Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khát... giám đốc

Thứ bảy, 10:12 31/03/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Xu thế phát triển và hội nhập khiến các vị trí như kế toán doanh nghiệp, giám đốc doanh nghiệp đang bước vào thời kỳ "nóng" nhất và chưa bao giờ "có giá" như vậy.

“Khát” giám đốc chuyên nghiệp

Gần đây, báo chí thông tin rầm rộ và liên tục về sự khan hiếm nhân sự lãnh đạo trong doanh nghiệp. Trên khắp các trang, chuyên mục tuyển dụng liên tục đăng tin cần tuyển các vị trí như: giám đốc điều hành, giám đốc tài chính, giám đốc kinh doanh, giám đốc tiếp thị, giám đốc thương hiệu... với mức lương cao, dao động từ 1000 đến 2000 USD/tháng.

Một trong những mục tiêu của nước ta đến 2010 là đạt tới con số 500.000 doanh nghiệp, bởi đó là một nhu cầu tất yếu trong xu thế phát triển và hội nhập.

Vậy là trong 4 năm tới, trung bình mỗi ngày nước ta sẽ có thêm khoảng 200 doanh nghiệp, và tất nhiên cùng với đó là sự xuất hiện 200 chủ doanh nghiệp. Đây chính là bối cảnh làm biến đổi tương quan cơ cấu lao động theo ngành nghề của nước ta.

Vì vậy, dự báo các vị trí như kế toán doanh nghiệp, giám đốc doanh nghiệp đang bước vào thời kì nóng nhất, có giá nhất.

Đặc biệt, vị trí CEO (giám đốc điều hành) và CFO (giám đốc tài chính) mức lương có thể lên tới trên dưới 10.000USD/tháng. Theo các Cty chuyên về dịch vụ tư vấn nhân sự, vị trí giám đốc của các ngành tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư tài chính, dự án cao cấp... đang rất đắt giá.

Sự khan hiếm này đã kéo theo sự  xuất hiện của hàng loạt dịch vụ “săn lùng giám đốc”, “săn lùng chất xám”... Nhiều người đã trở thành những chuyên gia trong việc “săn đầu người”. Xung quanh việc “săn lùng” này có biết bao nhiêu câu chuyện thú vị và không kém phần gay cấn...

Nhu cầu tuyển dụng, tìm kiếm nhân sự cấp cao ngày càng nóng bỏng, người giỏi lại hiếm nên nhiều trường hợp có “một cái đầu” - nhưng lại làm giám đốc cho hai doanh nghiệp lớn. Sự săn lùng ráo riết khiến cứ một doanh nghiệp “săn” được một nhân sự  sáng giá thì đồng nghĩa với việc một doanh nghiệp khác bị mất đi một “cái đầu quý báu”. Và để đáp ứng nhu cầu, nhiều trung tâm, khóa đào tạo làm “sếp” cũng nở rộ. Nhiều trường học dành cho giám đốc đua nhau mọc lên.

Theo đánh giá của các Cty lao động việc làm, nguồn lao động cấp cao trong nước mới chỉ đáp ứng được 30% – 40 % nhu cầu của doanh nghiệp. Do đó một số tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp lớn đã chấp nhận phương án thuê nhân sự và giám đốc chuyên nghiệp từ nước ngoài. Bởi họ đáp ứng tốt các tiêu chuẩn và thể hiện tính chuyên nghiệp đẳng cấp quốc tế và đây là một hướng đi mà các doanh nghiệp ngày càng chú trọng, nhằm đáp ứng “cơn khát” giám đốc ngày càng gia tăng trong tương lai.

Vị trí giám đốc của các ngành tài chính, ngân hàng... đang rất đắt giá. Ảnh: Duy Khánh

Bùng nổ “giám đốc đa năng”

Việt Nam gia nhập WTO tạo điều kiện, môi trường kinh doanh rộng mở cho các doanh nghiệp, cùng hàng loạt những đổi mới về cơ chế, chính sách, thủ tục thành lập doanh nghiệp cũng thông thoáng, giản tiện hơn rất nhiều, các điều kiện về pháp lý, vốn cũng được Nhà nước quan tâm ưu đãi đặc biệt cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vì thế để thành lập một doanh nghiệp bây giờ không còn là vấn đề quá khó khăn.

