Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hai phụ nữ tử vong vì kiểu phá thai kỳ quái

Thứ ba, 09:19 14/08/2007 | Xã hội

Trong vòng hai ngày, 2 phụ nữ ở huyện miền núi Quế Phong - Nghệ An đã bỏ mạng vì đi nạo phá thai chui, với kiểu phá thai bằng que và xông thuốc rất kỳ quái...

Chết oan vì lang băm

Vượt hơn 30 km đường rừng, chúng tôi dừng chân trước ngôi nhà sàn tồi tàn nằm dưới chân núi Pù Leng, thuộc bản Mứt, xã Hành Dịch. Căn nhà trống hoác, hoang vắng và ảm đạm.

Một người đàn ông ngồi nơi bậu cửa với khuôn mặt nhàu nhĩ. Trưởng bản Vi Văn Châu nói: “Thật tội nghiệp, từ ngày vợ hắn chết, hắn cứ như người mất hồn. Hai đứa con của hắn, đứa lên 12 đứa lên 10 tuổi hiện nay đang ở dưới người chú ở Thanh Chương vẫn chưa biết mẹ chết”.

Người đàn ông đó là Vi Văn Xuân, chồng của người đàn bà xấu số Vi Thị Xiên.

Anh Xuân vừa khóc vừa kể, chị Xiên vợ anh có bầu được 4 tháng. Vì hoàn cảnh khó khăn không thể sinh con thứ 3, nên hai vợ chồng bàn nhau phá thai. Nghe đồn ở xã Tiền Phong có bà lang Vi Thị Quyết  (còn gọi là Vi Thị Cẩn) nạo phá thai rất tài tình, đã phá thai cho hàng trăm ca nên sáng ngày 10/6/2007 (âm lịch), Xuân đưa vợ đến nhà bà Quyết để phá thai.

Khám nghiệm tử thi để điều tra

Trung tá Lương Văn Châu, Đội trưởng Cảnh sát điều tra hình sự huyện Quế Phong cho biết: “Trường hợp chị Vi Thị Xiên khi chết được người nhà đem về chôn cất.

Từ báo cáo của CA xã, vừa  qua Công an tỉnh Nghệ An đã về khai quật và khám nghiệm tử thi. Chúng tôi đã đến xã Tiền Phong để điều tra về bà lang Vi Thị Quyết nhưng bà này đã bỏ trốn.

Trường hợp  chị Thêm ở xã Cắm Muộn chết tại nhà Quang Bá Tòng. Tòng đã thỏa thuận với gia đình nạn nhân là Tòng lo việc mai táng và bồi thường cho gia đình 40 triệu đồng. Hai bên đã làm văn bản không trình báo  với cơ quan chức năng nhưng chúng tôi đã nắm bắt được thông tin và tiến hành điều tra.

Sáng 30/7/2007, Công an tỉnh đã lên khám nghiệm tử thi. Hiện tại cả hai trường hợp trên chúng tôi đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi mới khởi tố vụ án được”.

Bà Quyết cho một chiếc que nhỏ như chiếc nan hoa xe máy, dài khoảng 10 cm có tẩm thuốc rồi chọc vào tử cung của chị Xiên.

Về đến nhà chị Xiên bỗng thấy đau bụng dữ dội. “Vợ em đau bụng quằn quại lăn ra sàn nhà nên em lại đưa vợ ra nhà bà Quyết, bà Quyết rút que ra và cho chiếc que thứ hai vào, mấy ngày sau vợ em lại đau dữ dội hơn và người rũ ra, xanh như tàu lá. Em tức tốc đưa vợ đến bệnh viện huyện thì đã muộn…”.

Bác sĩ Kim Ban Hoài, Phó giám đốc Bệnh viện Quế Phong cho biết: Chị Vi Thị Xiên  nhập viện sáng ngày 29/7/2007 trong tình trạng hôn mê, tràn dịch dưới da, trong lúc sơ cứu thì bệnh nhân tử vong.

Y tá thôn cũng phá thai

Trường hợp thứ hai là chị Lô Thị Thêm 44 tuổi,  trú tại bản Đọn Phạt, xã Cắm Muộn.  Chị Thêm đã có 3 đứa con với người chồng trước. Khi chồng chết chị lấy người chồng sau là Lô Văn Thêm.

Anh Lô Văn Thêm cũng đã có 3 đứa con với người vợ trước. Khi có thai chị Thêm bàn với chồng phá thai nhưng chồng không đồng ý, hai vợ chồng cãi nhau kịch liệt. Giận vợ, Lô Văn Thêm bỏ nhà đi.

Sáng ngày 28/7/2007, chị Thêm rủ em dâu lên nhà Quang Bá Tòng  ở bản Quạnh  xã Châu Thôn để phá thai. Tòng là y tá của xã. Sau khi thống nhất bằng miệng với chị Thêm, Tòng tiến hành phá thai bằng cách lấy một ống nhựa dài 60 cm dùng hai bao cao su ok chồng vào nhau rồi thắt lại luồn vào tử cung chị Thêm để bơm thuốc xông thai.

Bơm thuốc được khoảng 10 phút thì chị Thêm kêu đau bụng, Tòng rút bơm ra và tiêm một mũi thuốc trợ sức. 9 giờ tối chị Thêm kêu đau, Tòng tiêm một mũi thuốc trợ sức nữa, nhưng khi tiêm xong chị Thêm thấy đau bụng dữ dội hơn. Tòng vội đưa chị đi cấp cứu ở phòng khám đa khoa xã Châu Thôn nhưng đi được khoảng 100m thì chị Thêm rũ xuống. Tòng đưa chị Thêm về nhà được một lát thì chị tắt thở.  

Theo Tiến Dũng
Tiền Phong

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top