Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hết phòng khách sạn dịp bắn pháo hoa Đà Nẵng

Thứ tư, 15:41 24/03/2010 | Xã hội

Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, khoảng 70.000 người sẽ đổ về sông Hàn chiêm ngưỡng những màn bắn pháo hoa trong cuộc thi quốc tế đêm 27-28/3. Các điểm lưu trú đã kín chỗ.

Vài ngày trước cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế, hầu hết khách sạn, nhà nghỉ ở thành phố này và các khu vực lân cận như phố cổ Hội An (Quảng Nam), Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế), du khách đã đặt phòng kín chỗ.

Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, ước tính sẽ có khoảng 70.000 lượt người bao gồm du khách trong nước và quốc tế, đổ về sông Hàn xem cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế, tăng khoảng 10.000 người so với sự kiện này diễn ra năm ngoái.

Bà Ngô Thị Hoàng Anh, Phó phòng Nghiệp vụ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, Đà Nẵng có 312 khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ với 6.110 phòng, đáp ứng cho khoảng 10.000 du khách. Tuy nhiên do lượng khách đăng ký quá đông nên khó thể đáp ứng nổi nhu cầu.

Sông Hàn của Đà Nẵng rực rỡ trong màn bắn pháo hoa quốc tế năm 2009.

Trước tình hình này, Sở đã liên kết với 76 khách sạn ở Hội An và 20 khách sạn tại Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế) để giảm áp lực. Một số đơn vị lữ hành sẽ tổ chức tour đưa khách vào Hội An (Quảng Nam), Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế) tham quan ban ngày, ban đêm trở lại Đà Nẵng xem pháo hoa.

Tuy nhiên, hiện tại hầu hết nhà nghỉ, khách sạn ở Hội An và Lăng Cô cũng đã đầy phòng đặt trước trong những ngày cuối tháng 3, mặc dù hai nơi này cách thành phố Đà Nẵng hơn 40 km. Nhiều ngày qua, du khách có nhu cầu đặt phòng xem pháo hoa tại Đà Nẵng nhưng không thể được. Lễ tân khách sạn An Hội tại Hội An cũng cho biết đã kín phòng ngày 27-28/3, không thể nhận thêm khách.

Anh Nguyễn Văn An, Quảng Ngãi, đã quyết định thuê ôtô đến Đà Nẵng xem pháo hoa, sau đó ngủ luôn trên xe. Trong khi đó không ít người quen của anh An dự định mang theo vải bạt, võng dù… ngủ lại ở những bãi đất trống ven sông Hàn để chiêm ngưỡng những màn pháo hoa rực rỡ.

Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng diễn ra trong hai đêm 27, 28/3 với chủ đề “Huyền thoại sông Hàn”. Mỗi đội tham gia dự thi sẽ trình diễn trong thời gian khoảng 20 phút. Theo chương trình, đội chủ nhà Việt Nam (do Đà Nẵng đại diện) sẽ thi đấu trong đêm khai mạc cùng các đội Bồ Đào Nha và Nhật Bản. Đêm thứ hai là phần thi của hai đội Mỹ, Pháp và lễ trao giải, bế mạc cuộc thi.

Chiều 22/3, Ban tổ chức đã cơ bản lắp đặt xong khán đài hơn 25.000 chỗ ngồi dành cho khách xem bắn pháo hoa.
 
Theo VnExpress
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 10 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 10 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top