Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoàn Kiếm (Hà Nội): Phớt lờ biển cấm, ô tô "ken đặc" 6 hàng giữa phố đông đúc

Thứ tư, 07:32 28/08/2019 | Xã hội

Giadinhnet - Mặc dù biển cấm đỗ xe được UBND phường Cửa Đông đặt ở nhiều vị trí, đoạn cổng chợ Hàng Da nhưng qua nhiều ngày theo dõi, khu vực này vẫn bị lấp kín bởi các phương tiện cá nhân.

Hoàn Kiếm (Hà Nội): Phớt lờ biển cấm, ô tô ken đặc 6 hàng giữa phố đông đúc - Ảnh 1.

Hình ảnh này được PV Báo Gia đình & Xã hội ghi lại vào ngày 24/5/2019 tại khu vực khoảng trống trước cổng chợ Hàng Da (phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Nơi đây, mặc dù biển cấm đỗ được đặt nhiều nơi nhưng khoảng trống này vẫn được lấp kín bởi nhiều dãy xe ô tô.

Hoàn Kiếm (Hà Nội): Phớt lờ biển cấm, ô tô ken đặc 6 hàng giữa phố đông đúc - Ảnh 2.

Hình ảnh này được PV ghi vào ngày 25/8/2019 (tức sau 3 tháng ghi nhận bức ảnh bên trên), cũng tại khoảng trống trước cổng chợ Hàng Da (phường Cửa Đông). Dường như, biển cấm đỗ xe được đặt rất "di động", phụ thuộc vào mật độ các xe được đỗ tại khoảng trống này.

Hoàn Kiếm (Hà Nội): Phớt lờ biển cấm, ô tô ken đặc 6 hàng giữa phố đông đúc - Ảnh 3.

Theo người dân khu vực, khoảng trống này được tận dụng để khai thác điểm trông giữ xe cả ngày lẫn đêm. Vào những ngày cuối tuần, khi người đi bộ đổ về phố đi bộ khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm thì khu vực khoảng trống trước cửa chợ Hàng Da này càng chật chội, đông đúc.

Hoàn Kiếm (Hà Nội): Phớt lờ biển cấm, ô tô ken đặc 6 hàng giữa phố đông đúc - Ảnh 4.

Trong khoảng thời gian hơn 2 giờ tác nghiệp, PV ghi nhận lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát và yêu cầu các cửa hàng, nhà hàng trong khu vực. Tuy nhiên, gần chục hàng xe ken đặc bên cạnh các biển cấm tại khu vực cổng chợ Hàng Da lại không được lực lượng chức năng "ghé thăm".

Hoàn Kiếm (Hà Nội): Phớt lờ biển cấm, ô tô ken đặc 6 hàng giữa phố đông đúc - Ảnh 5.

Bên hông chợ Hàng Da (phố Yên Thái) cũng trong tình cảnh tương tự. Bên cạnh biển cấm đỗ xe là xe máy, ô tô đỗ trái phép và ngược chiều. Thậm chí, khu vực vỉa hè được lấp kín bởi các gian hàng trưng bày bánh Trung thu. Trong khi đó, lực lượng chức năng đang tuần tra cách đó vài chục bước chân.

Hoàn Kiếm (Hà Nội): Phớt lờ biển cấm, ô tô ken đặc 6 hàng giữa phố đông đúc - Ảnh 6.

Ngày 27/8, khẳng định với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Trần Xuân Hà, Chủ tịch UBND phường Cửa Đông cho biết: "Đã có biển cấm đỗ xe thì làm sao mà được đỗ xe. Việc này tôi sẽ có ý kiến với bên công an phường để kiểm tra lại".

Hoàn Kiếm (Hà Nội): Phớt lờ biển cấm, ô tô ken đặc 6 hàng giữa phố đông đúc - Ảnh 7.

