Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hãy trả lại xương cốt cho người Việt !

Thứ hai, 14:05 02/07/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Cuối tháng 6, Lori Andrews, một nữ giáo sư uy tín tại Trường Luật Chicago-Kent, đã có bài viết trên báo International Herald Tribune về số phận ít biết của nhiều hài cốt bộ đội Việt Nam ở Washington...

Giadinh.net xin giới thiệu bài viết này với mong muốn sớm được thấy những di cốt này được trở về quê hương và gia đình...

Chuyến thăm Nhà Trắng của Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết diễn ra chỉ cách nơi an nghỉ của một số bộ đội Việt Nam vài dặm. Khi những người lính Mỹ trở về từ cuộc chiến tranh Việt Nam, một số đã cố gắng đưa theo những chiếc sọ của Việt Cộng và binh sĩ Bắc Việt. Những chiếc sọ này sau đó được vẽ vời làm đồ trang trí, làm gạt tàn, chỗ cắm nến hoặc đơn giản chỉ là chiến lợi phẩm. Sáu chiếc trong số đó đã bị Hải quan Mỹ thu giữ. Chúng nằm trong quên lãng, bị bỏ rơi trong các ngăn kéo của một trung tâm y tế lục quân tại Washington

Vào thời điểm Tổng thống Bush cố gắng gây sức ép với lãnh đạo Việt Nam về vấn đề nhân quyền, chính phủ của ông phải đương đầu với một câu hỏi: Nước Mỹ có nên trả lại phía Việt Nam những di cốt này? 

Tầm quan trọng của hài cốt con người đã được nêu ra và đề cao trong sáu năm trở lại đây, sau những nỗ lực xác định danh tính những người thiệt mạng trong vụ khủng bố tòa tháp đôi WTC và Lầu Năm góc, xảy ra ngày 11/9/2001. Hàng ngàn mét khối đất đá và những gì còn sót lại từ nơi xảy ra thảm họa vẫn đang được xem xét chỉ để tìm thấy một mẩu xương hoặc những gì thuộc về cơ thể một con người. Các gia đình đau khổ vẫn ngày ngày gửi tới những mẫu dao cạo râu, bàn chải đánh răng, con tem có dính nước miếng... của người thân bị mất tích chỉ để cung cấp mẫu ADN, mong tìm thấy một phần cơ thể của họ trong đống đất đá kia.

International Herald Tribune - Tờ báo đăng tải bài viết xúc động này.

Nhưng còn nguyện vọng tương tự của những con người ở cách chúng ta hơn 8.000 dặm thì sao? Rất nhiều người Việt Nam coi tiền nhân là một phần trong tín ngưỡng của họ. Người Việt tin rằng nếu xương cốt của một con người không được tìm thấy, linh hồn của họ sẽ phiêu dạt vô định và không được hậu thế chăm sóc cẩn thận.

Khoảng 300.000 quân nhân Việt Nam đã mất tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Một chương trình truyền hình Việt Nam phát hình tuần vài lần luôn thông báo về các thông tin cuối cùng liên quan tới những quân nhân đã tử trận hoặc mất tích. Chương trình này sẽ giúp thân nhân của các quân nhân mất tích tìm thấy xương cốt của họ.

Nhiều quân nhân Mỹ đã rất tích cực trong việc tìm kiếm xương cốt của các quân nhân đối phương. Họ tới đại sứ quán Việt Nam với chiếc ví và những tấm hình lấy được từ các chiến sĩ Việt Nam tử trận. Họ vẽ những bản đồ chỉ đường tới những ngôi mộ tập thể. Những nỗ lực này đã giúp tìm thấy thi thể hàng ngàn chiến sĩ Bắc Việt.

Trở lại chủ đề chính của bài viết, Viện nghiên cứu bệnh học lục quân Walter Reed ở Washington đã nhận được 6 chiếc sọ người nói trên do Hải quan gửi tới. Cần nhớ rằng viện này vốn nổi tiếng về khả năng xử lý hài cốt người. Các phòng lab của viện đã nhận thi thể của toàn bộ quân nhân Mỹ tử trận tại Iraq. Các chuyên gia y tế sau đó sẽ nhận dạng từng thi thể thông qua phương pháp xác định DNA. Sau vụ 11/9, các nhân viên của viện này đã giúp nhận dạng 184 nạn nhân ở Lầu Năm góc và toàn bộ các hành khách trên chuyến bay United 93. 

Hài cốt người không phải đồ trang sức rẻ tiền. Chúng là mối liên hệ duy nhất của một con người với quá khứ của anh ta, đồng thời là sự thừa nhận của xã hội với quá khứ ấy. Trong khi chính phủ Việt Nam đang làm hết sức để tìm kiếm hài cốt của binh sĩ Mỹ tử trận, số phận những hộp sọ của các chiến sĩ Việt Nam nằm trên đất Mỹ sẽ là một phép thử lòng nhân ái của nước Mỹ; một cuộc kiểm tra cho thấy nước Mỹ nghiêm túc đến đâu trong việc xây dựng một quan hệ mới với Việt Nam. Tổng thống Bush cần phải trả lại những chiếc hộp sọ về quê hương của họ.

Khi tôn vinh người chết, chúng ta đồng thời thể hiện sự tôn trọng đối với những người đang còn sống.

Lori Andrew là một chuyên gia về luật và gene người Mỹ. Khi chính quyền liên bang Mỹ thiết lập Dự án bản đồ gene người, bà được chọn làm người lãnh đạo ủy ban tư vấn liên bang chịu trách nhiệm xử lý các khía cạnh pháp lý, dân tộc và xã hội của dự án. Bà phục vụ với tư cách cố vấn cho bộ trưởng khoa học của hơn 12 quốc gia trên vấn đề tế bào gốc, bản quyền gene và ngân hàng DNA.

Bà còn là giám đốc Viện khoa học, luật và công nghệ của Học viện công nghệ Illinois. Tạp chí luật quốc gia đưa bà vào danh sách 100 luật sư có ảnh hưởng lớn nhất nước Mỹ còn Trường luật và dược Mỹ trao cho bà phần thưởng cao quý nhất, danh hiệu "Thành viên danh dự" vì "những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực luật dược."

Lori cũng là nhà văn đã đoạt giải với hơn 10 đầu sách. Ba quyển cuối trong bộ sách này đã giúp bà lên truyền hình đàm đạo với Oprah Winfrey. Bà thường viết bài trên nhiều tạp chí nổi tiếng và là khách mời thường xuyên của các chương trình "Nightline," "60 Minutes," "CBS Morning News" và nhiều chương trình khác.

H.G (Theo IHT)

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top