Chị Phương, 23 tuổi, nhân viên của một Cty dịch vụ tư  vấn thành lập doanh nghiệp có nhã ý với tôi: “Nếu em muốn thành lập doanh nghiệp thì cứ bảo chị, em muốn hoàn tất thủ tục giấy tờ trong thời gian nhanh nhất cũng được, chỉ cần em gửi cho chị bản dự án kinh doanh...” (tất nhiên  thời gian hoàn tất thủ tục càng sớm thì chi phí càng cao). Bởi vậy nên số lượng các doanh nghiệp được thành lập ngày càng nhiều.

Hiện nay, nước ta có đến 200.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ, chiếm 95% tổng số 230.000 doanh nghiệp Việt Nam. Trong khoảng thời gian từ nay đến 2010, nhân tố thúc đẩy tăng nhanh số lượng doanh nghiệp Việt Nam để đạt đến 500.000 doanh nghiệp, không ai khác chính là thành phần kinh tế tư nhân. Song bộ phận doanh nghiệp này chưa thể nhanh chóng có được quy mô kinh doanh rộng lớn để cần thiết phải thuê các giám đốc bộ phận, cũng chưa có đủ điều kiện tài chính, ngân sách cho việc thuê nhân sự cấp cao, thuê giám đốc chuyên nghiệp để quản trị  doanh nghiệp cho mình.

Hơn nữa, nguồn CEO, CFO chuyên nghiệp làm thuê ở nước ta còn quá ít ỏi, nên hiện nay đa số các doanh nhân, giám đốc doanh nghiệp vẫn đang ở tình trạng “ tất cả... trong một”. Một vị trí giám đốc nhưng làm nhiều công việc khác nhau, từ công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp cho đến nghiên cứu phát triển thị trường vào, ra cho sản phẩm, xây dựng thương hiệu, cân đối, điều tiết vốn đến những cải tiến kỹ thuật, tiếp thu công nghệ sản xuất kỹ thuật hiện đại... toàn bộ các công việc ấy gói trọn trong một vị trí là giám đốc.

Hiện có hàng trăm nghìn “giám đốc đa năng”, họ có trong tay vốn liếng là một chuyên môn được đào tạo qua trường lớp, hoặc một hiểu biết sâu về một lĩnh vực nào đó, còn lại mọi thông tin, kiến thức khác cần thiết cho việc vận hành hoạt động của doanh nghiệp, họ đều phải tự học hỏi, cọ xát trong thực tế để trau dồi vốn hiểu biết cho mình.

Minh chứng cho điều này rõ nét nhất là “làng giám đốc” Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh với gần 200 giám đốc doanh nghiệp, mà hầu hết là những “giám đốc đa năng”, theo cách gọi của người dân làng nghề là kiểu “giám đốc cha truyền con nối”. Một “giám đốc doanh nghiệp cha”có thể giúp đỡ, gây dựng được nhiều “giám đốc doanh nghiệp con”. Nói như một luật sư trong nghề tư vấn, đây là cách quản trị doanh nghiệp theo “ hướng thuận tiện” hay cách gọi khác là hướng “gia đình trị”.

Bên cạnh những lý do về đổi mới cơ chế, chính sách phát triển doanh nghiệp của Nhà nước, theo nhà báo, doanh nhân Phan Thế Hải còn có một lý do cơ bản khác, đó là sự đổi mới tư duy của hầu hết người dân Việt Nam khi bước vào thời kỳ hội nhập, Ông phân tích: “Lối tư duy thời kì tập trung bao cấp đã bị xoá bỏ, thay vào đó là lối “tư duy hội nhập”, mọi người ai cũng nhận thấy tác động của yếu tố kinh tế trong mọi hoạt động của đời sống xã hội. Do đó họ đã coi trọng lĩnh vực kinh doanh, dành hẳn cho giới doanh nhân một ngày 13/10 làm Ngày doanh nhân Việt Nam... Cho nên, không hề lạ khi trước đây nhắc đến Việt Nam, người ta chỉ nói đến các danh nhân văn hoá như Nguyễn Du, Nguyễn Trãi... nhưng nay đã nhắc đến cả doanh nhân Bạch Thái Bưởi...”

Đó là những nguyên nhân để thúc đẩy doanh nghiệp xuất hiện nhanh, mạnh, ồ ạt trong thời gian gần đây và sự  bùng nổ “giám đố đa năng” là điều tất yếu. 

Trần Thảo

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 24 phút trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 34 phút trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 39 phút trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 50 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 55 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Top