Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều: Thực phẩm cho phóng viên được kiểm soát an toàn như thế nào?

GiadinhNet - Đối với công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, Trung tâm Hội nghị Quốc gia phối hợp với Trung tâm Kiểm soát tật bệnh Hà Nội xét nghiệm xử lý mẫu nước, bảo đảm đạt chuẩn trước khi đưa vào phục vụ.

Phát hành bộ tem đặc biệt nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Phát hành bộ tem đặc biệt nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

GiadinhNet - Ngày mai (26/2), nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh quan trọng giữa Mỹ và Triều Tiên, Bộ TT&TT phối hợp với Bộ Ngoại giao sẽ tổ chức Lễ phát hành bộ tem đặc biệt “Chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên”.


Cơ sở vật chất cho khu vực phóng viên tác nghiệp đã hoàn thiện. Ảnh: Diệu Anh

Cơ sở vật chất cho khu vực phóng viên tác nghiệp đã hoàn thiện. Ảnh: Diệu Anh

Đến nay, trung tâm Hội nghị Quốc gia đã khẩn trương triển khai các công việc cần thiết, như tiến hành khảo sát địa điểm thiết lập Trung tâm Báo chí quốc tế; xây dựng sơ đồ mặt bằng, sơ đồ bố trí các khu vực phòng; lập kế hoạch tiến độ triển khai công việc, phương án nhân sự; kế hoạch huy động, vận chuyển, bố trí sử dụng các trang thiết bị, tài sản, công cụ, dụng cụ; liên hệ làm việc với các đơn vị liên quan về các nội dung phối hợp bảo đảm công việc triển khai nhanh, hiệu quả.

TTHNQG đến Cung Văn hóa Hữu nghị và kê đặt toàn bộ đồ nội thất (bàn, ghế, tủ, kệ, quầy…), trang thiết bị, công cụ dụng cụ phục vụ ăn uống, giải khát, họp để lắp đặt phục vụ với hơn 3.000 bộ bàn ghế để phục vụ 3 khu làm việc chung, khu ăn, giải khát, các phòng chức năng, các gian làm việc của các hãng thông tấn báo chí.

Dàn dựng khu chế biến thực phẩm, khu ăn cho phóng viên báo chí, hơn 1.000 m2 gian làm việc của Trung tâm Báo chí Hàn Quốc, 54 gian làm việc cho các hãng thông tấn báo chí. Đến hiện tại, đã bố trí 51 gian làm việc cho 32 hãng thông tấn, trong đó 7 gian của 6 hãng thông tấn Việt Nam và 44 gian cho 26 hãng nước ngoài.

TTHNQG đã lắp đặt hệ thống trang thiết bị máy văn phòng tại các khu làm việc chung phục vụ phóng viên tác nghiệp bao gồm 8 máy photocopy, 15 máy vi tính xách tay, 13 máy in, 1 máy scan, 7 máy hủy tài liệu…

Đồng thời chủ động bổ sung các trang thiết bị chữa cháy tại khu nhà triển lãm nhằm bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ khi tập trung đông người và nhiều hoạt động từ nhiều đơn vị khác nhau.

Đối với công tác vệ sinh môi trường, Trung tâm đã chủ động triển khai và bảo đảm công tác vệ sinh môi trường các khu vực do đơn vị phụ trách (khu ăn và các gian làm việc của các hãng thông tấn báo chí); phối hợp với Cung Văn hóa Hữu nghị và các đơn vị liên quan đôn đốc công tác thu dọn, bảo đảm vệ sinh các khu làm việc trong nhà.

Đối với công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, Trung tâm phối hợp với Trung tâm Kiểm soát tật bệnh Hà Nội xét nghiệm xử lý mẫu nước, bảo đảm đạt chuẩn trước khi đưa vào phục vụ.


Khu phục vụ ăn uống cho các phóng viên tác nghiệp.

Khu phục vụ ăn uống cho các phóng viên tác nghiệp.

Hiện, TTHNQG đã phối hợp với Vụ Thông tin báo chí thực địa, xác định vị trí phù hợp và kê đặt, bố trí xong khu vực ăn cho phóng viên báo chí với công suất 1.500 lượt người/thời điểm, 03 khu giải khát và bàn giao mặt bằng khu vực ăn kỹ thuật, bảo đảm tiến độ phục vụ từ ngày 26/2/2019.

Trung tâm cũng chủ động xây dựng bộ thực đơn bảo đảm định lượng và thay đổi đa dạng theo từng buổi, vừa thể hiện được bản sắc Việt, vừa có đặc trưng của các nước, tạo cảm giác gần gũi với khách nước ngoài, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu ăn chay, ăn kiêng cho mọi đối tượng. Trung tâm cũng đã làm việc với các nhà tài trợ cung cấp đồ ăn, uống cho phóng viên để bảo đảm chất lượng các sản phẩm phục vụ cũng như có cam kết về vệ sinh an toàn thực phẩm, yêu cầu các đơn vị lưu mẫu hằng ngày theo quy định.

Nhằm bảo đảm giải quyết kịp thời các yêu cầu phát sinh, hướng dẫn cho các phóng viên báo chí, song song quảng bá dịch vụ cho TTHNQG, Trung tâm đã tổ chức 02 quầy thông tin tại các khu làm việc chung của Trung tâm Báo chí, tổ chức trực 24h/24h tại Cung Văn hóa Hữu nghị.

Để bảo đảm hình ảnh, sự chuyên nghiệp trong công tác phục vụ, Trung tâm đã quán triệt nghiêm các quy định về phục vụ tại Trung tâm Báo chí đối với cán bộ nhân viên, quy định rõ về trang phục, giờ giấc, tác phong, thái độ trong phục vụ, duy trì “4 xin” “4 luôn” trong mọi công việc.

Bên cạnh đó, nhằm bảo đảm thuận tiện cho phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí, TTHNQG đã in hơn 20 biển chỉ dẫn các loại, 300 sơ đồ mặt bằng (khổ A4) có kết hợp quảng bá hình ảnh và giới thiệu tổng quan về TTHNQG.

Trung tâm cũng chủ động giới thiệu hình ảnh và bài viết về những món ăn truyền thống của Hà Nội như bún chả, phở và đặc biệt bữa cơm Việt Nam. Tất cả những món ăn này đều được phục vụ tại các quầy ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều tại Trung tâm Báo chí...

Diệu Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Top