Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Tàu bơm cát liên tục uy hiếp sự an toàn của công trình hàng hải

Thứ năm, 08:57 21/12/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiều ngày qua, công trình thi công Trạm Quản lý luồng Nam Triệu-Hải Phòng (xã Hoàng Châu, huyện Cát Hải) bị tàu cát xâm hại, uy hiếp an toàn trên biển và ảnh hưởng tiến độ thi công công trình. Sự việc đã được đơn vị thi công báo cho Biên phòng Cát Hải và Cảng vụ Hải Phòng.


Tàu hút cát ép sát công trình thi công.     Ảnh: Minh Lý

Tàu hút cát ép sát công trình thi công. Ảnh: Minh Lý

Điển hình là vụ việc ngày 16/12, tàu hút cát HP- 4058 đã đâm vào 4 cọc (cọc D8A, D8B,C8 và A8) làm nghiêng đổ hệ thống cọc khỏi vị trí theo thiết kế, không đủ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, ước tính thiệt hại 800 triệu đồng. Vụ việc đã được lực lượng Biên phòng Hoàng Châu tiến hành lập biên bản, tạm thu giữ phương tiện chờ điều tra làm rõ.

Để đảm bảo an toàn, phía nhà thầu đã có Công văn số 176 gửi Đồn Biên phòng 50 Cát Hải và Bộ Chỉ huy Biên phòng TP Hải Phòng, Phòng Cảnh sát đường thủy kiến nghị về việc các phương tiện hoạt động trong khu vực đang thi công hạng mục cầu tàu, công trình sửa chữa, cải tạo Trạm Quản lý luồng Nam Triệu - Hải Phòng. Công văn nêu rõ: Trong quá trình đóng cọc cầu tàu, đơn vị đã gặp phải khó khăn do một số phương tiện đường thủy của đơn vị Sao Việt mang BKS 05- HP 4251, 01-HP 4005 và 04-HP 4250 hoạt động lấn vào khu vực thi công, không chấp hành yêu cầu di chuyển ra vị trí khác, làm ảnh hưởng đến quá trình thi công và chất lượng công trình. Công văn đề nghị các cơ quan giải quyết giúp đỡ, yêu cầu di dời các phương tiện hút cát ra khỏi khu vực thi công theo Thông báo hàng hải số 314 của Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc.

Trước sự việc trên, đại diện các đơn vị chức năng đã tiến hành họp giải quyết giữa các bên nhà thầu và đơn vị có tàu bơm hút cát. Đại úy Nguyễn Văn Mạnh, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Hoàng Châu đã có ý kiến: “Đề nghị các công ty có các phương tiện thi công công trình phải đảm bảo an ninh trật tự, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật”.

Tại cuộc họp, đại diện cho chủ đầu tư, nhà thầu đã yêu cầu các đơn vị có phương tiện bơm cát không được vi phạm vào khu vực thi công công trình của đơn vị. Ông Nguyễn Tuấn Anh - đại diện Công ty CP Xây dựng công trình hàng hải miền Bắc cho biết: “Trước khi tiến hành thi công, nhà thầu đã tuân thủ nghiêm Thông báo 314 ngày 13/11/2017 của Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về thả phao báo hiệu theo tọa độ. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, chúng tôi luôn gặp trở ngại và khó khăn khi rất nhiều phương tiện bơm, hút cát đã ngang nhiên hoạt động lấn vào khu vực công trình, nhấn chìm nhiều phao báo hiệu gây hư hỏng nhiều trang thiết bị thi công và ảnh hướng tới chất lượng, tiến độ công trình. Tính tới thời điểm này, công trình đã bị chậm 2 tháng hoàn thành so với kế hoạch đề ra ban đầu”.

Theo ghi nhận của PV, đến sáng 19/12, các tàu hút cát vẫn ép sát công trình thi công, không giữ đúng khoảng cách an toàn hàng hải theo quy định.

Minh Lý

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 43 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 11 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top