Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lạ lùng chuyện số di động không kết nối được cứu hỏa 114 trong vụ cháy kinh hoàng

Thứ tư, 16:48 15/04/2015 | Xã hội

GiadinhNet- “Tại thời điểm người dân báo cháy qua tổng đài 114, không hiểu sao mạng điện thoại mobile gọi tới lại không kết nối được”, đại tá Hoàng Văn Khu nói

Theo phản ánh của các nạn nhân trong vụ cháy lớn hôm 14/4 tại Hải Phòng làm thiệt hại nhiều hàng quán, thì khoảng 7h40 người dân phát hiện ra cháy từ trên gác của nhà hàng Tây Hồ (đường Lam Sơn, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền).

Sau khi tự mình dập lửa không thành, ông Nguyễn Văn Ngọ, 62 tuổi, quản lý nhà hàng Tây Hồ đã hô hóan mọi người ứng cứu. Đồng thời ông Ngọ bấm điện thoại tới 114 để báo cháy. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, điện thoại đã không thể liên lạc được. Cực chẳng đã, ông Ngọ phải lấy xe đạp điện chạy tới trụ sở Sở Cảnh sát PCCC cách đó khoảng 500m nhờ giúp đỡ.

 

Một dãy nhà hàng, quán bar bị lửa thiêu trụi chỉ trong nửa giờ đồng hồ
Một dãy nhà hàng, quán bar bị lửa thiêu trụi chỉ trong nửa giờ đồng hồ

 

Trung tá Nguyễn Minh Khương, Phó Giám đốc Sở cảnh sát PCCC Hải Phòng cho biết đơn vị này nhận được cuộc điện thoại báo cháy đầu tiền vào lúc 8h02. Ngay sau khi nhận tin báo, trung tâm đã chuyền lệnh tới phòng 3 đặt tại khu vực Cảng Đoạn Xá(cách hiện trường vụ cháy khoảng 5-6km). Đồng thời, điều 2 xe hiện có tại trụ sở chỉ huy tới hiện trường, trong đó có 1 xe cứu hộ cứu nạn. Tuy nhiên, do 2 xe này là loại xe nhỏ sức chứa khoảng 4m3 nước nên chỉ phun khoảng... 5 phút là hết nước và phải tiếp nước từ họng nước gần đó.

 

Trong lúc chờ xe chữa cháy từ phòng 3 di chuyển đến, 2 xe cứu cháy của trung tâm đã khẩn trương tới ứng cứu
Trong lúc chờ xe chữa cháy từ phòng 3 di chuyển đến, 2 xe cứu cháy của trung tâm đã khẩn trương tới ứng cứu

 

Đại tá Hoàng Văn Khu-trưởng phòng tham mưu Sở Cảnh sát PCCC cho biết: “Tại thời điểm người dân báo cháy gọi từ số mạng mobile, không hiểu sao, tổng đài lại không thấy báo kết nối. Nếu có thì trong list nhật ký gọi tới trung tâm đã hiển thị. Cuộc điện thoại báo cháy chỉ có một số đầu tiên trong ngày 14/4 là số máy 097 xxxxxx vào lúc 8h02, 23 giây. Khi người dân đến báo tin tại cổng trụ sở, một chiến sĩ trong ca trực đã dùng điện thoại (cùng mạng mobile với người báo) của mình gọi vào trong trung tâm 114 cũng không kết nối được.  Đây là sự cố đầu tiên mà Sở chúng tôi gặp phải".

Tại nhật ký gọi điện thoại của ông Ngọ - quản lý nhà hàng Tây Hồ, cuộc gọi tới trung tâm 114 của ông là 8 giờ 05 phút, ông Ngọ cung cấp cho phóng viên.

 

Cả một dãy nhà hàng, show room đã bị lửa thiêu trụi
Cả một dãy nhà hàng, show room đã bị lửa thiêu trụi

 

Lý giải về việc nhiều cuộc điện thoại của người dân gọi tới 114 sáng qua lúc gần 8 giờ sáng nhưng không thấy ai nghe máy, Thiếu tá Nguyễn Danh Hồng, Đội trưởng Trung tâm thông tin chỉ huy, Sở cảnh sát PCCC Hải Phòng cho biết máy điện thoại khẩn cấp 114 của sở là thiết bị tối tân. Cả trung tâm trực báo cháy luôn có 2 máy, mỗi máy có thể tiếp nhận 10 cuộc điện thoại gọi đến cùng lúc. Tuy nhiên, khi trực ban đang trả lời cuộc điện thoại trước thì các cuộc sau vẫn đổ chuông vì điện thoại đang trong… chế độ cuộc gọi chờ.

Minh Lý/Báo Gia đình & Xã hội

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top