Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lạ như thi năng khiếu

Trong khi phần đông các sĩ tử thi ĐH, CĐ đã xả hơi sau một kỳ thi vất vả, vẫn còn nhiều thí sinh khác đang tiếp tục phải gồng mình với môn thi năng khiếu không kém phần căng thẳng.

Thí sinh thi vào trường Cao Đẳng Múa Việt Nam sáng 18/7.

Môn 30 phút, môn 300 phút


Ngồi trước cửa điểm thi của Viện ĐH Mở Hà Nội tại trường THPT Việt Đức đợi con thi  từ đầu giờ chiều, chị Nguyễn Thị Ngát đến từ Hải Dương xem giờ và nhẩm tính: "Thời gian thi môn Hình họa 270 phút là 4 tiếng rưỡi, giờ thi bắt đầu tính từ 2 giờ, vậy khoảng 6 rưỡi chiều cháu sẽ thi xong".
 
Chị Ngát cho biết thêm đây là điểm thi khối H dành cho các thí sinh (TS) thi vào khoa Mỹ thuật công nghiệp. Buổi sáng con chị đã hoàn thành môn Văn, chiều thi Hình họa, sáng hôm sau môn thi cuối cùng Bố cục màu có thời gian là… 300 phút.
 
Bên ngoài, nhiều ông bố bà mẹ còn mang theo đồ ăn để lót dạ khi đến bữa. Còn các TS cũng được cho phép mang theo đồ ăn nhẹ và có thể xin phép giám thị ra ngoài phòng để ăn uống. Tuy nhiên, hầu như các em chỉ ra để uống sữa vì còn tranh thủ thời gian làm bài.

Thế nhưng có những môn thi năng khiếu lại tốn rất ít thời gian, “bài thi” của TS Trần Thị Thu, Thái Bình, thi vào khoa Giáo dục mầm non của trường ĐH Sư phạm Hà Nội, chỉ vỏn vẹn có 30 phút kể cả thời gian chuẩn bị.
 
Thu cho biết: "Môn thi năng khiếu của em là kể chuyện. Em bốc thăm được đề có yêu cầu kể câu chuyện “Chú Bồ nông”, em đã hơi hồi hộp nên diễn đạt không tốt như khi luyện tập ở nhà. Tuy nhiên: “Có rất nhiều bạn thậm chí còn không thể cất lời, lúng túng mãi, cuối cùng phải kết thúc mà không được điểm nào”, cô kể lại.

Môn thi đặc biệt nên việc tổ chức cũng có nhiều nét khác biệt so với các môn thi bình thường. Với môn Hình họa, TS phải vẽ với mẫu là một bức tượng hoặc người mẫu để trên bục giảng nên các em thường ngồi khá cao và quây thành hình vòng cung quanh mẫu thay vì ngồi theo số báo danh tại từng bàn, từng chỗ ngồi.
 
Khi thi các môn chung, TS hầu như không được phép mang gì ngoài những dụng cụ viết, vẽ tối thiểu, thì các TS thi năng khiếu ở các trường ĐH Kiến trúc, ĐH Mỹ thuật … lại lủng củng đủ thứ: giá vẽ, dây rọi, que đo, hộp màu…

Tại các điểm thi của trường ĐH Văn hóa, nếu không biết trước, nhiều người dễ lầm có hội diễn nào đó vì các TS hóa trang, ăn mặc như diễn thật với đủ loại đạo cụ, váy áo, cờ, quạt, nón quai thao…

Đặc thù nhưng vẫn phải bảo đảm quy chế

Có phần đặc thù, song việc chuẩn bị cho thí sinh dự thi vẫn phải bảo bảo đảm đáp ứng các quy định khắt khe chung của kỳ thi tuyển sinh. Ví dụ như các bức tượng dùng làm mẫu được giữ bí mật nghiêm ngặt. Về công tác coi thi, yêu cầu bắt buộc là phải có ít nhất một giám thị có chuyên môn để xử lý các vấn đề kỹ thuật, ví như phải bảo đảm ánh sáng đồng nhất cho mẫu trong suốt thời gian thi có thể kéo dài từ trưa cho tới tối mịt.

Thông thường, các ngành nghề, các trường yêu cầu năng khiếu đều ít nhiều liên quan đến nghệ thuật, diện TS thi vào thường hẹp. Tuy nhiên sẽ là không chính xác khi cho rằng các TS đều là con nhà nòi hoặc các cậu ấm, cô chiêu nơi thành thị, con nhà khá giả. Ông Nguyễn Văn Quang, Hiệu trưởng trường CĐ Múa Việt Nam cho biết, xu hướng gần đây ngày càng ít học sinh thành phố thi vào trường. Số lượng học sinh, sinh viên trong trường hiện nay chiếm đa số là người ngoại tỉnh.

Còn theo đại diện Viện ĐH Mở, có khá nhiều TS đến từ các tỉnh vùng sâu, vùng xa. Trường đã từng cộng điểm ưu tiên tối đa về khu vực cho một vài TS. Như vậy có thể thấy cơ cấu TS là khá đa dạng”.
 
Điểm chuẩn khoa Mỹ thuật công nghệ của Viện Mở khá cao, từ 36 đến 38/ 40 điểm (môn năng khiếu hệ số 2). Những ngành mũi nhọn liên quan đến mỹ thuật hiện nay được coi là khá “hot” là thời trang, nội thất, đồ họa… vì xin việc khá dễ dàng. Các nhà tuyển dụng thậm chí còn “săn” nhân tài ngay tại lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp của sinh viên.

Tại trường CĐ Múa Việt Nam, theo ông Nguyễn Văn Quang, dù năm nay, hệ CĐ chỉ có hơn 50 thí sinh thi vào trường nhưng mọi thủ tục tổ chức thi vẫn phải đảm bảo theo quy chế của Bộ GD&ĐT, từ thành lập các hội đồng, các ban chấm thi, ban đề thi, ban thư ký… Cũng theo ông Quang, thí sinh thi năng khiếu cũng phải chịu những áp lực, căng thẳng không kém các môn thi ĐH, CĐ khác. Thí sinh học trường CĐ Múa Việt Nam phải trải qua 6 năm mới học xong hệ trung cấp, thêm 3 năm nữa mới hoàn thành bậc cao đẳng.
 
Dưới đây là những hình ảnh thí sinh thi vào hệ CĐ trường CĐ Múa Việt Nam đã được PV ghi lại:
 
Tranh thủ luyện tập trước giờ thi.
Lo lắng, căng thẳng.
Mỗi thí sinh vào thi sẽ bốc thăm câu hỏi. Với mỗi câu hỏi, thí sinh sẽ phải trả lời lý thuyết và thực hành ngay tại chỗ.
Điểm thi sẽ được chấm và niêm phong ngay sau khi thi xong.

Thí sinh nam hiếm hoi.

Thoái mái khi hoàn tất bài thi.

Theo GD&TĐ

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 3 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top