Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kỳ án những đám cưới bị phá hủy khi đang diễn ra vì lý do không thể ngờ

Thứ ba, 14:38 25/04/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiều cặp đôi vẫn cố để tổ chức đám cưới dù biết là vi phạm pháp luật, để rồi sau đó họ phải trả giá bằng sự nghiệp và cả danh dự.

Đại úy CSGT chưa ly hôn vợ hai đã cưới tiếp vợ ba

Đám cưới của anh Hải và chị T. (ngoài cùng bên phải). Ảnh: NVCC.
Đám cưới của anh Hải và chị T. (ngoài cùng bên phải). Ảnh: NVCC.

Ngày 25/4, đại tá Phạm Đức Châu, Trưởng phòng CSGT đường thủy (PC68) Công an Nghệ An xác nhận đại úy Nguyễn Thanh Hải đã viết đơn xin ra khỏi ngành sau khi bị tố cáo cưới thêm vợ. Ngành chức năng cũng đã ký quyết định cho anh Hải xuất ngũ vào tháng 3 vừa qua.

Trước đó, chị Lô Thị T. (huyện Quế Phong) gửi đơn lên Công an Nghệ An trình bày việc đại úy Hải dù đã có kết hôn nhưng vẫn cưới chị làm vợ.

Trong đơn, chị T. trình bày hai người quen và có tình cảm với nhau từ năm 2011. Trong thời gian yêu nhau, anh Hải nói mình đã ly hôn vợ và đang sống độc thân. Tuy nhiên, khi chị nhắc đến vấn đề cưới xin thì anh Hải lấy lý do gia đình không chấp nhận.

Sau hơn 5 năm, tháng 2 vừa qua, hai người quyết định tổ chức đám cưới tại nhà bố mẹ chị T.

Hai tuần sau đám cưới, chị T. phát hiện anh Hải đã từng ly hôn với vợ đầu (đã một con gái chung) rồi đã cưới vợ hai ở TP Vinh từ năm 2014. Lúc này chị cũng đang mang thai với anh Hải.

Biết chuyện, người vợ thứ hai của Hải làm đơn gửi cơ quan chị T., tố cáo chị đã “cướp chồng”. Chị T. sau đó làm đơn tố cáo người chồng mới cưới của mình.

Trao đổi với phóng viên, anh Hải thừa nhận đã cưới chị T. "Việc T. làm đơn tố cáo tôi thì để cơ quan chức năng điều tra làm rõ chứ tôi không có ý kiến gì", anh Hải nói.

Vợ cùng con trai "xông" vào đám cưới tố chồng lấy vợ trái luật

Cô K.L. và ông Hùng H. trong ngày cưới bị cho là trái pháp luật. Ảnh do con trai ông Hùng H. chụp
Cô K.L. và ông Hùng H. trong ngày cưới bị cho là trái pháp luật. Ảnh do con trai ông Hùng H. chụp

Mấy ngày qua, dư luận ở Vĩnh Long vẫn đang xôn xao bàn tán về việc một phụ nữ giả dạng thực khách để vào dự tiệc cưới của một vị giám đốc DNTN đóng trên địa bàn TP Vĩnh Long được tổ chức tại sảnh lớn của một nhà hàng sang trọng tại đây.

Đám cưới gây dậy sóng dư luận nói trên được tổ chức vào trưa 16/4/2017 tại Nhà hàng Đ.Ph.H.G. (thuộc phường 4- TP Vĩnh Long). Cô dâu tên là T.T.K.L. (SN 1976) hiện là giáo viên của một trường THCS nằm trên địa bàn phường 9 (TP Vĩnh Long).

Còn chú rể là ông Nguyễn Hùng H. (SN 1963), giám đốc một DNTN đóng trên địa bàn TP Vĩnh Long.

Trưa 18/4, bà Nguyễn Thị Hồng Th. (SN 1963, ngụ TP Vĩnh Long) cho người viết biết: Bà với ông H. kết hôn từ năm 1985, sống với nhau có 2 mặt con chung. 2 người con này hiện đã khôn lớn. Con trai cũng đã có việc làm ổn định, con gái út đang đi học.

Việc chồng tôi tổ chức đám cưới với cô giáo L., tôi vừa mới biết tin cách đó vài hôm. Tôi cũng đã đến chính quyền địa phương nhờ can thiệp. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân trái pháp luật trên vẫn ngang nhiên diễn ra, đám cưới vẫn được tổ chức một cách ồn ào, náo nhiệt...

"Vì vậy hôm ấy, tôi cùng con trai đã lên kế hoạch đến “dự tiệc” để chứng kiến và nói lên sự thật, chứ không có ý phá phách gì. Khi phát hiện mẹ con tôi cũng có mặt, họ (ý nói “chú rể” và “cô dâu”) đã nhanh chóng chuồn khỏi tiệc vui…”

Kể lại thời khắc trưa 16/4 vừa qua, bà Th. cho hay, do quá bức xúc việc trước đó bà có đến trình báo và gửi đơn đến ngành chức năng địa phương nhờ can thiệp nhưng không hiểu sao đám cưới này vẫn ngang nhiên diễn ra bất chấp luật pháp nên bà cùng con trai lớn đã bàn với nhau tìm cách “đột nhập” vào buổi tiệc cưới này để làm cho ra lẽ, với lại bà cũng muốn cản ngăn việc làm trái pháp luật của chồng bà.

