Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khu sản xuất của người dân bị biến thành vùng “đất chết”

Thứ hai, 09:08 06/07/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Theo đơn kêu cứu của người dân xã Sơn Dương (huyện Lâm Thao, Phú Thọ) gửi đến Báo GĐ&XH thì cánh đồng Nhà Nà (khoảng 10ha) vốn là đất sản xuất của người dân nhiều năm nay biến thành vùng nước đọng là hậu quả của việc thi công dự án điều chỉnh tuyến Quốc lộ 32C chạy qua địa phương. Người dân đã liên tục kêu cứu về tình trạng này, nhưng chưa được giải quyết.

 

Do thi công Quốc lộ 32C, cánh đồng Nhà Nà liên tục bị ngập úng.	 Ảnh: N.Văn
Do thi công Quốc lộ 32C, cánh đồng Nhà Nà liên tục bị ngập úng. Ảnh: N.Văn

 

Được biết, cánh đồng Nhà Nà chuyên trồng lúa, cho năng suất, sản lượng cao, góp phần không nhỏ trong việc đảm bảo an ninh lương thực tại địa phương. Năm 2010, Sở GTVT Phú Thọ triển khai đầu tư xây dựng dự án “Điều chỉnh tuyến Quốc lộ 32C đoạn qua TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ” với tổng chiều dài hơn 21km, trong đó đoạn chạy qua xã Sơn Dương có chiều dài gần 4km. Trong quá trình thi công nền đường và công trình thoát nước của dự án thì xảy ra hiện tượng ngập úng cục bộ ở cánh đồng Nhà Nà.

Tiếp tục trao đổi với PV, người dân tại khu 1, xã Sơn Dương cho biết, từ khi tuyến Quốc lộ 32C bắt đầu thi công chạy qua cánh đồng Nhà Nà thì toàn bộ cánh đồng bị ngập úng, có hộ dân bị mất trắng gần chục sào ruộng. “Ruộng bỏ hoang gần 5 năm nay, dân không có công ăn việc làm nên lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Cực chẳng đã, chúng tôi nhiều lần viết đơn kiến nghị đến các cấp chính quyền đề nghị đền bù, hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại nhưng đến nay, duy nhất vụ mùa năm 2010 là bà con được hỗ trợ, các vụ còn lại chưa được hỗ trợ gì…”, một người dân ở đây bức xúc nói.

Trước những lá đơn kêu cứu, yêu cầu nhà thầu thi công tuyến đường, chủ đầu tư phải có trách nhiệm với thiệt hại của người dân, ngày 24/3 vừa qua, UBND huyện Lâm Thao đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ xem xét, hỗ trợ thiệt hại cho người dân 8 vụ mùa không canh tác được. Số tiền hỗ trợ dự kiến khoảng 3 tỉ đồng từ nguồn kinh phí của dự án điều chỉnh tuyến Quốc lộ 32C, đoạn qua TP Việt Trì.

Tại báo cáo gửi UBND tỉnh Phú Thọ, UBND huyện Lâm Thao nhận định: “Trước kia tuyến đường chưa thi công, việc tiêu thoát nước tại cánh đồng Nhà Nà vẫn được thoát ra kênh T2 thuộc địa bàn xã Sơn Vi. Khi thời tiết xấu, trời mưa kéo dài, khu vực trên có gây ra ngập úng cục bộ nhưng chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, nước mưa được tiêu tràn trên các thửa ruộng và thoát ra hệ thống kênh T2, do vậy nhân dân vẫn canh tác bình thường. Tuy nhiên, sau khi triển khai thi công đắp nền tuyến đường 32C (do tuyến đường có mặt cắt rộng, nhiều tuyến cắt ngang cánh đồng) việc tiêu úng của toàn bộ khu vực trên dồn vào một vị trí cống ngang qua đường nên khu vực trên thường xuyên bị ngập úng khi trời mưa to và việc tiêu úng rất chậm, do vậy người dân không sản xuất được”.

Mặc dù người dân đã liên tục kêu cứu về tình trạng mất đất sản xuất do dư án làm đường trên, nhưng đến nay vụ việc vẫn chỉ dừng lại ở việc UBND tỉnh Phú Thọ có văn bản Số 1045/UBND- TD gửi Sở NN&PTNT, Sở GTVT và một số ngành liên quan kiểm tra hồ sơ và thực địa xác định các nguyên nhân gây ngập úng, diện tích, loại đất bị ảnh hưởng; báo cáo, đề xuất biện pháp giải quyết với Chủ tịch UBND tỉnh.

Trả lời cơ quan báo chí về sự việc này, ông Dương Hoàng Phúc - Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông (Sở GTVT Phú Thọ) cho biết, đang xin ý kiến của UBND tỉnh để giải quyết dứt điểm vụ việc, đảm bảo quyền lợi cho người dân.

H.Châu-N.Văn/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 32 phút trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 44 phút trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 11 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Top