Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng tạm dừng các lễ hội chưa khai mạc, giảm quy mô các lễ hội đã tổ chức phòng chống dịch corona

GiadinhNet - Sáng nay (1/2), UBND Tp Hải Phòng chính thức có văn bản gửi các Sở: Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Y tế và UBND các quận, huyện về việc tạm dừng các lễ hội chưa khai mạc, giảm quy mô các lễ hội đã tổ chức.

Hải Phòng tạm dừng các lễ hội chưa khai mạc, giảm quy mô các lễ hội đã tổ chức phòng chống dịch corona  - Ảnh 1.

Theo đó, thành phố yêu cầu chính quyền các quận huyện khuyến cáo các tổ chức và nhân dân hạn chế tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, tập trung đông người, nhất là tại các lễ hội, di tích. Đối với các lễ hội đã tổ chức thì cần giảm quy mô lễ hội lại, những lễ hội chưa khai mạc sẽ tạm dừng; yêu cầu người dân đeo khẩu trang tại nơi công cộng và hạn chế du xuân, tham gia lễ hội.

Hải Phòng tạm dừng các lễ hội chưa khai mạc, giảm quy mô các lễ hội đã tổ chức phòng chống dịch corona  - Ảnh 2.

Các lễ hội nơi tập trung đông người đã được thành phố Hải Phòng chỉ đạo tạm dừng phòng chống dịch corona xâm nhập trong cộng đồng.

Thành phố cũng yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quản lý nhà nước, chủ động phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn, kiểm tra, giám sát UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/1/2020, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công điện số 389/CĐ-BVHTTDL ngày 29/1/2020, Công văn số 391/BVHTTDL-VHCS ngày 31/1/2020 và các nội dung chỉ đạo của UBND thành phố.

Hải Phòng tạm dừng các lễ hội chưa khai mạc, giảm quy mô các lễ hội đã tổ chức phòng chống dịch corona  - Ảnh 3.

Lễ hội Từ Lương Xâm nơi thờ Đức vương Ngô Quyền thu hút người dân về dự hàng năm

Trong tháng Giêng, Hải Phòng có những lễ hội thu hút đông đảo người dân về dự như Lễ hội Minh thề (14 tháng Giêng) ở Kiến Thụy, Lễ hội Từ Lương Xâm đền Ngô Quyền (16 tháng Giêng) tại quận Hải An. Đây là 2 trong số những lễ hội hàng năm thu hút đông đảo người dân.

Hải Phòng tạm dừng các lễ hội chưa khai mạc, giảm quy mô các lễ hội đã tổ chức phòng chống dịch corona  - Ảnh 4.

Lễ hội Minh thề cũng đã được huyện Kiến Thụy chỉ đạo tạm dừng trước dịch corona

Trao đổi với báo chí về chỉ đạo trên của thành phố, đại diện lãnh đạo huyện Kiến Thụy cho biết: Sau khi nhận được công văn chỉ đạo của thành phố, huyện Kiến Thụy đã triển khai dừng các lễ hội tại địa phương.

Hải Phòng tạm dừng các lễ hội chưa khai mạc, giảm quy mô các lễ hội đã tổ chức phòng chống dịch corona  - Ảnh 5.

Hạn chế chốn đông người là một cách để phòng virus corona xâm nhập 

Trước Hải Phòng, ngày 31/3, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã ra thông báo dừng các lễ hội để tập trung phòng chống dịch virus corona cũng như giảm nguy cơ xâm nhập từ những chốn đông người.

Minh Lý

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 15 phút trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 18 phút trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top