Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khi có lợi ích cao nhất, Việt Nam mới kiện

Thứ sáu, 07:58 04/07/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 3/7, Bộ Ngoại giao tổ chức cuộc họp báo thường kỳ với sự tham gia đông đảo của phóng viên trong nước và quốc tế. Vấn đề Biển Đông tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Khi có lợi ích cao nhất, Việt Nam mới kiện 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình tại buổi họp báo chiều 3/7. Ảnh: Việt Nguyễn


Phải tôn trọng luật pháp quốc tế

Liên quan đến thông tin máy bay Mỹ hoạt động ở khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan và việc Phó Tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ lên tiếng yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan, ông Lê Hải Bình – Người phát ngôn Bộ Ngoại giao thông tin: “Việt Nam đang xác minh rõ thông tin này. Việc ủng hộ của Mỹ thì cho đến nay, cộng đồng quốc tế bao gồm các nước trong khu vực và các nước có liên quan đều đã lên tiếng yêu cầu Trung Quốc tôn trọng hòa bình, luật pháp quốc tế, ổn định khu vực”.

Về việc Trung Quốc mới công bố luật cho phép quân đội ngăn chặn ngư dân nước ngoài xâm phạm vùng biển mà Trung Quốc cho là chủ quyền của mình, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh: “Việt Nam đặc biệt quan tâm đến thông tin này. Chúng tôi cho rằng, mọi động thái trên Biển Đông phải tôn trọng luật pháp quốc tế, tuyên bố chung DOC…, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của ngư dân. Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện cho ngư dân hoạt động trên các ngư trường truyền thống ở Biển Đông”.
 
Khi nào phù hợp?

Trước thông tin về việc Trung Quốc dừng giao lưu, hợp tác một số chương trình với Việt Nam, ông Lê Hải Bình khẳng định, mọi hoạt động giao thương, trao đổi giữa Việt Nam – Trung Quốc vẫn diễn ra bình thường. “Cho đến nay, Việt Nam vẫn kiên trì tìm mọi cách tiếp xúc, đối thoại với Trung Quốc để cùng nhau tìm ra biện pháp, giải pháp cho vấn đề Biển Đông. Những nỗ lực tiếp xúc và đối thoại này diễn ra ở nhiều cấp khác nhau. Về tình hình trên thực địa, các hành động của Trung Quốc đã được cộng đồng hiểu rõ. Các lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam đang kiên trì thực hiện các biện pháp tuyên truyền, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan khỏi vùng biển Việt Nam. Sự kiên trì này cũng như các biện pháp nhằm tránh sự hung hăng, ngang ngược của Trung Quốc đã được cộng đồng quốc tế và báo giới nước ngoài đánh giá cao”, ông Lê Hải Bình nói thêm.

Ông Lê Hải Bình cho biết, lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã nhiều lần khẳng định không loại trừ biện pháp nào để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, trong đó có các biện pháp pháp lý và Việt Nam đang cân nhắc thời điểm phù hợp để có thể kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Trả lời câu hỏi của PV Báo GĐ&XH đề nghị cho biết như thế nào là hoàn cảnh và thời điểm phù hợp, Người phát ngôn Lê Hải Bình nói: “Đó chắc chắn là thời điểm và hoàn cảnh mang lại lợi ích cao nhất cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh và bảo vệ toàn vẹn chủ quyền”.

Tại buổi họp báo, ông Lê Hải Bình cũng thông tin, trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Bộ trưởng Ngoại giao Philippines, hai bên đã trao đổi quan điểm về tình hình căng thẳng ngày càng gia tăng ở Biển Đông và thảo luận về các giải pháp cấp thiết nhằm làm giảm căng thẳng thông qua biện pháp hòa bình và phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển năm 1982. Hai bên nhấn mạnh cần sớm thực hiện đầy đủ Tuyên bố của các bên về ứng xử trên Biển Đông (DOC), trong đó có các nguyên tắc về thực hiện kiềm chế, không sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực. Hai bên cũng nhất trí cần sớm xây dựng được Bộ quy tắc về ứng xử ở Biển Đông (COC).
 
Bên cạnh đó, Việt Nam và Nhật Bản cũng đang tích cực thu xếp để vào một thời điểm thuận lợi, Ngoại trưởng Nhật Bản sẽ sang thăm và làm việc tại Việt Nam, tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương.
 
Việt Nguyễn
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 7 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 7 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top