Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Dương: Trên đường đi học, ba nữ sinh lớp 7 nhặt được gần 12 triệu đồng

Thứ năm, 11:28 14/11/2019 | Xã hội

GiadinhNet - "Đây là việc làm nhân văn, mang tính giáo dục và cần biểu dương khen thưởng các cháu học sinh khi nhặt được của rơi trả lại cho người bị mất...",Chủ tịch UBND thị trấn Phú Thái cho biết.

Xác nhận sự việc trên với PV Báo Gia đình & Xã hội vào sáng nay (14/11), ông Dương Văn Long – Chủ tịch UBND thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành (Hải Dương) cho biết: "Cách đây ít ngày, 3 em học sinh trường THCS Phú Thái nhặt được một chiếc ví ven đường, bên trong ví có gần 12 triệu đồng. Sau đó, các em học sinh đã báo cáo cô giáo chủ nhiệm và trao trả cho người đánh mất".

Cô Vũ Thị Quyên – Giáo viên chủ nhiệm lớp 7A1, trường THCS Phú Thái kể, khoảng 12h15 trưa 11/11, 3 em nữ sinh gồm Mạc Đỗ Kim Ngân, Trần Thị Thu Hương và Trần Quỳnh Như (trú tại thôn Quỳnh Khê, xã Kim Xuyên) cùng học tại lớp 7A1 đang trên đường đi học từ nhà đến trường.

Khi các em đi đến đoạn gần khu vực bệnh viện đa khoa (mới) phát hiện 1 chiếc ví 3 ngăn nằm ở rìa đường. Thấy vậy, các em nhặt lên và mở ra xem thì bất ngờ trong ví có nhiều tiền. Sau đó, các em bàn nhau mang chiếc ví cùng số tiền trên đến nhà cô giáo chủ nhiệm.

Hải Dương: Trên đường đi học, ba nữ sinh lớp 7 nhặt được gần 12 triệu đồng - Ảnh 1.

3 nữ sinh lớp 7A1, trường THCS Phú Thái nhặt được chiếc ví với số tiền gần 12 triệu đồng. Ảnh: V.Quyên

"Lúc tôi cầm chiếc ví lên và mở ra xem thì bất ngờ khi thấy số tiền lớn. Tuy nhiên, trong ví không có bất kỳ giấy tờ tùy thân hay thông tin  nào để lại. Sau đó, tôi báo cáo sự việc với Hiêu trưởng nhà trường. Nắm được sự việc, nhà trường thông tin sang bên Công an huyện Kim Thành và được phía công an hướng dẫn trình báo tại xã Kim Xuyên (vì sự việc phát hiện tại xã này)", cô Quyên cho biết.

Ngay sau đó, cô Quyên cùng nhóm học sinh mang số tiền trên đến Ban Công an xã Kim Xuyên trình báo và vụ việc được lập biên bản bàn giao cho công an xã nhờ tìm kiếm chủ nhân. Kiểm đếm trong ví có 11 triệu 397 nghìn đồng.

Sáng hôm sau, có một số người đến Công an xã Kim Xuyên nhận lại chiếc ví. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra thì những người này không phải là chủ nhân. Đến trưa cùng ngày, một học sinh lớp 9 cùng trường THCS Phú Thái thông báo với cô Quyên rằng, có người đăng trên mạng xã hội việc bị mất ví.

Sau đó, cô Quyên và học sinh này tìm cách liên lạc với người thanh niên đăng tin tìm ví và thông báo đến Công an xã Kim Xuyên.

Cô Quyên cho biết thêm: "Khi Công an xã Kim Xuyên kiểm chứng thì số tiền trên đúng là của người thanh niên đăng tin mất ví và người này quê tại thị trấn Phú Thái nhưng lấy vợ xã Phạm Xá (cùng huyện)".

Hải Dương: Trên đường đi học, ba nữ sinh lớp 7 nhặt được gần 12 triệu đồng - Ảnh 2.

Học sinh trường THCS Phú Thái trong hoạt động tập thể. Ảnh: TL

Theo như chủ nhân chiếc ví chia sẻ, trước khi bị làm rơi ví cùng số tiền, vợ chồng anh đã đi vay số tiền trên cho mẹ vợ chữa bệnh. Vào buổi trưa 11/11, trong lúc 2 vợ chồng cùng con nhỏ đi xe máy về nhà mẹ vợ để đưa tiền thì bị rơi và 3 em học sinh nhặt được. Sau khi nhận lại số tiền từ phía Công an xã Kim Xuyên, chủ nhân chiếc ví đã đến trường THCS Phú Thái cảm ơn.

"Đây là việc làm nhân văn, mang tính giáo dục và cần biểu dương khen thưởng các cháu học sinh khi nhặt được của rơi trả lại cho người mất. Chúng tôi đã trao đổi với BGH trường THCS Phú Thái sớm biểu dương, khen thưởng động viên cách cháu", Chủ tịch UBND thị trấn Phú Thái cho biết.

Được biết, sau khi bàn giao số tiền nhặt được cho người đánh mất, Công an xã Kim Xuyên đã khen thưởng 3 em nữ sinh lớp 7A1. Trong sáng thứ Hai tuần tới, trường THCS Phú Thái sẽ tuyên dương trước cờ và khen thưởng các em học sinh trên. Đồng thời, nhà trường đã báo cáo sự việc sang UBND thị trấn và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 1 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 12 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 12 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top