Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hương Sơn, Hà Tĩnh: Mất sức 78% nhưng chưa được hưởng chế độ bệnh binh

Thứ sáu, 11:00 07/10/2016 | Xã hội

GiadinhNet - 19 năm công tác trong ngành dược liệu tại Cục sản xuất kinh tế hậu cần (Tổng cục Hậu cần) với vai trò là công nhân quốc phòng, bà Phan Thị Mong (Sơn Phú, Hương Sơn, Hà Tĩnh) mỏi mòn làm chế độ nhiều năm nhưng vẫn không có hồi âm.

Bà Phan Thị Mong đang chờ sự hướng dẫn và văn bản trả lời của cơ quan chức năng liên quan đến trường hợp của bà. Ảnh: TG
Bà Phan Thị Mong đang chờ sự hướng dẫn và văn bản trả lời của cơ quan chức năng liên quan đến trường hợp của bà. Ảnh: TG

Không cơ quan nào hồi âm(?)

Theo bà Phan Thị Mong (SN 1960) năm 1978 bà được tuyển vào làm công nhân quốc phòng tại Trạm dược liệu 2, Cục quân y, Tổng cục Hậu cần. Năm 1979-1980 bà được cử đi học dược tá tại tỉnh Thanh Hóa và sau đó về công tác tại Trạm dược liệu 2 cho đến khi được nghỉ việc mất sức để hưởng chế độ bảo hiểm vào tháng 11/1997. Quyết định nghỉ việc mất sức để hưởng bảo hiểm của bà do Đại tá Nguyễn Hữu Hảo, Phó Cục trưởng, Cục sản xuất Kinh tế - Hậu cần ký ngày 1/11/1997. Theo quyết định này thì chế độ bảo hiểm của bà Mong do Bảo hiểm xã hội Quân đội giải quyết. Trước đó, ngày 10/12/1996, Trạm dược liệu 2 đã cấp cho bà Mong giấy chứng nhận bệnh tật số 01. Theo đó, bà Mong mắc các chứng bệnh liên quan đến dạ dày, ruột, bệnh tim, bán tắc ruột sau mổ đẻ, di chứng cột sống do lao động nặng.

Trước tình trạng bệnh tật nêu trên, ngày 14/12/1996, viện Quân y IV đã thành lập hội đồng giám định y khoa để giám định bệnh tật của bà Mong. Kết quả khám tại đây ghi nhận, bà Mong bị dính ruột, đau bụng thường xuyên ảnh hưởng đến tiêu hóa và sức khỏe; Hở van 2 lá, suy tim độ 2; U nang buồng trứng. Với kết quả khám nêu trên, căn cứ vào tiêu chuẩn bệnh tật quy định tại thông tư liên tịch số 12/TT-LB ngày 26/7/1995 của liên Bộ Y tế - LĐ,TB&XH, Hội đồng giám định y khoa viện Quân y IV kết luận bà Phan Thị Mong có tỉ lệ mất sức là 78%. Bà Phan Thị Mong cho biết, với tỉ lệ mất sức nêu trên, theo quy định cũ, bà đã được hưởng chế độ trợ cấp một lần vào ngày 1/11/1997 do bảo hiểm xã hội quân đội chi trả. Bà Mong cho rằng, khi Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng được ban hành năm 2005 và các nghị định sau đó hướng dẫn thi hành pháp lệnh này thì bà nằm trong trường hợp đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận bệnh binh và hưởng chế độ bệnh binh. Tuy nhiên, sau nhiều năm trời, bà và chồng bà đã hoàn thành các thủ tục liên quan nhưng đến nay bà vẫn chưa nhận được bất cứ hồi âm nào liên quan từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Huyện đội kiến nghị xem xét giải quyết

Theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, quân nhân, công an nhân dân mắc bệnh làm suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên khi xuất ngũ về gia đình được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cấp "Giấy chứng nhận bệnh binh" thuộc một trong các trường hợp sau đây: Chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu; Hoạt động ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ ba năm trở lên; Hoạt động ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn chưa đủ ba năm nhưng đã có đủ mười năm trở lên công tác trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; Đã công tác trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân đủ mười lăm năm nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí; Làm nghĩa vụ quốc tế; Dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng, an ninh”.

Còn theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/1/2013 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, điều 31 quy định điều kiện xác nhận người bị mắc bệnh thuộc một trong các trường hợp sau được xem xét xác nhận là bệnh binh: “Đã có đủ 15 năm công tác trong quân đội nhân dân, công an nhân dân nhưng không đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí”. Bà Mong cho biết, đối chiếu với các quy định nêu trên cho thấy bà đã có đủ 19 năm công tác trong quân đội, có giấy chứng nhận bệnh tật là 78% và không đủ thời gian để hưởng hưu trí thì sẽ được xem xét xác nhận là bệnh binh và hưởng chế độ bệnh binh.

“Năm 2011, tôi và chồng tôi đã làm các thủ tục gửi cơ quan chức năng địa phương để được hưởng chế độ bệnh binh. Ngày 15/7/2011, Thượng tá Nguyễn Văn Thảo, Thủ trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Hương Sơn đã ký công văn số 385/CV gửi Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh về việc bổ sung hồ sơ truy lĩnh trợ cấp bệnh tật cho tôi” – bà Mong cho biết. Văn bản này được gửi kèm theo đơn đề nghị, giấy chứng nhận bệnh tật, biên bản giám định bệnh tật của bà Mong. Với văn bản này, bà Mong và gia đình những tưởng sẽ được xem xét giải quyết chế độ, vậy nhưng, đến nay, sau nhiều năm chờ đợi, bà Mong vẫn chưa nhận được hồi âm liên quan.

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 1 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 13 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 13 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top