Hà Nội
23°C / 22-25°C

Huyện Quảng Xương (Thanh Hóa): Xưởng tái chế nhựa gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Thứ ba, 11:00 22/05/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Suốt thời gian qua, 150 hộ dân với trên 500 nhân khẩu sinh sống tại thôn Trung Phong (xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) phải sống trong bầu không khí ô nhiễm nghiêm trọng bởi tiếng ồn, khói bụi, mùi hôi thối từ xưởng tái chế nhựa. Mặc dù người dân địa phương đã kiến nghị lên chính quyền nhiều lần nhưng tình trạng trên vẫn chưa được xử lý triệt để.


Cơ sở tái chế nhựa nhưng ngoài cửa ghi “bãi trông giữ xe”.     Ảnh: Ngọc Hưng

Cơ sở tái chế nhựa nhưng ngoài cửa ghi “bãi trông giữ xe”. Ảnh: Ngọc Hưng

Tồn tại nhiều bất cập

Vừa thấy phóng viên, người dân thôn Trung Phong (xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương) đã vây lấy để phản ánh về tình trạng ô nhiễm không khí do xả khói bụi, tiếng ồn và mùi hôi thối bốc ra từ xưởng tái chế nhựa tại đây. Cũng vì ô nhiễm mà cuộc sống của bà con nơi đây bị đảo lộn, phải sống trong cảnh cửa đóng then cài hoặc đeo khẩu trang mỗi lần cơ sở này hoạt động sản xuất. “Nhà tôi nằm sát bên cạnh xưởng tái chế nhựa. Mỗi lần xưởng hoạt động là mùi hôi thối kèm khói bụi bốc lên khiến gia đình không dám mở cửa. Về đêm, tiếng máy kêu ầm ầm phát ra khiến chúng tôi không tài nào ngủ được. Mỗi khi gặp luồng gió, mùi nhựa bị đốt cháy khét bay thẳng vào nhà. Người già và trẻ nhỏ đau đầu, khó thở”, bà Nguyễn Thị Dần (hộ dân sống gần cơ sở tái chế nhựa) cho biết.

Theo tìm hiểu, khu đất tại Cồn Ghành (thôn Trung Phong) được ông Nguyễn Văn Sỹ thuê với diện tích 10.600m2 từ đất công ích thuộc xã Quảng Phong với thời hạn 29 năm và xin cấp phép làm khu trang trại tổng hợp. Cuối năm 2017, ông Sỹ đã san lấp mặt bằng, xây dựng nhà xưởng với diện tích 1.500m2 trên phần diện tích đã thuê và cơi nới thêm từ phần diện tích đất xung quanh. Tháng 3/2018, cơ sở tái tế nhựa đi vào hoạt động khi chưa có giấy phép, chưa có đánh giá tác động môi trường.... Theo phản ánh, xưởng tái chế nhựa này hoạt động 24/24h và khí thải có mùi hôi khó chịu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân. Đặc biệt cơ sở này còn có một nhóm người nước ngoài đang trực tiếp vận hành máy móc sản xuất.

Theo quan sát của phóng viên, một phần diện tích nhà xưởng của cơ sở tái chế nhựa được xây dựng dưới đường dây điện với khoảng cách 30-50cm.

Anh Nguyễn Đồng Nên (ở thôn Trung Phong) cho biết: “Gia đình tôi cũng có phần diện tích đất nằm dưới đường dây điện nhưng chính quyền xã không cho xây nhà mà chỉ được phép làm ao trại nuôi cá. Tại sao một cơ sở tái chế nhựa xây dựng nhà xưởng lớn như vậy dưới đường dây điện mà không bị cơ quan chức năng nào tới xử lý, tháo dỡ? Sau khi nhận được phản ánh, UBND xã Quảng Phong kết hợp với các đơn vị liên quan vào cơ sở tái chế nhựa kiểm tra nhưng chủ cơ sở không hợp tác làm việc mà cố tình đóng kín cửa nhà xưởng".

Xã không đủ thẩm quyền xử lý?

Tình trạng gây ô nhiễm môi trường do hoạt động tái chế nhựa của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Sỹ khiến người dân địa phương bức xúc là thực tế nhức nhối nhiều tháng nay. Trao đổi về những bất cập tại cơ sở tái chế nhựa này, ông Nguyễn Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND xã Quảng Phong cho biết: “Thời gian gần đây, UBND xã đã nhận được nhiều phản ánh của người dân thôn Trung Phong về hiện trạng cơ sở tái chế nhựa của gia đình ông Nguyễn Văn Sỹ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Sau khi tiếp nhận thông tin và qua quá trình xác minh thực tế, UBND xã xác định thực trạng trên là đúng sự thật. Ngoài ra, trong xưởng tái chế còn xuất hiện nhóm người nước ngoài nên đã có văn bản báo cáo lên UBND huyện Quảng Xương để tìm hướng xử lý”.

Khi phóng viên đặt câu hỏi: "Tại sao một cơ sở tái chế với quy mô lớn, lại xây dựng không phép nhưng chính quyền xã Quảng Phong không biết để có biện pháp xử lý?", ông Hưng giải thích: “Trong một kỳ họp của HĐND xã, cử tri thôn Trung Phong có đề nghị xuống kiểm tra. Sau đó UBND xã đã cử cán bộ xuống địa bàn thì phát hiện có một số người nước ngoài thường xuyên lui tới để lắp đặt nhà xưởng tái chế nhựa. Tuy nhiên, UBND xã nhận thấy không đủ thẩm quyền xử lý nên đã có văn bản số 06/BC-UBND ngày 29/1/2018 và văn bản số 12/BC-UBND ngày 23/3/2018 gửi UBND huyện Quảng Xương cùng các cơ quan, ban ngành có liên quan xem xét, có biện phát xử lý triệt để nhằm chấm dứt tình trạng ô nhiễm tại cơ sở tái chế nhựa của gia đình ông Sỹ".

Trong buổi làm việc với phóng viên, ông Hưng thẳng thắn thừa nhận phần trách nhiệm của UBND xã trong việc quản lý khi để cho cơ sở tái chế nhựa xây dựng không phép, xây nhà xưởng dưới đường điện. "Quá trình hoạt động gây ô nhiễm môi trường là do sự quản lý lỏng lẻo của địa phương ngay từ đầu, chứ trách nhiệm xử lý thì UBND xã Quảng Phong không đủ thẩm quyền", ông Hưng nói.

Ngọc Hưng - Viết Huy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top