Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kiểm tra các dự án trọng điểm: Nhiều khả năng lỗi hẹn

Thứ sáu, 07:58 13/02/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Đoàn kiểm tra do Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo dẫn đầu đã trực tiếp thị sát tại ba công trình trọng điểm của Hà Nội hôm 11/2. Chủ dự án, đơn vị thi công đều khẳng định sẽ hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Tuy nhiên, thực tế công trường còn ngổn ngang các hạng mục thi công dở dang, nhân công lại thiếu khiến không ít người tỏ ra nghi ngờ.
 

Chỉ còn 7 tháng nữa phải bàn giao nhưng công trình Cung thi đấu điền kinh trong nhà vẫn ngổn ngang sắt thép. (Ảnh: Lã Xưa)

 
Cầu Vĩnh Tuy có kịp thông xe vào ngày 2/9?
 
Theo dự kiến ban đầu, dự án cầu Vĩnh Tuy sẽ được thông xe vào năm 2007, sau khi đã phải xin điều chỉnh tiến độ, đến nay cây cầu này vẫn còn ngổn ngang các hạng mục thi công dở dang. Gói thầu 16 xây dựng nút giao thông vượt quốc lộ 5, theo quyết định số 4417 của UBND TP phải kết thúc vào tháng 2/2008 nhưng sau khi hoàn thành được một phần công việc phía bên trái quốc lộ 5 (hướng Hà Nội - Hải Phòng), nhà thầu không thi công tiếp.
 
Theo báo cáo của Ban QLDA hạ tầng Tả Ngạn, dù đã nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu huy động máy móc triển khai thi công nhưng nhà thầu vẫn án binh bất động. Chỉ sau khi hoàn thành công tác điều chỉnh dự toán trong tháng 11/2008, đến nay nhà thầu mới chịu thi công trở lại. Chưa kể, một loạt hạng mục khác cũng đang trong giai đoạn gấp rút hoàn thành như phần đường gom, đường đầu cầu thuộc gói thầu 14 trị giá 65 tỉ đồng; phần cầu phía Phúc Đồng hiện mới đang trong giai đoạn chuẩn bị thi công; tuyến chính đường đầu cầu đang thi công cọc cát mới chỉ đạt 50% khối lượng, phần còn lại phải đợi mặt bằng sau khi di chuyển đường ống nước nên cũng chưa biết đến bao giờ mới được triển khai...
 

Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo (thứ 4 từ trái sang) kiểm tra công trình cầu Vĩnh Tuy. (Ảnh: LX)

 
Việc sớm hoàn thành công trình đưa cầu Vĩnh Tuy vào sử dụng có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần giảm tải cho cầu Chương Dương, hỗ trợ cho hoạt động vận tải tuyến Bắc – Nam, tuyến Hà Nội - Hải Phòng. Sau nhiều lần lỗi hẹn, ngày 11/2, Ban QLDA khẳng định sẽ thông xe kỹ thuật và đưa một phần dự án vào khai thác sử dụng trong quý III/2009. Ông Nguyễn Thế Thảo khẳng định sẽ tạo cơ chế giải ngân để cầu được thông xe vào đúng ngày 2/9 năm nay. Chỉ còn vài tháng nữa là đến “hạn chót”, mùa mưa lại đang tới gần, thi công rất khó khăn, công trình cầu Vĩnh Tuy vẫn đứng trước nguy cơ thêm một lần lỗi hẹn. 
 
Cơ chế đặc thù,  chưa chắc đã xong
 
Công trình trọng điểm xây dựng Bảo tàng Hà Nội cũng nằm trong “tầm ngắm” trong chuyến kiểm tra ngày 11/2. Trước đó, công trình này được đánh giá là chậm tiến độ một tháng so với tổng tiến độ của toàn dự án. Nguyên nhân được nhà thầu Vinaconex giải thích do khó khăn về tài chính, điều kiện khách quan (mưa nhiều)... Dự án này có diện tích gần 54.000m², diện tích xây dựng sàn là hơn 30.000m², nhưng hiện mới chỉ  hoàn thiện cơ bản phần hầm và móng, cùng 4 lõi trụ chính của công trình.
 

Cung thi đấu điền kinh điền kinh đang thi công. (Ảnh: L.X)

 
Trong khi đó, công trình đòi hỏi phải hoàn thành để chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội vào tháng 10/2010, mà tổng thời gian đến ngày phải bàn giao công trình (19/5/2010) chỉ còn hơn 400 ngày. So với tiến độ, hiện công trình chậm khoảng 180 ngày. Trước tình hình đó, ông Nguyễn Thế Thảo đã yêu cầu Sở Xây dựng, nhà đầu tư tăng cường kiểm tra giám sát các hạng mục công trình. Đồng thời, chấp nhận phương thức vừa thi công nội thất tòa nhà, vừa triển khai trưng bày hiện vật để đảm bảo công trình mới hoàn thành kịp phục vụ đại lễ.
 

Ngoài ba công trình trên, hàng loạt công trình trọng điểm của Hà Nội cũng đang ở tốc độ “rùa” như dự án đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch – Pháp Vân; dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 32 đoạn Nam Thăng Long - Nhổn; đường Láng – Hoà Lạc mở rộng; cầu Nhật Tân...

Tương tự, Cung thi đấu điền kinh trong nhà chỉ còn 7 tháng nữa là phải hoàn thành theo tiến độ (tháng 9/2009) kịp đón Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần 3, thế nhưng, đầu tháng 3 tới, toàn bộ phần kết cấu bê tông mới được hoàn thành; giữa tháng 4 mới xong phần kết cấu dàn mái. Theo kế hoạch, đến ngày 21/8 sẽ xong toàn bộ công trình và bàn giao vào tháng 9/2009, nhưng công trình hiện mới chỉ hoàn thành 50% khối lượng công việc, tức là chỉ còn 7 tháng nữa để hoàn thành nốt 50% công trình còn lại. Thực tế tại công trường ngày 11/2, các hạng mục còn khá ngổn ngang, số lượng nhân công mới chỉ đáp ứng được 2/3 theo yêu cầu.
 
Trước tình hình gấp rút và nguy cơ công trình không hoàn thành đúng tiến độ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã yêu cầu đơn vị thi công phải triệu tập lực lượng nhân công, tăng ca, tăng giờ tranh thủ từng ngày. Thậm chí, cho áp dụng cơ chế đặc thù ứng trước kinh phí, không để công trình thiếu vốn nhằm đảm bảo tiến độ. Nhà thầu công trình Cung thi đấu điền kinh cam kết với TP sẽ hoàn thiện toàn bộ trước 2/9. Tuy nhiên, thực tế công trường cho thấy, công trình này khó bàn giao đúng hẹn nếu tình hình nhân công và tiến độ làm việc không được đẩy mạnh.
 
Lã Xưa
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 8 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 8 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top