Bên cạnh cổng chính di dích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (thuộc phường Văn Miếu, quận Đống Đa) là bến xe buýt. Tuy nhiên, ngay tại bến xe buýt này lại thường xuyên được lấp kín bởi hàng dài xe taxi. Bà Lan, tiểu thương tại khu vực đối diện cổng Văn Miếu, thẳng thắn: "Taxi không đỗ ở đó thì làm sao mà bắt được khách. Xe buýt có đến đón trả khách thì cũng phải đỗ giữa lòng đường thôi. Trừ khi có lực lượng chức năng đến dẹp".

Hoàn Kiếm (Hà Nội): Phớt lờ biển cấm, ô tô ken đặc 6 hàng giữa phố đông đúc - Ảnh 8.

Theo dõi của PV tại nút giao phố Hàng Lược - Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm), mặc dù lực lượng chức năng thường xuyên có mặt nhưng điểm giao này có nhiều phương tiện cá nhân dừng đỗ.

Hoàn Kiếm (Hà Nội): Phớt lờ biển cấm, ô tô ken đặc 6 hàng giữa phố đông đúc - Ảnh 9.

Tết Trung thu đang đến gần, khu vực vỉa hè và các điểm giao với phố Hàng Mã được tiểu thương tận dụng để bày biện hàng hoá.

Hoàn Kiếm (Hà Nội): Phớt lờ biển cấm, ô tô ken đặc 6 hàng giữa phố đông đúc - Ảnh 10.

Hàng hoá được trưng bày lấp kín vỉa hè, thậm chí tràn xuống lòng đường. Khi có khách đến mua hàng hoá, chỉ còn cách là giao thương giữa lòng đường.

Hoàn Kiếm (Hà Nội): Phớt lờ biển cấm, ô tô ken đặc 6 hàng giữa phố đông đúc - Ảnh 11.

Hình ảnh quen thuộc tại phố Hàng Mã.

Hoàn Kiếm (Hà Nội): Phớt lờ biển cấm, ô tô ken đặc 6 hàng giữa phố đông đúc - Ảnh 12.

Dường nh, không gian vỉa hè chưa đủ để người dân trưng bày hàng hoá, mà khu vực lề đường cũng ngang nhiên bị chiếm dụng.

Hoàn Kiếm (Hà Nội): Phớt lờ biển cấm, ô tô ken đặc 6 hàng giữa phố đông đúc - Ảnh 13.

Hình ảnh đỗ xe trái phép này được ghi lại, tại nút giao Hàng Bông - Cửa Nam.

Hoàn Kiếm (Hà Nội): Phớt lờ biển cấm, ô tô ken đặc 6 hàng giữa phố đông đúc - Ảnh 14.

Mặc dù không có vạch kẻ cho phép dừng đỗ xe, nhưng khu vực lòng, lề đường Hàng Bông giao với phố Cửa Nam này, ô tô luôn được xếp ngay ngắn.

Hoàn Kiếm (Hà Nội): Phớt lờ biển cấm, ô tô ken đặc 6 hàng giữa phố đông đúc - Ảnh 15.

Ngày 16/5/2019, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, gắn với việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố và Quy tắc ứng xử của cán bộ, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố.

Hoàn Kiếm (Hà Nội): Phớt lờ biển cấm, ô tô ken đặc 6 hàng giữa phố đông đúc - Ảnh 16.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội từ thành phố đến cơ sở tập trung thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị, địa phương đồng thời ngăn chặn, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, trật tự giao thông, vệ sinh môi trường... lên án, phê phán các hành vi, trường hợp thiếu văn hóa, không phù hợp với truyền thống thanh lịch của người Hà Nội.

Hoàn Kiếm (Hà Nội): Phớt lờ biển cấm, ô tô ken đặc 6 hàng giữa phố đông đúc - Ảnh 17.

Trao đổi với PV, Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc thẳng thắn: "Lãnh đạo thành phố đã ban hành chỉ thị về siết chặt vấn đề vi phạm trật tự đô thị, trật tự giao thông mà tình trạng này vẫn diễn ra thì trách nhiệm đầu tiên phải thuộc về lãnh đạo chính quyền cơ sở. Chính quyền cơ sở phải theo sát và chỉ đạo các đơn vị liên quan trên địa bàn cùng xử lý vấn đề".

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 25 phút trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 36 phút trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 3 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 4 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 6 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Top