Hà Nội
23°C / 22-25°C

Huyện Thanh Sơn (Phú Thọ): Dân khổ vì ô nhiễm nguồn nước

Thứ năm, 09:31 18/05/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiều tháng nay, hàng trăm người dân xã Yên Lương (huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) phải chung sống với tình trạng nguồn nước ô nhiễm. Suối Đập Tràn vốn là nguồn nước sinh hoạt của người dân thi thoảng lại sủi bọt trắng, cá tôm cũng không sống được, còn người dân thì khốn khổ trong việc tìm nguồn nước sinh hoạt.

Suối Đập Tràn bị sủi bọt lạ khiến người dân lo ngại. Ảnh: H.Châu
Suối Đập Tràn bị sủi bọt lạ khiến người dân lo ngại. Ảnh: H.Châu

Suối Đập Tràn bắt nguồn từ huyện Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình) chảy về xã Yên Lương. Con suối này trước đây vốn nhiều tôm cá và là nguồn nước sinh hoạt của cộng đồng người dân. Cách đây hơn 2 năm, con suối này đã từng một lần “chết”, tôm cá các loài thủy sinh biến mất khỏi lòng suối do hoạt động sản xuất tinh bột sắn của người dân trên địa bàn xả nước thải ra suối gây nên.

Sau đó, với sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan hữu trách tỉnh Phú Thọ, hoạt động sản xuất này chấm dứt và từ đó trả lại sự trong lành cho suối Đập Tràn. Thế nhưng chỉ được thời gian ngắn, gần đây người dân thấy có hiện tượng lạ xuất hiện ở suối. Nước có bọt sủi tăm, vắng bóng các loài thủy sản. Được biết, đầu nguồn con suối này có một nhà máy giấy hoạt động (địa bàn xã Tu Lý, huyện Đà Bắc).

Theo người dân, ngoài việc nước có bọt khí thì hàng tháng họ thấy nước suối có màu đen, sủi bọt chảy về từ thượng nguồn. “Mỗi lần như thế kéo dài từ 2-3 ngày thì hết. Bọt khí nổi lên khắp mặt nước. Khi có mưa lớn thì hiện tượng này mới chấm dứt rồi chu trình lại lặp lại. Người dân ở khu 1, khu 2 (xã Yên Lương) chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Nhiều tháng nay chúng tôi không dám dùng nước suối này để tắm giặt, sinh hoạt vì bị mẩn ngứa”, một người dân cho biết.

Ông Đinh Quang Huy - Chủ tịch UBND xã Yên Lương thừa nhận tình trạng ô nhiễm ở suối Đập Tràn là có thật. Ông Nguyễn Hữu Tám - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Sơn cũng thừa nhận tình trạng này. Việc ô nhiễm nguồn nước không chỉ người dân mà ngay cả chính quyền địa phương cũng bức xúc.

Được biết, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ đã vào cuộc kiểm tra và trên cơ sở kết quả kiểm tra cho thấy nguồn nước bị ô nhiễm và đã có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình tăng cường kiểm tra nguồn xả thải, đặc biệt là hoạt động xả thải của nhà máy giấy tại xã Tu Lý. Cuối tháng 1 vừa qua, UBND tỉnh Hòa Bình cũng đã xử phạt nhà máy sản xuất giấy này hơn 100 triệu đồng vì hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường.

Hà Châu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 1 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 1 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top