Hà Nội
23°C / 22-25°C

KĐT mới Bắc sông Cấm sẽ giúp Hải Phòng đột phá diện mạo

Thứ năm, 21:39 17/08/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Với tổng mức đầu tư 9.899 tỷ đồng từ ngân sách thành phố và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác, dự án KĐT mới Bắc Sông Cấm hứa hẹn mang đến cho đô thị Hải Phòng một diện mạo mới.

Sáng 17/8, tại xã Tân Dương (huyện Thủy Nguyên), UBND thành phố Hải Phòng đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm.

Đây được coi là sự kiện đầu tiên chuẩn bị cho việc xây dựng và di chuyển Trung tâm hành chính chính trị thành phố, đồng thời là sự đột phá về diện mạo đô thị mới, văn minh hiện đại, thân thiện với môi trường.


Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành phát biểu tại lễ khởi công KĐT. Ảnh: MH

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành phát biểu tại lễ khởi công KĐT. Ảnh: MH

Theo thông cáo, dự án có tổng mức đầu tư 9.899 tỷ đồng được trích từ Ngân sách thành phố và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác theo Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 24/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó, xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ dài hơn 1138 m (công trình đã được triển khai xây dựng từ tháng 01/2017 và dự kiến hoàn thành tháng 7/2018); xây dựng đê tả sông Cấm có chiều dài hơn 2000 m; xây dựng hệ thống giao thông chính Khu đô thị mới Bắc sông Cấm có tổng chiều dài gần 10 km và hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc sông Cấm.

Dự án được quy hoạch gồm 4 khu chức năng chính theo trục Bắc - Nam và 3 khu chức năng phụ trợ. Trong đó, 4 khu chức năng chính gồm: Khu hành chính - chính trị, khu đa chức năng, khu thương mại và khu cảnh quan mặt nước. 3 khu chức năng phụ trợ gồm: Trung tâm văn hóa, khu ở cao tầng kết hợp khu đa năng, khu Thương mại và cảnh quan mặt nước.


Các lãnh đạo bấm nút khởi công dự án KĐT mới Bắc Sông Cấm

Các lãnh đạo bấm nút khởi công dự án KĐT mới Bắc Sông Cấm

Tại Lễ khởi công, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành khẳng định, Dự án sẽ đánh dấu một mốc son trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố, đưa Hải Phòng xứng đáng trở thành thành phố Cảng quốc tế, công nghiệp hiện đại, là đô thị trung tâm cấp quốc gia, một cực tăng trưởng kinh tế quan trọng của miền Bắc, là trung tâm công nghiệp, tài chính và thương mại lớn của cả nước theo tinh thần Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị.

Đây sẽ là khu đô thị hiện đại, biểu tượng của sự phát triển thành phố trong thời kỳ mới, là một trong các bước đi để mở rộng quy mô phát triển thành phố ra ba hướng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, trong đó khẳng định hướng Bắc với dòng sông Cấm làm trục chính để xác lập một vùng đô thị hiện đại hai bên bờ sông Cấm.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu chủ đầu tư - Ban Quản lý công trình xây dựng phát triển đô thị chỉ đạo các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, các nhà thầu thi công phối hợp chặt chẽ để triển khai đầy đủ các thủ tục xây dựng cơ bản theo đúng quy định của pháp luật; huy động các thiết bị có công nghệ hiện đại nhất, bố trí nhân lực, tổ chức các biện pháp thi công, tiến độ chi tiết để đảm bảo công trình hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ và an toàn tuyệt đối cho người lao động.

Dự kiến, sau 24 tháng dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Minh Lý

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top