Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hợp long cầu vượt gần 2 nghìn tỷ

Thứ năm, 17:32 12/02/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Chiều 12/2, Công ty TNHH BT Ngã ba Huế - Trung Nam đã tổ chức lễ hợp long tầng 2 cầu vượt ngã ba Huế (Đà Nẵng). Đây là cột mốc quan trọng trong quá trình thi công đối với dự án này, với khối lượng đổ bê-tông được đổ cho hạng mục này là hơn 190m3.

Công trình Xây dựng Nút giao thông khác mức ngã ba Huế là công trình nằm trong Kế hoạch lập lại trật tự an toàn đường bộ, đường sắt được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhằm khắc phục một điểm đen trong ATGT và ùn tắc giao thông trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Lễ hợp long tầng 2 cầu vượt nút giao thông ngã ba Huế (Đà Nẵng). Ảnh Đức Hoàng

Lễ hợp long tầng 2 cầu vượt nút giao thông ngã ba Huế (Đà Nẵng). Ảnh Đức Hoàng

Theo giám đốc Sở Giao thông vận tải TP Đà Nẵng Lê Văn Trung, đây là công trình có khối lượng giải phóng mặt bằng nhiều, khối lượng thi công lớn, thi công trong điều kiện địa chất tương đối phức tạp, đặc biệt đây là đầu mối giao thông quan trọng của đường sắt và đường bộ, ảnh hưởng rất lớn đến lưu thông của người dân. Tuy nhiên, dự án đã nhận được sự hỗ trợ chia sẻ của nhân dân trong khu vực bị ảnh hưởng.

Đây là công trình có khối lượng giải phóng mặt bằng nhiều, khối lượng thi công lớn, thi công trong điều kiện địa chất tương đối phức tạp, đặc biệt đây là đầu mối giao thông quan trọng của đường sắt và đường bộ, ảnh hưởng rất lớn đến lưu thông của người dân. Ảnh Đức Hoàng
Đây là công trình có khối lượng giải phóng mặt bằng nhiều, khối lượng thi công lớn, thi công trong điều kiện địa chất tương đối phức tạp, đặc biệt đây là đầu mối giao thông quan trọng của đường sắt và đường bộ, ảnh hưởng rất lớn đến lưu thông của người dân. Ảnh Đức Hoàng

“Chỉ trong hơn 16 tháng triển khai thi công dự án, khối lượng công việc khá lớn, trong đó có nhiều hạng mục đặc biệt phức tạp, yêu cầu kỹ thuật cao như khoan cọc nhồi, bê-tông khối lớn bệ tháp và trụ tháp T6. Và hôm nay đã hoành thành nốt dầm cuối cùng của nhịp dây văng, đáp ứng theo tiến độ đề ra, đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật”, ông Trung cho biết.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tặng quà cho công nhân tại công trình. Ảnh Đức Hoàng
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tặng quà cho công nhân tại công trình. Ảnh Đức Hoàng

Để đẩy nhanh tiến độ thi công, Công ty TNHH BT Ngã ba Huế - Trung Nam đã thi công liên tục 3 ca/ngày với hơn 1.000 CBNV. Tính đến thời điểm này, khối lượng công việc hoàn thành của dự án này là hơn 92%.

Được biết, công trình cầu vượt nút giao thông ngã ba Huế được khởi công vào ngày 28/09/2013 với quy mô cấp 1, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 1.700 tỷ đồng theo hình thức đầu tư BT.

Công trình cầu vượt nút giao thông ngã ba Huế sẽ hoành thành và đưa vào sử dụng vào ngày 29/3/2015. Ảnh Đức Hoàng
Công trình cầu vượt nút giao thông ngã ba Huế sẽ hoành thành và đưa vào sử dụng vào ngày 29/3/2015. Ảnh Đức Hoàng

Dự kiến công trình cầu vượt nút giao thông ngã ba Huế sẽ khánh thành và đưa vào sử dụng vào ngày 29/3/2015, đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 – 29/3/2015).

Đức Hoàng

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 32 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 11 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top