Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2009: “Ưu” nhiều hơn “khuyết”

Thứ sáu, 08:12 05/06/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Chiều 4/6, theo đánh giá của Bộ GD&ĐT, năm nay là năm đầu tiên, ưu điểm của kỳ thi tốt nghiệp nhiều hơn khuyết điểm. Có 299 thí sinh (TS) bị kỷ luật đình chỉ thi trên toàn quốc, giảm hơn mọi năm.

 
Hơn 5.000 thí sinh bỏ thi
 
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Trưởng Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT 2009 Nguyễn Vinh Hiển cho biết, kỳ thi tốt nghiệp năm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lộ trình đổi mới công tác thi, trong đó, có việc thi cụm, chấm chéo. Bộ chủ trương thực hiện một kỳ thi nghiêm túc, có chất lượng để tạo tiền đề cho một kỳ thi quốc gia.
 

Thí sinh tại Hội đồng thi Trường THPT Hà Nội - Amsterdam trao đổi bài sau buổi thi Ngoại ngữ. (Ảnh: C.H)

 
Do vậy, kết thúc 3 ngày thi nhưng số lượng TS và giám thị vi phạm kỷ luật thi đều giảm. Cụ thể, năm nay có hơn 1 triệu TS đăng ký dự thi, thấp hơn so với năm 2008. Tuy nhiên, số TS đến dự thi trên tổng số TS đăng ký lại cao hơn kỳ thi năm 2008. Số TS bỏ thi là 5.604, giảm 3.111 TS so với năm 2008. Tức là cứ 100 em đi thi, có 0,5 em bỏ thi. Số bỏ thi tập trung chủ yếu ở TS tự do. Trong kỳ thi, kỷ luật phòng thi được đánh giá nghiêm túc. Số TS bị tai nạn giao thông trong khi đi thi cũng giảm 11 trường hợp so với năm 2008.
 
Khoảng 18/6 sẽ có điểm thi tốt nghiệp
 
Theo đánh giá của Bộ GD&ĐT, năm nay công tác chấm chéo sẽ khó khăn hơn. Cộng với việc lịch thi tốt nghiệp THPT diễn ra muộn hơn mọi năm 3 ngày nên ngày 5/6, tất cả các địa phương phải hoàn thành việc bàn giao bài thi của thí sinh.
 
Ngày 18/6, các Sở GD&ĐT phải hoàn thành việc chấm thi để sau đó thí sinh có thể đề nghị phúc khảo.
 
Lương Mỹ
Số TS vi phạm quy chế bị xử lý kỷ luật đình chỉ thi trong toàn quốc là 299, giảm 532 trường hợp so với kỳ thi năm 2008. Cả kỳ thi, chỉ có 1 giám thị bị kỷ luật ở mức đình chỉ công tác thi, giảm 14 trường hợp so với 2008. Các vụ việc tiêu cực nghiêm trọng, nhất là việc gian lận có tổ chức trong thi cử tại một số địa phương những năm trước đã không còn tái diễn. Những hiện tượng bất thường và các sự cố xảy ra trong các giờ thi đã được kịp thời phát hiện và xử lý theo đúng quy chế.
 
Mặc dù ít trường hợp vi phạm nghiêm trọng hơn mọi năm, nhưng vẫn tái diễn tình trạng TS mang tài liệu trái quy định vào phòng thi. Vẫn còn hiện tượng thi hộ với 8 trường hợp.
 
Tại Hội đồng coi thi Bến Tre, do thiếu đề nên phải sử dụng đề thi dự phòng. Bên cạnh đó, một số cán bộ, giáo viên có biểu hiện thiếu sâu sát trong quá trình hướng dẫn TS dự thi, để xảy ra sai sót như việc để TS nhầm lẫn khi điền thông tin cá nhân vào tờ giấy thi của giám thị buổi thi Văn tại Hội đồng coi thi Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.
 
