Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lại bùng phát tin nhắn… rác: Cách ngăn chặn

Thứ ba, 07:44 24/11/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Gần đây, những tin nhắn “rác” kiểu quảng cáo rao vặt; tiếp thị nhà đất, bán sim số, thẻ cào, tiếp thị khóa học... lại có dấu hiệu bùng phát trở lại. Không chỉ dừng ở các thuê bao, chúng còn “dội bom” vào cả các tài khoản xã hội như: Facebook, Twitter, Zalo, Skype, Ggmail… khiến người dùng vô cùng khó chịu. Khách hàng của các nhà mạng Viettel, MobiFone, Vinaphone đang bức xúc vô cùng.

 

Các tin rác lại bùng phát trên điện thoại và các tài khoản xã hội (ảnh chụp lại màn hình).
Các tin rác lại bùng phát trên điện thoại và các tài khoản xã hội (ảnh chụp lại màn hình).

 

Bán nhà, sim số và cả… giải thưởng

Sau một thời gian khá yên ắng, tin nhắn rác lại tiếp tục hoành hành. Từ việc rao bán sim thẻ, giới thiệu nhà đất, tiếp thị sản phẩm… cho đến việc làm bằng giả đều được quảng cáo một cách công khai. Ai mà không choáng khi nhận được những tin nhắn dạng này: “Dịch vụ làm bằng uy tín, hiệu quả, phần nào giúp bạn tìm được những công việc tốt hơn, phù hợp hơn với năng lực của mình. Đảm bảo: Chất lượng - Bảo mật - Nhanh chóng - Giá rẻ”.

Rồi nữa, hầu như ngày nào khách hàng các nhà mạng Viettel, MobiFone, Vinaphone cũng nhận được nhan nhản những tin nhắn kiểu như: “Chỉ với 250 triệu đồng, bạn đã sở hữu ngay một căn hộ chung cư cao cấp với đầy đủ tiện nghi. Hỗ trợ gói vay 30.000 tỷ, lãi suất 5%/năm, bạn chỉ cần trả từ 5 – 6 triệu đồng/tháng cho ngân hàng là có thể sở hữu căn hộ như ý”, khiến khách hàng hoa mắt, ù tai.

Để tăng thêm độ tin cậy, các đoạn tin rác còn thêm đích danh người dùng vào trong quảng cáo. Ví dụ: “Chúc mừng Nguyễn Thu Hòa! Bạn đã trở thành một trong những khách hàng may mắn của chúng tôi. Soạn DK gửi xxxx để đón nhận may mắn”. Những món quà ảo kiểu như thế này đã khiến không ít người “nhẹ dạ cả tin” sa bẫy.

Tình trạng người dùng phải gồng mình gánh chịu những màn “tra tấn” từ tin nhắn rác đã trở nên phổ biến. “Mới đây, trên điện thoại cũng như các tài khoản xã hội, mỗi ngày tôi lại nhận được vài tin rác. Lúc đầu, tôi cũng tìm cách chặn nhưng thấy không xuể, nên dần dần cũng thôi. Vì mỗi lần là một số khác, một nick khác”, anh Trần Hữu Khang (phố Trần Nhật Duật, Hoàn Kiếm, Hà Nội) ngán ngẩm.

Không chỉ riêng anh Khang mà đây là tình trạng chung của rất nhiều người: “Facebook vốn là nơi để giao lưu, giải trí, trò chuyện với bạn bè, thì giờ lại trở thành công cụ quảng cáo, tiếp thị cho các cá nhân, doanh nghiệp. Mở facebook ra là hàng loạt các tin nhắn rác”, chị Nguyễn Hà My (trú tại Kiều Mai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bức xúc.

