Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hòa Bình: Khóc thét, liên tục bị ong dại tấn công, có người tử vong

Thứ ba, 22:00 16/10/2018 | Xã hội

Mùa ong, nhiều bà con người Mường ở Hòa Bình đi làm thuê cho các nhà vườn đã liên tục bị ong dại tấn công, có người đã bỏ mạng do bị ong đốt.

Chị Bùi Thị Tùng, người ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình từng đi làm thuê nhiều năm ở khắp các tỉnh Tây Bắc. Vốn là người có kinh nghiệm khi đi rừng, nhưng trong năm nay chị đi làm thuê cho chủ vườn bưởi ở xã Thống Nhất, TP. Hòa Bình đã liên tục bị ong dại tấn công. "Óng khoái, ong mật, ong vò vẽ hay làm tổ trên cây bưởi, bụi tre. Chúng làm rất kín, tôi động vào cây là chúng tấn công", chị Tùng chia sẻ.

Tổ ong vò vẽ.

Cùng làm với chị Tùng còn có con gái của chị là cháu Bùi Thị Hợp. Cháu Hợp có hôm bị 30 con ong khoái tấn công bất ngờ. Hợp đứng giữa đồi mà khóc thét lên vì sợ hãi. Đám ong làm tổ ở khắp nơi, hễ tổ của chúng đứng trước nguy cơ bị xâm hại là chúng tấn công người. Theo chị Tùng, kinh nghiệm khi đi làm vườn ở vùng núi là nên nhìn kỹ cây xem có ong làm tổ không, nếu nghe thấy tiếng xé gió vù vù là chắc chắn nơi đó có ong trú ngụ thì nên tránh xa.

Ông Nỏi bị ong khoái tấn công phải nhập viện.
Ông Nỏi bị ong khoái tấn công phải nhập viện.

Cuối tháng 9.2018, khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viên Đa khoa tỉnh Hòa Bình) tiếp nhận bệnh nhân Bùi Văn Nỏi, 57 tuổi ở xóm Ong, xã Trung Hòa (Tân Lạc) bị ong khoái đốt 16 nốt. Trong đó, chủ yếu các vết đốt ở vùng tay, chân, một vài nốt ở vùng đầu. Bệnh nhân được chuyển lên từ Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc. Khi nhập viện, ông Nỏi trong tình trạng đau nhức tại vết đốt, nhịp tim nhanh, hơi choáng. Cùng đi làm với ông Nói, ông Bùi Văn H. ở xã Phú Cường, huyện Tân Lạc đã bị đàn ong khoái đốt. Ông H. đã tử vong tại chỗ.

Nhiều nông dân ở đất Mường đã bị ong tấn công.
Nhiều nông dân ở đất Mường đã bị ong tấn công.

Bác sĩ Chu xuân Khánh, khoa Hồi sức cấp cứu chia sẻ, trong ngày 20.9, khoa đã tiếp nhận cùng một lúc 2 trường hợp ở xã Thái Thịnh (thành phố Hòa Bình) bị ong Khoái đốt khi đi lấy tổ ong. Trong đó, 1 người bị đốt 20 nốt, người kia bị đốt 60 nốt. Bệnh nhân được chuyển thẳng đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần, bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình đã tiếp nhận 4 bệnh nhân bị ong đốt.
Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần, bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình đã tiếp nhận 4 bệnh nhân bị ong đốt.

Các bác sĩ khuyến cáo cách sơ cứu khi bị ong đốt, cố gắng tránh bị ong đốt, không nên đi bắt ong, chọc tổ ong. Nếu bị ong đốt nên lấy vòi chích của ong ra bằng cách khều nhẹ hoặc dùng nhíp lấy ra; hầu hết ong đốt xong đều để lại vòi chích và túi nọc ở vết đốt trên da.

Sau khi lấy vòi chích của ong, rửa sạch vùng da bị đốt bằng xà phòng với nước sạch, có thể bôi dung dịch sát trùng Povidine 10%, cồn 70 độ lên vết đốt. Uống nhiều nước để thải bớt độc tố. Nếu bị đốt nhiều nốt, đốt ở vùng đầu, mặt, cổ và có các biểu hiện khó chịu cần đến các cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị, tư vấn kịp thời. Thực tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã có trường hợp bệnh nhân tự xử trí ở nhà khi vết đốt đã bị nhiễm trùng mới vào bệnh viện.

Theo Xuân Tuấn

Dân Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 2 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 2 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top