Hà Nội
23°C / 22-25°C

Không có vùng cấm trong xử lý vụ “bảo kê” ở chợ Long Biên

Thứ ba, 07:03 02/10/2018 | Xã hội

GaidinhNet - Đây là khẳng định của đại diện UBND TP Hà Nội và Bộ Công an trong buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 1/10. Nhiều thông tin về chỉ đạo xử lý vụ việc cũng đã được cơ quan chức năng đưa ra.


Ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói về xử lý vụ việc ở chợ Long Biên.     Ảnh: Minh Anh

Ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói về xử lý vụ việc ở chợ Long Biên. Ảnh: Minh Anh

Vụ việc ở chợ Long Biên là "không chấp nhận được"

Chiều 1/10, trong buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, vấn đề liên quan đến vụ việc “bảo kê” ở chợ Long Biên đã được đông đảo báo giới quan tâm. Về vấn đề này, trong cuộc họp báo, ông Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết: "Chủ tịch và UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo dứt khoát là xử lý nghiêm và không có vùng cấm. Thành phố đã chỉ đạo rất quyết liệt. Toàn thành phố có 500 chợ và cả trăm siêu thị đảm bảo nhu cầu của người dân, thành phố chỉ đạo trách nhiệm của công an phường, chính quyền, các lực lượng khác... chỗ nào để xảy ra như ở Long Biên thì sẽ xử lý nghiêm".

Cũng về vấn đề này, đại diện Bộ Công an có mặt trong cuộc họp báo cho rằng: “Vụ việc xảy ra ở chợ Long Biên là không chấp nhận được. Nếu có bằng chứng công an “bảo kê”, đề nghị phóng viên cung cấp. Bộ Công an chỉ đạo sớm xác minh, điều tra để đưa ra kết luận sớm nhất. Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án. Có thể có tình trạng hăm dọa, trả thù và chúng tôi cũng nhận được thông tin ấy. Chúng tôi sẽ chỉ đạo điều tra ra kết luận sớm nhất về vụ việc”.

Kinh tế tăng trưởng cả 3 khu vực

Cũng trong buổi họp báo này, các thông tin cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội cũng đã được Bộ trưởng, Chủ nghiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cung cấp. Theo đó, vừa qua ở Việt Nam đã diễn ra nhiều sự kiện lớn. Sự kiện WEF ASEAN tại Việt Nam được đánh giá là có chất lượng cao nhất trong tất cả các kỳ WEF ASEAN. Tại trụ sở LHQ (New York, Mỹ) Thủ tướng Chính phủ đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2018 đạt kết quả toàn diện trên các mặt. GDP 9 tháng năm 2018 tăng 6,98%, là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ kể từ năm 2011. Cả 3 lĩnh vực đều tăng cao: Lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,65%; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,89%; lĩnh vực dịch vụ tăng 6,89%. Đặc biệt, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực chính của tăng trưởng kinh tế với mức tăng cao 12,65%.

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2018 tăng 0,59% so với tháng trước, CPI bình quân 9 tháng năm 2018 tăng 3,57% và dự kiến chúng ta sẽ kiểm soát được chỉ số CPI theo chỉ tiêu Quốc hội giao là dưới 4%. Kim ngạch xuất khẩu ước tính đạt 179 tỷ USD, tăng 15,4%.

Đáng mừng là xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước tăng cao hơn khu vực FDI, cụ thể khu vực trong nước tăng 17,5% trong khi khu vực FDI (kể cả dầu thô) tăng 14,6%. Trong 9 tháng tiếp tục xuất siêu 5,39 tỷ USD, đây là mức kỷ lục. Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước và tương đương 34% GDP. FDI thực hiện ước đạt 13,25 tỷ USD. Tổng cầu tăng mạnh, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,3%, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 8,8%. Khách quốc tế đạt trên 11,6 triệu lượt, tăng 22,9%, quyết tâm đạt trên 15 triệu lượt cả năm.

Xoá độc quyền sách giáo khoa

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng cung cấp các thông tin liên quan đến chỉ đạo về mảng sách giáo khoa của Chính phủ. Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam rất quan tâm và có chỉ đạo rõ về vấn đề sách giáo khoa. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ rõ việc có độc quyền của NXB Giáo dục và tình trạng này đã được phân tích khi xây dựng Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông và tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là phải xóa độc quyền.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, không chỉ có độc quyền SGK mà còn có thực tế là nhiều trường bằng cách này hay cách khác “ép” học sinh, phụ huynh mua sách tham khảo để hưởng hoa hồng. Đây là một trong những biểu hiện rõ của tiêu cực trong giáo dục. Từ năm 2014, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ GD&ĐT phải tập trung chấn chỉnh tình trạng “ép” may đồng phục, “ép” mua sách. Bộ GD&ĐT cũng đã có các văn bản chỉ đạo nhưng về SGK chưa có chuyển biến rõ như với đồng phục. Bộ GD&ĐT cần chỉ đạo quyết liệt hơn. Những nơi vi phạm cần xử lý nghiêm.

Báo cáo về vấn đề độc quyền xuất bản SGK, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết theo quy định của Luật Giáo dục và Luật Xuất bản hiện hành thì Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là đơn vị duy nhất được giao xuất bản SGK. Từ cuối năm 2017 đến nay, Bộ GD&ĐT đã phối hợp với Bộ TT&TT cấp phép thêm 5 nhà xuất bản được tham gia xuất bản SGK và sẽ tiếp tục xem xét mở rộng cấp phép.

Về tỷ lệ chiết khấu SGK của NXB Giáo dục, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định: “SGK là mặt hàng thuộc diện quản lý giá của Nhà nước và được trợ giá, có tỷ lệ chiết khấu khi phát hành từ 20-25% thấp hơn mức trung bình so với tỷ lệ chiết khấu các loại sách khác là từ 35-40%”.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cũng cho biết thêm, hiện tỷ lệ tái sử dụng SGK khoảng 35%. Bộ GD&ĐT đã có văn bản yêu cầu giáo viên hướng dẫn học sinh không làm bài tập trực tiếp vào SGK để nhắc nhở, rèn các em ý thức giữ gìn đồ vật, tài sản. Tuy nhiên, “có thực tế là nhiều phụ huynh muốn con em mình viết trực tiếp vào SGK”.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo: “Các ý kiến phát biểu, chất vấn của một số đại biểu Quốc hội về vấn đề SGK trong một số phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gần đây là xác đáng. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cần có văn bản báo cáo, giải trình rõ”.

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 8 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 8 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top