Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng ngàn người về quê, nhiều tuyến phố tê liệt

Thứ sáu, 08:06 01/01/2010 | Xã hội

Chiều cuối năm, các cửa ngõ Hà Nội và TPHCM đều trong tình trạng kẹt cứng. Các bến xe ken kín người đứng ngồi thấp thỏm. Dù các nhà xe đã tăng chuyến, tăng xe, song không ít hành khách vẫn phải chờ đến tối muộn mà chưa biết được ngày về.

Dịp nghỉ Tết Dương lịch 2010 này kéo dài hơn vì sát với hai ngày nghỉ cuối tuần. Chính vì vậy, nhu cầu đi lại, về quê thăm gia đình tăng lên một cách rõ rệt.
 
Hà Nội:
 
Trong buổi chiều cuối cùng của năm 2009, lượng người từ trung tâm thành phố đổ về các ngả đường cửa ngõ thủ đô là rất lớn, khiến không chỉ những cửa ngõ này ùn tắc mà nhiều con đường khác trong nội thành cũng tê liệt nhiều giờ.
 
 
Đứng hẳn ra lề đường để cổng xuất bến để chờ "cơ may" được lên xe.
 
5h chiều tại bến xe Mỹ Đình, hàng trăm người đứng ngồi la liệt phía trong nhà chờ mua vé. Phần nhiều trong số này là học sinh, sinh viên từ các trường đại học. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhanh chân mua được vé trong quầy.
 
Sau gần một tiếng đồng hồ không mua được vé, một sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tên Chuyên (quê Đồng Hỷ, Thái Nguyên) đành lóc cóc ra ngoài đường Phạm Hùng đứng bắt xe, chấp nhận cảnh sẽ bị nhồi nhét để có thể về nhà ngay trong ngày.
 
Tại lối ra của bến Mỹ Đình, rất đông người xếp hàng dài trên vỉa hè chờ “cơ may” được các lơ xe chạy xuống kéo mình lên. Tuy nhiên, cách đó không xa là lực lượng CSGT khiến các chủ xe dù muốn “kiếm thêm” cũng phải dằn lòng bỏ qua.
 
Phía đối diện bến xe, một hàng dài người đứng chờ. Mỗi khi có xe chạy qua, nhóm người này lại chạy ào ra. Tuyến đường Phạm Văn Đồng vốn đã đông đúc thì hôm nay gần như tê liệt. Các phương tiện chỉ có thể từ từ tiến từng đoạn ngắn để ra khỏi thành phố. 
 
Đường Nguyễn Văn Cừ (Long Biên), khu vực có bến xe Gia Lâm, thì chật kín phương tiện giao thông từ giữa giờ chiều. Đoạn đường từ bến xe Gia Lâm đến Quốc lộ 5 luôn trong tình trạng kẹt cứng vì các chuyến xe liên tục đổi hướng, rẽ vào lề đường đón khách. Đông nhất vẫn là các điểm chờ xe buýt do đoạn đường này có nhiều tuyến buýt kế cận chạy qua.
 
Bến xe Giáp Bát chiều nay cũng "chứng kiến" một bầu không khí ngột ngạt từ trong ra ngoài. Lực lượng chức năng phải gồng mình giải tỏa những đám đông chờ xe ngay trước cổng bến để tránh ùn tắc.
 
Phía trong, tình trạng thiếu hụt vé khiến nhiều người đành đứng đường vẫy xe đã xuất bến. Anh Đức Hải (quê Nam Định) cho hay phải bắt xe ôm hơn 1 cây số ra đến gần bến xe Nước Ngầm mới lên được xe khách vì trước cổng bến, lực lượng CSGT làm rất chặt, không cho các xe đã xuất bến bắt thêm khách.
 
Tuy có sự chuẩn bị trước, song chiều nay, vẫn có rất nhiều người rơi vào cảnh dở khóc dở cười vì không bắt được xe về. Gần 8h tối, anh Đỗ Mạnh Hùng (quê Ninh Bình) vẫn phải đứng ngoài đường chờ đợi: “Tôi đứng đây từ lúc hơn 5h chiều, xe nào qua cũng chật kín, lơ xe cố nhét thêm cũng chẳng được. Không biết đến lúc nào tôi mới về nhà được đây”.
 
Không ít hành khách cũng rơi vào cảnh như anh Hùng.
 
