không dám “ôm” nhiều SIM 10 số như trước đây để chờ nghe ngóng tình hình. Tuy nhiên, có thể thấy thiệt hại rất nhiều từ kho SIM 10 số bởi lẽ, có những SIM, cửa hàng phải bỏ hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng để mua lại. Nếu chững giá, xem như lỗ. “Hiện tại cửa hàng vẫn đang cố gắng giữ giá SIM đẹp 11 số. Thậm chí, một số bộ tứ quý đẹp, số đảo gánh, số phát lộc… đều được giữ lại, chưa cập nhật cho người mua. Nếu bán chạy, có thể sẽ phải tăng giá để bù cho giá SIM 10 số. Mức tăng thế nào, là tùy độ “hot” của thị trường”, chủ cửa hàng này cho biết.

Đại diện Phòng Truyền thông (Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel) cũng xác nhận, vài ngày trở lại đây, có một số “đầu nậu” có ý định mua số lượng lớn SIM Vip 11 số để tung hàng khi đổi số. Tuy nhiên, phía Viettel vẫn đang chờ các văn bản từ Bộ TT-TT nên chưa thể quyết định được.

Duy trì cả hai cách gọi trong 2-3 tháng

Mặc dù Thông tư 22 có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1/3 tới đây, tuy nhiên, việc thay đổi đầu số di động sẽ diễn ra theo từng giai đoạn và khi các nhà cung cấp viễn thông đã chuẩn bị kĩ càng về mặt kỹ thuật. Việc thay đổi đầu số di động sẽ thực hiện sau khi thay đổi mã vùng điện thoại cố định thành công. Khi thay đổi, doanh nghiệp sẽ thông báo cho khách hàng trước 60 ngày, đồng thời cho phép gọi cả cách cũ và cách mới trong vòng 2-3 tháng (tùy mạng). Đại diện của MobiFone cũng cho biết, nhà mạng này đã nhận được công văn liên quan đến vấn đề chuyển đổi đầu số từ Bộ TT-TT. Tuy nhiên, họ vẫn chưa nhận được các văn bản hướng dẫn cụ thể về việc chuyển đổi và đầu số nào được cấp, do đó phải chờ văn bản hướng dẫn của Bộ TT-TT để tiến hành các phương thức về mặt kỹ thuật, lên lộ trình nhằm đảm bảo việc chuyển đổi tốt nhất.

Ông Hoàng Sơn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel cho PV Báo GĐ&XH biết, với các doanh nghiệp viễn thông, nhu cầu về tài nguyên kho số rất cao. Như vậy, nếu quy hoạch lại thì về dài hạn sẽ hỗ trợ tốt cho doanh nghiệp. Về các giải pháp kĩ thuật khi thực hiện đổi mã vùng và quy hoạch đổi số thuê bao di động từ 11 số thành 10 số, theo ông Sơn, không có gì đáng ngại. Trước hết, muốn thực hiện đổi số, Bộ TT - TT sẽ có hướng dẫn chi tiết cho các doanh nghiệp, các nhà cung cấp dịch vụ. Sau khi có hướng dẫn của Bộ, đơn vị này có các giải pháp nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến khách hàng. Cụ thể, trước thời điểm chính thức đổi mã vùng khoảng 2 tháng, nhà cung cấp dịch vụ này sẽ thông báo cho khách hàng bằng tin nhắn, truyền thông trên website, qua các thông tin đại chúng… Bước hai, về mặt kĩ thuật, nhà cung cấp sẽ duy trì 2 cách gọi (mã vùng cũ và mã vùng mới) trong thời gian 3 tháng đầu áp dụng để khi khách hàng quay số theo cách cũ vẫn liên lạc được với số cần gọi.

“Sau khi người dân đã được tiếp cận thông tin về việc thay đổi mã vùng, chúng tôi sẽ làm tiếp bước thứ 3 là tạo ra nội dung thông báo cho khách hàng biết về việc phải quay mã vùng mới thì sẽ gọi được vào số cần gọi đến. Tất cả những biện pháp này đều hoàn toàn miễn phí cho khách hàng”, ông Sơn nói.

 

Giữ nguyên 7 số cuối của sim 11 số

Theo thông tư 22/2014/TT-BTTTT, mã vùng điện thoại cố định các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ thay đổi. Đồng thời, thuê bao di động 11 số có dạng: 0166xxxxxxx, 0122xxxxxxx, 0199xxxxxxx, 0188xxxxxxx sẽ được chuyển chuyển thành thuê bao 10 số bằng các đầu số được quy hoạch cho dịch vụ cố định hiện nay như 080xxxxxxx, 030xxxxxxx, 050xxxxxxx. 040xxxxxxx, 070xxxxxxx. Như vậy, 7 số cuối của thuê bao di động 11 số hiện nay sẽ vẫn được giữ nguyên khi tiến hành đổi số.

 

Hạnh Nguyên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 3 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top