Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Nguy cơ ngộ độc từ suất ăn tập thể kém chất lượng

Thứ tư, 10:39 13/12/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Tăng cường công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 đã từng là nội dung được thông qua trong kỳ họp thứ 6 HĐND TP Hải Phòng. Tuy nhiên thực tế tìm hiểu cho thấy, hoạt động bếp ăn trong các KCN vẫn còn lộn xộn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATVSTP.


Suất ăn giá rẻ tiềm ẩn nhiều nguy cơ ngộ độc cho người lao động.     Ảnh: Minh Thu

Suất ăn giá rẻ tiềm ẩn nhiều nguy cơ ngộ độc cho người lao động. Ảnh: Minh Thu

Nhiều chủ bếp ăn vẫn hám hàng giá rẻ

Trong khi đó, Hải Phòng có tới 6 KCN lớn như Nomura, Tràng Duệ, Nam Cầu Kiền, Đồ Sơn, Đình Vũ, VSIP… Số công nhân lao động tại các KCN lên tới hàng vạn người, phần lớn đều ăn trưa tại công ty.

Theo thông tin từ các chủ cơ sở bếp ăn tập thể tại Hải Phòng, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc ngộ độc thực phẩm trong bữa ăn của công nhân. Trong đó, chủ yếu do nguồn thực phẩm không đảm bảo chất lượng, nguồn gốc không rõ ràng. Cụ thể, nguồn cung cấp thực phẩm an toàn còn khan hiếm, mức ăn cho NLĐ thấp, công tác giám sát đầu vào thực phẩm còn nhiều hạn chế… dẫn đến mức độ an toàn cho bữa ăn công nhân thấp.

Kết quả khảo sát thực tế của PV trong nhiều ngày cũng cho thấy, không ít chủ cơ sở bếp ăn (đáp ứng tầm 500 đến 1.000 suất ăn) mua thực phẩm ở ngoài chợ không rõ nguồn gốc về chế biến.

Đối với những cơ sở cơm hộp quy mô nhỏ, việc nhập nguyên liệu thực phẩm còn bát nháo hơn. Nhiều cơ sở bếp ăn không quan tâm hàng hóa đến từ đâu, cứ miễn là rẻ, dễ chế biến.

Bà Phạm Thị Th, chủ cơ sở sản xuất cơm hộp T. Th (Ninh Hải 2, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh) chia sẻ: “Hiện một số đơn vị chọn cách đứng ra ký hợp đồng cung ứng suất ăn với các doanh nghiệp trong KCN, rồi thuê các cơ sở nhỏ lẻ làm. Sở dĩ nhiều công ty đặt cơm bên ngoài vì điều kiện mở bếp ăn tập thể rất khó khăn, đòi hỏi nhiều yếu tố. Hơn nữa đặt suất ăn bên ngoài, khi xảy ra ngộ độc thực phẩm thì nhà cung ứng thức ăn sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp”.

Thiếu đơn vị cung cấp thực phẩm an toàn

Theo phản ánh từ các chủ sử dụng lao động, điều doang nhiệp lo lắng và luôn quan tâm chính là sức khỏe của công nhân. Việc ngộ độc thực phẩm trong bữa ăn của NLĐ không chỉ ảnh hưởng tới tình hình hoạt động của doanh nghiệp mà còn gây nhiều phiền lụy kéo theo. Vì lẽ đó, khi chọn nhà cung ứng suất ăn, họ luôn quan tâm nguồn gốc thực phẩm và quy trình kiểm soát ATTP bữa ăn .

Theo khảo sát của Chi cục ATVSTP Hải Phòng, 70% số vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại các KCN là do thức ăn nấu ở nơi khác mang đến, khiến việc kiểm soát gặp nhiều khó khăn.

Công tác kiểm soát ATTP gặp khó

Trao đổi về những khó khăn hiện nay trong công tác kiểm soát ATTP bữa ăn công nhân trong các KCN, ông Nguyễn Văn Toản - Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh ATTP Hải Phòng cho hay: “Hiện nay, việc triển khai công tác ATTP ở mỗi địa phương đều đang gặp khó khăn do nguồn kinh phí hạn hẹp, lại về chậm. Cùng với đó là thói quen tiện đâu mua đó, thói quen trong ăn uống của người Việt (tiện đâu ăn đó, không có hóa đơn chứng từ của thực phẩm...) dẫn đến việc quản lý ATTP gặp nhiều vướng mắc. Bên cạnh đó, các văn bản pháp luật về ATTP không đồng bộ, không thống nhất, thiếu thực tế, tính bền vững không cao, là rào cản cho công tác quản lý, không đáp ứng nhu cầu thực tế. Trở ngại lớn nhất tại các bếp ăn tập thể trong KCN là vấn đề đơn giá suất ăn hàng ngày. Hiện tại, định mức tiền mỗi bữa ăn của công nhân còn rất thấp nên việc mua thực phẩm an toàn khó thực hiện.

Bên cạnh đó, công tác tập huấn, bổ sung kiến thức các quy định đảm bảo ATTP cho người sản xuất, chế biến gần như không thực hiện được. Khi các vụ ngộ độc xảy ra, thông tin đến các nhà quản lý muộn, việc tiếp cận doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Các mẫu thức ăn không lưu hoặc không còn do đã đổ đi hoặc không lưu mẫu theo quy định.

Trên địa bàn thành phố hiện có 180 bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp thuộc phân cấp thành phố quản lý về ATTP. 34 cơ sở sản xuất cơm hộp cung cấp suất ăn cho công nhân ngoài KCN. Tổng số suất ăn do các bếp ăn tập thể trong các khu công nghiệp, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn trên địa bàn thành phố phục vụ khoảng 50.000 – 60.000 suất ăn/ngày.

Minh Lý

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 8 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 8 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top