Không khó để bà và người con trai “cải trang” vào dự tiệc cưới trên. Khi mọi người đang nâng ly chúc tụng thì người con trai quay phim, chụp ảnh…

Còn bà bước lên sân khấu, xin được cầm micro để... hát chúc mừng. Bà kể: “Khi MC (người dẫn chương trình) giới thiệu rồi giao lại micro, tôi cầm chiếc micro và phải cố gắng lắm mới đứng vững.

Sau đó, tôi đưa ra tờ giấy chứng nhận kết hôn của tôi cùng chồng để thông báo với mọi người rằng tôi vẫn đang là vợ hợp pháp của ông H. và yêu cầu dừng ngay tiệc cưới vi phạm pháp luật trên. Trước cảnh tượng này, chồng tôi và “cô dâu” đã lẻn vào đám đông trốn mất”.

Theo tìm hiểu, cô L, cô dâu trong đám cưới là giáo viên có thâm niên tại trường T.V., sống chan hòa, đức độ với đồng nghiệp, nhiệt huyết với nghề. Cô L. mới kết hôn lần đầu thì gặp phải chuyện đáng tiếc xảy ra như đã nói trên.

Đa số những đồng nghiệp của cô L. đều cho rằng, có thể cô L. là một nạn nhân trong lễ cưới này. Bởi cô L. quá chủ quan trước thông báo về việc thụ lý yêu cầu phản tố của tòa án mà ông H. đưa ra để chứng minh việc ông và vợ sắp ly hôn là hợp pháp.

Vợ lén chồng đi cưới Phó chủ tịch MTTQ gây xôn xao

Ảnh cưới của anh T. và chị P. được chụp tại một Studio ảnh ở Phan Thiết. Ảnh: TNO
Ảnh cưới của anh T. và chị P. được chụp tại một Studio ảnh ở Phan Thiết. Ảnh: TNO

Cuối năm 2016, câu chuyện người chồng bất ngờ phát hiện vợ mình xin nghỉ đi khám bệnh vài ngày, thực ra là để tổ chức đám cưới với Phó Chủ tịch MTTQ xã gây xôn xao tỉnh Bình Thuận.

Anh B.V.H. (34 tuổi, nhân viên Bệnh viện y học cổ truyền Bình Thuận, trú tại đường Lê Hồng Phong, TP.Phan Thiết, Bình Thuận) cho biết, anh và chị N.T.K.P. (26 tuổi, cũng là nhân viên bệnh viện y học cổ truyền Bình Thuận, nhưng đã nghỉ việc) cưới nhau từ 2009, có hôn thú đàng hoàng (hiện nay vẫn có hôn thú).

Theo thông tin trên Thanh niên, bất ngờ anh H. phát hiện P. xin nghỉ đi khám bệnh vài ngày, thực ra là để tổ chức đám cưới với anh N.T.T. (26 tuổi, hiện là Phó chủ tịch MTTQ xã Thiện Nghiệp, TP. Phan Thiết).

Quá đỗi bàng hoàng, anh H. mới hỏi vợ vì sao làm như vậy thì vợ anh cho biết, không thương nhau nữa và sẽ ly dị sau.

Chiều 29/12, Bí thư Đảng ủy xã Thiện Nghiệp, ông Trần Tú Minh khẳng định: ''Câu chuyện này hoàn toàn có thật. Thành ủy Phan Thiết đã chỉ đạo Đảng ủy xã thành lập tổ xác minh để báo cáo Thành ủy. Chúng tôi đã làm hơn tuần nay rồi.

Cuối năm xảy ra chuyện này không hay tí nào. Nếu tôi biết, tôi đã ngăn chặn không cho cháu nó làm đám cưới rồi. Bây giờ tổ chức đám cưới rùm beng mời bà con hàng xóm hết rồi sao giấu được nữa''

Bí thư Đảng ủy xã Thiện Nghiệp cho biết thêm: ''T. là người hiền lành. Trước khi nhập ngũ đã được kết nạp Đảng để sau này làm cán bộ nguồn cho xã. Hiện anh T. đang xin thôi chức Phó chủ tịch MTTQ xã nhưng Đảng ủy xã chưa đồng ý''.

Trong khi đó, chính anh N.T.T cũng thừa nhận đã tổ chức đám cưới với chị P: ''Tụi em yêu nhau sáu bảy năm rồi, từ khi em chưa đi nghĩa vụ. Em cũng là nạn nhân thôi anh à.

Vợ em nó giấu em là chưa có chồng. Em đâu biết nó đã có chồng, có con. Giờ em cũng không biết nói sao nữa. Gia đình anh H. có ra gặp em, em nói thông cảm vì tụi em yêu nhau lâu rồi.''

Được biết, anh H. đã làm đơn khởi kiện anh T. ra tòa vì cưới vợ của mình; đồng thời anh H. cũng đã gửi đơn đến lãnh đạo TP.Phan Thiết và tỉnh để đề nghị xử lý anh T.

Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn sau:

- Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

- Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

- Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

Mọi hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình phải được xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan khác có thẩm quyền áp dụng biện pháp kịp thời ngăn chặn và xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 16 phút trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 26 phút trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 31 phút trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 42 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 47 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Top