 
Hành khách ngồi kín phòng chờ.
 
Trước khi kỳ nghỉ này diễn ra, Công ty Quản lý bến xe Hà Nội đã có những dự đoán và đưa ra những biện pháp đề phòng lượng khách tăng vọt. Theo nhận định của công ty, lượng khách qua bến sẽ tăng khoảng 40-50%, tập trung vào 2 ngày cao điểm là thứ 5 (31/12/2009) và thứ 6 (1/1/2010).
 
Các tuyến dự kiến sẽ có lượng hành khách tăng đột biến là các tuyến ngắn như xe đi Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình... Tuy nhiên, theo phía công ty thì lượng xe hiện có của bến vẫn có thể đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của nhân dân. Lượng xe buýt liên tỉnh cũng sẽ góp phần giảm tải nhiều cho các tuyến ngắn trên.
 
TPHCM:
 
17h, Bến xe Miền Đông (BXMĐ) đông nghịt người. Bảo vệ bến xe được tăng cường ra tận cổng bến để giữ trật tự, điều tiết giao thông.
 
Trong bến xe, hành khách chen kín sảnh chờ. Chị Ngọc Thuý, nhân viên văn phòng làm việc tại quận 1 cho biết: “Sợ sáng mai về thì thế nào cũng gặp kẹt xe trên Xa lộ Hà Nội nên em tranh thủ làm xong là xách balô ra đây mua vé về ngay. Năm ngoái em cũng bị kẹt hết cả buối sáng ở đó vì về đúng ngày lễ”.
 
Cũng như chị Thuý, hầu hết người về trong chiều 31/12 đều mang tâm lý tránh ngày Tết Dương lịch vì sợ kẹt xe và sợ không có vé xe về quê. Thành, sinh viên năm 2 Đại học Kinh tế, quê Đồng Nai thì cho hay: “Về lúc này thì ở nhà được lâu hơn một đêm”.
 
 
Sảnh chờ BXMĐ đông nghịt người vào chiều tối 31/12.
 
Khoảng 18h, các tuyến xe thương hiệu hầu như hết vé, khách phải mua vé của các doanh nghiệp vận tải uỷ quyền bến xe bán giúp. Một nhân viên bán vé cho biết: “Tuy chưa thống kê được, nhưng ước lượng khách đông hơn ngày thường chừng 1,5 lần. Thời điểm chiều tối cao gấp 2, 3 lần những ngày bình thường”.
 
Ông Thượng Thanh Hải, Phó giám đốc BXMĐ dự báo, lượng khách sẽ tăng chừng 30 - 40% trong dịp Tết Dương lịch. Bến xe đã chuẩn bị đầy đủ phương án đối phó tình trạng khách tăng đột biến nên chưa xảy ra ùn ứ khách trong bến.
 
Lượng khách và xe ra vào bến lớn cộng với lượng xe đi lại cao trên đường Đinh Bộ Lĩnh, Quốc lộ 13 (đoạn đi qua bến xe) trong thời gian cao điểm chiều khiến xe cộ ùn ứ lại trên hai đoạn đường này.
 
Tại Bến xe Miền Tây, tình hình cũng xảy ra tương tự. Khách có nhu cầu về quê chủ yếu là công nhân tại các cơ sở sản xuất khu vực Bình Tân, Bình Chánh, quận 8...
 
Rất may là tuyến đường Kinh Dương Vương vốn rộng nên không xảy ra kẹt xe nghiêm trọng. Nhưng các tuyến đường dẫn về khu vực Bến xe Miền Tây như 3/2, Hồng Bàng vẫn rơi vào tình trạng ùn ứ nặng. Đặc biệt là khu bùng binh Cộng Hoà, nút giao 3/2 và Hồng Bàng...
 
Dự kiến sáng mai lượng khách sẽ càng tăng cao hơn. Đặc biệt, đoạn đường Quốc lộ 13 qua khu vực cổng xuất bến của BXMĐ kéo dài qua cầu Bình Triệu 1 đến ngã tư Quốc lộ 13 - Kha Vạn Cân và tuyến cửa ngõ Quốc lộ 13, Xa lộ Hà Nội có khả năng sẽ xảy ra kẹt xe nghiêm trọng. 
 
Theo Dân trí
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 1 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 1 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top