Thông tin cá nhân được rao bán công khai

Bất chấp các biện pháp của cơ quan quản lý và nhà mạng, một số cá nhân, tổ chức vẫn tiếp tục rao bán các phần mềm spam tin nhắn (phần mềm gửi tin nhắn hàng loạt - PV), số điện thoại và thông tin cá nhân của người dùng. Tuy không công khai như trước nhưng hiện nay nguồn hàng này vẫn luôn có sẵn và được cập nhật liên tục. Chỉ cần lên mạng search qua công cụ tìm kiếm của Google, với từ khóa “phần mềm spam tin nhắn”, chúng tôi đã nhận được một con số khá bất ngờ: 363.000 kết quả trong 0,28 giây.

Để tìm hiểu rõ hơn về các ứng dụng hỗ trợ gửi tin nhắn rác, chúng tôi tiếp tục đăng nhập vào một website rao bán các phần mềm spam. Sau khi nhắn tin ngỏ ý hỏi mua, chúng tôi đã được nhân viên tư vấn giới thiệu tận tình các loại phần mềm hỗ trợ lấy số điện thoại, địa chỉ email cũng như thông tin chi tiết của khách hàng (tên, tuổi, nghề nghiệp, giới tính…). Đồng thời, hỗ trợ người dùng tự động gửi tin nhắn, tự động thêm bạn bè vào nhóm, tự động đăng tin và kết bạn trên các tài khoản xã hội: Facebook, Twitter, Skype… Tùy theo tính năng và thời gian sử dụng mà các loại phần mềm có giá khác nhau, dao động từ 150.000 đồng – 2 triệu đồng.

Tìm trên một trang web khác, chúng tôi dễ dàng có được số điện thoại của một đầu nậu có nickname nuutun108. Sau khi xem kỹ website, PV đã chủ động liên hệ với đầu nậu này và được biết: “Tất cả các thông tin cá nhân mà mình có đều được cung cấp từ những đối tác đáng tin cậy, đảm bảo chính xác và cập nhật thường xuyên. Nếu còn nghi ngờ bạn có thể chọn một số điện thoại bất kỳ để gọi thử. Đồng ý thì chuyển khoản trước cho mình, sau đó nhắn tin địa chỉ email mình sẽ gửi link cho bạn tải về”.

Cách hạn chế tin nhắn rác

Theo chuyên viên phát triển phần mềm Trần Đức Thắng (Công ty FPT Software), để hạn chế tin nhắn rác đối với Facebook chỉ có cách duy nhất: Cài đặt - Quyền riêng tư - Ai có thể liên hệ với tôi? – Tôi muốn lọc tin nhắn của ai vào hộp thư đến của mình? – Lọc nghiêm ngặt. Tuy nhiên, cách này sẽ gây bất tiện cho người dùng, vì nó có thể bỏ sót một số tin nhắn quan trọng từ những người mà ta chưa kết bạn.

Để hủy tin quảng cáo trên điện thoại, khách hàng chỉ việc soạn tin theo cú pháp riêng của từng nhà mạng. Nhưng cách làm này mới giúp các thuê bao tránh được tin quảng cáo từ các nhà mạng, chứ không tránh được tin rác từ các số lạ. Đặc biệt, khi sử dụng cách thức này, người dùng sẽ bỏ lỡ thông tin khuyến mại khi nạp thẻ. Cũng giống như Facebook, các nhà mạng chỉ đưa ra được những biện pháp tạm thời, chưa có biện pháp ngăn chặn triệt để vấn đề này.

Cũng theo khuyến cáo từ các nhà quản lý, người dùng nên chủ động bảo vệ mình, không nên nhắn tin phản hồi hoặc làm theo hướng dẫn đối với các tin nhắn không rõ nguồn gốc.

 

Rao bán số điện thoại, thông tin cá nhân người khác có thể bị tù

Theo điều 38, Bộ luật Dân sự, số điện thoại của cá nhân không phải là thông tin được công khai và rao bán như một loại hàng hóa. Tùy vào mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn Khoản 5, Nghị định 174/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, CNTT và tần số vô tuyến điện nêu rõ người có hành vi mua bán hoặc trao đổi thông tin của người sử dụng dịch vụ viễn thông sẽ bị phạt từ 50 - 70 triệu đồng.

Thu Trang/Báo Gia đình & Xã hội

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top