Hà Nội
23°C / 22-25°C

Huyện Hoài Đức, Hà Nội: Dân sống ngập trong rác

Thứ năm, 10:00 23/03/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Mới đi đến đầu đường thôn 8 xã Dương Liễu (đoạn đi qua khu công nghiệp An Phát, huyện Hoài Đức), chúng tôi đã thấy mùi hôi thối nồng nặc từ bãi rác dân sinh nằm ngay bên con đường này.

Mỗi khi phải di chuyển qua đoạn đường qua khu vực bãi rác là cả một cực hình với người dân địa phương. Ảnh: H.Châu
Mỗi khi phải di chuyển qua đoạn đường qua khu vực bãi rác là cả một cực hình với người dân địa phương. Ảnh: H.Châu

Theo quan sát của chúng tôi, rác sinh hoạt của người dân được chất thành những đống lớn, ruồi nhặng bu đầy, nước từ bãi rác rỉ ra đọng lại trên đường đi thành những vũng nước đen kịt, hôi thối.

Tìm hiểu của PV được biết, từ lâu người dân ở trong khu vực có thói quen mang rác thải sinh hoạt hàng ngày vứt tập trung tại khu vực trên tạo thành bãi rác lớn. Không chỉ có rác thải sinh hoạt mà ngay cả xác động vật chết cũng được vứt tại bãi rác này. Người dân tạo nên bãi rác ô nhiễm và cũng chính người dân đang hàng ngày phải hứng chịu tình cảnh ô nhiễm từ bãi rác và đối diện với nguy cơ mầm bệnh nguy hiểm nảy sinh từ ô nhiễm môi trường sống.

Khi trao đổi với PV, người dân ở đây cũng thừa nhận, do lượng rác thải sinh hoạt trong cộng đồng dân cư thải ra hàng ngày quá lớn, do nhiều người thiếu ý thức vứt cả các xác động vật chết cũng góp phần làm cho tình trạng ô nhiễm thêm nghiêm trọng. Tuy nhiên, theo người dân lại cho rằng, nguyên nhân gây nên tình trạng ô nhiễm bãi rác là do đơn vị được thuê vệ sinh môi trường chậm trễ trong việc thu gom chở rác đi chôn lấp, tiêu hủy.

“Bãi rác này ban đầu cũng được công ty môi trường đến thu gom, không hiểu sao thời gian gần đây lại không thấy ai thu gom nữa, thành thử nó ngày càng to ra như vậy, khi nào nhiều quá xã lại cho người dùng máy ủi xuống ruộng, bây giờ con đường đi xuống ruộng rau cũng bị rác thải lấp cả lại rồi. Trời nắng là mùi hôi thối nồng nặc theo gió bay vào khắp làng. Trời mưa, dòng nước đen xì chảy lênh láng khắp nơi, chảy cả xuống ruộng rau, ruỗi muỗi cứ phải gọi là nhiều vô kể, chúng tôi kiến nghị mãi mà chẳng thấy ai dọn bỏ đi”, người dân ở đây cho biết.

Thông tin từ UBND xã Dương Liễu cho biết, khu bãi rác này rộng trên 1.000m2 vốn đã nằm trong quy hoạch làm nơi trung chuyển, tập kết rác của xã và cũng đã được huyện phê duyệt từ lâu. Việc vận chuyển rác thải, huyện Hoài Đức đã có hợp đồng với HTX Thành Công và một số đơn vị thu gom, xã chỉ biết khi bãi rác đầy là liên hệ với bên vận chuyển rác đến chở đi.

Nói về việc khắc phục tình trạng này, theo lãnh đạo UBND xã Dương Liễu, ngoài việc thường xuyên yêu cầu đơn vị thu gom rác tăng cường công tác thu gom thì hiện nay, lãnh đạo xã này đang đề nghị UBND huyện Hoài Đức hỗ trợ kinh phí để san lấp khu vực bãi rác và hoàn thiện mặt bằng làm nơi trung chuyển rác, xây tường rào, tránh tình trạng lấy lội, ô nhiễm như hiện nay.

Được biết, kinh phí hiện nay vẫn chưa có và vì vậy người dân vẫn phải tiếp tục sống chung với cảnh ô nhiễm từ bãi rác dân sinh này.

Hà Châu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 8 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 8 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top