Hà Nội
23°C / 22-25°C

Không nên để các giáo sư làm dự án

Thứ sáu, 15:12 25/04/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Phải thay đổi cơ bản cách thức triển khai dự án mới hy vọng nhanh chóng có một thành phố đại học hiện đại nhất Đông Nam Á trong vòng 8 năm tới (2015).

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân lưu ý như vậy sau khi vừa đi thăm, làm việc, hiểu rõ những vướng mắc trong quá trình triển khai và nguyên nhân tiến độ chậm của Dự án xây dựng Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội tại Hoà Lạc và thống nhất ý kiến với Ban Lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội; lãnh đạo các Bộ Xây dựng, Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, UBND các tỉnh Hoà Bình, Hà Tây.

Phó Thủ tướng cho rằng: Mặc dù ĐHQG Hà Nội và 2 tỉnh Hà Tây, Hoà Bình đã có những nỗ lực vượt bậc và đạt kết quả đáng ghi nhận trong việc hoàn thành Dự án quy hoạch chi tiết, tiến độ Giải phóng mặt bằng có chiều hướng tích cực nhưng trong 8 năm tới không thể tiếp tục với cách làm cũ, luôn lúng túng và thiếu chuyên nghiệp trong tất cả các khâu.

Thay vì để các giáo sư, các thầy cô của ĐHQG Hà Nội phải loay hoay với công việc xa lạ với chuyên môn của mình là tiến hành một dự án xây dựng quá lớn, thời gian tới nên giao dự án cho một tổng công ty hoặc một tập đoàn xây dựng mạnh làm tổng thầu; để các giáo sư dành thời gian chăm lo đào tạo cho 41.000 sinh viên, giảng viên của nhà trường.

Dự án xây dựng ĐHQG Hà Nội là một dự án siêu lớn về cả diện tích 1.000 ha và tổng giá trị đầu tư là 7.230 tỷ đồng (thời điểm phê duyệt năm 2003), nay cộng thêm thành 10.000 - 15.000 tỷ đồng do trượt giá. Dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là một đô thị đại học tiên tiến, hiện đại, tiêu biểu cho trí tuệ và văn hoá Việt Nam, là một tổ hợp đa năng, đáp ứng yêu cầu đào tạo con người toàn diện, nghiên cứu chuyển giao công nghệ và dịch vụ, từng bước tiếp cận tiêu chuẩn khu vực và thế giới. Do đó, dự án càng cần được tiến hành với trình độ chuyên nghiệp và chuyên môn cao.

Vì vậy, theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, ngay trong tháng 5/2008 ĐHQG Hà Nội cần có những buổi làm việc riêng với lãnh đạo các Bộ Xây dựng, Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính để xây dựng báo cáo trình Chính phủ phê chuẩn phương án chuyển đổi chủ đầu tư dự án xây dựng ĐHQG Hà Nội tại Hoà Lạc. Cần có một cơ chế đặc thù cho dự án đặc biệt này. Bộ KHĐT trước 15/5 trình Chính phủ phương án bố trí nguồn vốn riêng cho 2 dự án có nguồn vốn lớn là ĐHQG Hà Nội và ĐHQG TPHCM, có thể tính tới hướng sử dụng nguồn vốn vay ODA đã được ADB chấp nhận để xây dựng các trường đại học đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, Phó Thủ tướng giao ĐHQG Hà Nội cần tích cực phối hợp với các tỉnh Hà Tây và Hoà Bình tiến hành hoàn tất việc GPMB, bàn giao đất, cắm mốc, di dân tái định cư cho 480 ha đất đã hoàn thành trước 30/6/2008; trước 15/12/2008 hoàn tất hơn 300 ha đất còn lại. Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý phải hoàn thành công việc này đúng thời hạn năm 2008, tuyệt đối không kéo dài sang năm 2009 để tránh nảy sinh tình huống phức tạp và bị ảnh hưởng bởi việc thực hiện mở rộng địa giới hành chính Thủ đô.

Hoàng Hoa

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 1 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 1 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top