Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng trăm người dân thất vọng về nhà sau nhiều ngày xẻ núi tìm đá quý

Thứ ba, 11:00 09/07/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Sau khi nắm bắt được tình hình, lực lượng chức năng huyện Lục Yên (Yên Bái) đã lập nhiều chốt vận động người dân rút khỏi khu vực được cho là từng tìm thấy đá quý.

Ngày 9/7, thông tin đến phóng viên, ông Nguyễn Văn Hải, Phó trưởng Công an huyện Lục Yên cho biết, từ đầu tháng, chính quyền địa phương đã phát hiện nhiều người dân có hành vi đào bới, khai thác khoáng sản trái phép, bằng các công cụ thô sơ (cuốc, xẻng, xà beng...) tại thôn Chính Quân, xã Liễu Đô. Ngay sau đó, UBND huyện Lục Yên đã chỉ đạo thành lập tổ công tác liên ngành gồm công an, kiểm lâm, tài nguyên và môi trường…

Hàng trăm người dân thất vọng về nhà sau nhiều ngày xẻ núi tìm đá quý - Ảnh 2.

Nghe tin đồn, cả nghìn người kéo nhau lên núi tìm vận may đá quý.

Tổ công tác đã triển khai 3 chốt chặn các hướng lên bãi Bưởi (thị trấn Yên Thế 2 chốt, xã Liễu Đô 1 chốt tại chân núi), ngăn chặn không để người dân lên núi đào bới đá quý trái phép, đồng thời cử lực lượng lên khu vực núi đá tuyên truyền, vận động người dân trở về địa phương.

Hàng trăm người dân thất vọng về nhà sau nhiều ngày xẻ núi tìm đá quý - Ảnh 3.

Điểm chốt chặn đường lên bãi Bưởi (thị trấn Yên Thế).

Từ khi rộ tin đồn, mỗi ngày có vài trăm đến hàng nghìn người kéo nhau lên núi đào bới tìm đá, ngay sau đó lực lượng chức năng đã tăng cường triển khai các chốt chặn đồng thời tuyên truyền cho người dân đây là tin đồn thất thiệt.

Hàng trăm người dân thất vọng về nhà sau nhiều ngày xẻ núi tìm đá quý - Ảnh 4.

Tình trạng khai thác đá quý trái phép đã vi phạm Luật Khoáng sản.

Theo người dân xã Liễu Đô, thông tin có người đào được viên đá 5 tỷ bắt đầu lan nhanh trong cuối tháng 6. Rất nhanh sau đó, người người, nhà nhà kéo nhau lên núi. Không chỉ người dân địa phương, mà người dân các xã xung quanh, huyện lân cận, tỉnh giáp ranh cũng đổ về khu vực bãi Bưởi, thôn Chính Quan, xã Liễu Đô. 

Đá quý đâu chưa thấy, chỉ thấy bở hơi tai bởi những dãy đá tai mèo sừng sững, lỡ trượt chân là tai nạn. Những hố người dân đào bới sâu hun hút, ngay dưới chân những tảng đá lớn nên nếu đất đá sập xuống thì mất mạng như chơi.

Hàng trăm người dân thất vọng về nhà sau nhiều ngày xẻ núi tìm đá quý - Ảnh 5.

Khu vực người dân đào đá quý ở trên đỉnh núi, mất khoảng 2 tiếng di chuyển bằng xe máy. Người lên núi chủ yếu đi người không hoặc mang theo một chiếc thuổng ngắn, không có máy móc hỗ trợ.

Để đến được khu vực này, người dân phải đi xe máy và đi bộ hơn 2 tiếng. Trong đám đông người lên núi đào đá quý có cả học sinh, phụ nữ và người già.

Anh Nông Văn Luân, người dân xã Yên Thắng cho biết: “Thấy mọi người đi đào cũng được nên tôi đi theo, nhưng đến nay là hai ngày rồi mà chưa được gì”.

Hàng trăm người dân thất vọng về nhà sau nhiều ngày xẻ núi tìm đá quý - Ảnh 6.

Người dân đào bới chủ yếu ở các khe đá, gốc cây to, các hố sâu và không có trang bị bảo hộ nên gây nguy hiểm đến tính mạng của con người khi có sạt lở sảy ra.

Bà Lý Thị Trúc, ở xã Tân Lập (hơn 50 tuổi) cũng cho biết, mỗi năm chỉ làm được một vụ ruộng, đời sống rất khó khăn nên khi thấy người dân trong thôn kéo đi, bà cũng đi theo vì nghe nói trên núi có nhiều đá, bà lên đi tìm vận may nhưng không được gì.

“Nghe bà con bảo trên này có nhiều đá quý nên tôi mới lên thử xem có may mắn hay không. Lên đây thì cán bộ không cho làm và cũng chả thấy đá quý đâu. Tôi cũng không lên nữa”, bà Trúc chia sẻ.

Hàng trăm người dân thất vọng về nhà sau nhiều ngày xẻ núi tìm đá quý - Ảnh 7.

Người dân không có máy móc, gặp chỗ nào đào bới chỗ đó.

Thời tiết nắng nóng càng làm không gian thêm ngột ngạt, bức bối. Thời điểm đầu giờ chiều qua (8/7), vẫn có trên 200 người đào bới ở các ngách, hốc đá, dưới các gốc cây. Sau nhiều nỗ lực tuyên truyền, vận động của chính quyền địa phương và ngành chức năng, đến cuối giờ chiều chỉ còn khoảng hơn 100 người vẫn ở lại khu vực này và đang được tuyên truyền để trở về nhà.

Hàng trăm người dân thất vọng về nhà sau nhiều ngày xẻ núi tìm đá quý - Ảnh 8.

Bỏ công sức và thời gian tìm kiếm nhưng không ai tìm được đá quý mà chỉ thấy đá sỉ nên người dân thất vọng ra về, để lại bãi chiến trường là đất bị cày xới, cây cối bị chặt phá...

Dự báo trong những ngày tới, một bộ phận người dân hiếu kỳ có thể tiếp tục lên núi để đào bới, tìm kiếm vận may, do vậy, UBND huyện Lục Yên tăng cường chỉ đạo tổ công tác liên ngành và các cơ quan chức năng đề xuất các giải pháp tích cực, hiệu quả nhằm chấm dứt tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.

Chủ tịch UBND huyện Lục Yên - Bùi Văn Thịnh nhấn mạnh, thông tin về viên đá quý trị giá hàng tỷ đồng được tìm thấy tại khu vực xã Liễu Đô hoàn toàn chỉ là tin đồn thổi. Sau khi xác minh thì trên địa bàn huyện không có viên đá nào như vậy. Hiện Công an huyện Lục Yên đang tăng cường lực lượng, nhanh chóng xóa bỏ tụ điểm khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực bãi Bưởi.

Nhóm PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 28 phút trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 1 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 12 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 12 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top