Thí sinh học lực trung bình dễ đạt 5- 6 điểm
 
Trước buổi thi môn Văn, tại Hà Nội, nhiều học sinh đã truyền tai nhau việc lộ đề thi Văn trên mạng. Nhiều TS đã phải vất vả thức thâu đêm để nghiên cứu. Tương tự, tại TP HCM, ở các môn thi sau, tiếp tục có thông tin “đen” về việc lộ đề trong một bộ phận TS.
 
Tuy nhiên, đến khi bóc đề thi, những TS này mới “tá hoả” là thông tin lộ đề hoàn toàn sai vì đề trên mạng không giống với đề thi thật. Theo Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển, việc vận chuyển đề thi năm nay cũng được thực hiện tuyệt đối an toàn, bí mật.
 

Kiểm tra dấu niêm phong đề thi môn Toán ở hội đồng thi Trường THPT Phan Huy Chú (Hà Nội). (Ảnh: Chí Cường)

 
Theo đánh giá ban đầu, đề thi năm nay đảm bảo yêu cầu chính xác, khoa học, bám sát chương trình THPT, kiểm tra được kiến thức cơ bản và phân hoá được trình độ. Trả lời câu hỏi, đề thi năm nay được đánh giá khá dễ, có phải tâm lý đây là kì thi cuối cùng chuẩn bị cho một kỳ thi Quốc gia nên có tâm lý “tháo khoán”, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển khẳng định, phải đến khi có kết quả thi mới biết được mức độ đề khó hay dễ. Khác với thi ĐH, đề thi tốt nghiệp THPT phải trong chương trình phổ thông và không được đánh đố các em, đảm bảo TS có học lực trung bình phải đạt được 5- 6 điểm.
 
Ông Lê Quang Hưởng -  Phó Chánh thanh tra Bộ GD&ĐT, Phó trưởng Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT 2009 cho biết, điểm khác biệt nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay là thi cụm rất khó khăn nhưng các tỉnh đã bố trí tốt về đi lại, ăn ở cho TS, nên số TS bỏ thi ít hơn mọi năm.
 

Đấy là khẳng định của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển vào chiều 4/6. Theo đó, Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An tự xác minh (không bắt buộc các em xác minh), tìm hiểu thông tin cứu người bị tai nạn trên đường dẫn đến muộn thi môn Sinh học 5 phút của hai em Lữ Đức Quân và Tăng Ngọc Dũng (học sinh lớp 12A4, Trường THPT Đô Lương 1, Nghệ An).
 
Sở GD&ĐT Nghệ An cũng phải chứng minh học lực của hai em trong 3 năm THPT phải từ trung bình trở lên, hạnh kiểm khá trở lên và môn thi cuối cùng phải từ 5 điểm trở lên mới được xét đặc cách tốt nghiệp. Theo quan điểm của Bộ GD&ĐT, đây là hành động tốt đẹp, không thể vì cứu người bị nạn mà để các em trượt tốt nghiệp.
 
Sự việc trên liên quan đến trường hợp của hai TS Dũng và Quân đang đèo nhau trên chiếc xe đạp đến phòng thi. Trên đường đi,Quân và Dũng bất ngờ thấy một một phụ nữ đi xe đạp bị ngã ra đường. Chiếc xe đạp đè ngang người, người phụ nữ nằm bất tỉnh nhân sự. Hai em đã cố gắng bồng nạn nhân lên xe đạp và đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương cấp cứu, khiến muộn thi môn Sinh học 5 phút.
 
Đánh giá về kỳ thi năm nay tại Nghệ An, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Phó  văn phòng Sở GD&ĐT cho biết: “Sau 3 ngày thi ở 37 cụm thi tại 97 hội đồng thi trên địa bàn toàn tỉnh đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
 
Năm nay, ở Nghệ An không có giám thị nào vi phạm quy chế, số lượng thí sinh bị lập biên bản  đình chỉ thi giảm nhiều so với năm trước. Về công tác coi thi được đảm bảo nghiêm túc, khách quan. Để  có được kết quả này là nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp. Đặc biệt là sự đồng tình ủng hộ của toàn thể phụ huynh và học sinh trong việc thực hiện tinh thần “2 không”.  
 
Hồ Hà - MH
 
Hạnh Nguyên
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 46 phút trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 56 phút trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Top