Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Dương: Sau ngày 2/3, không cần thiết phải kéo dài thêm thời gian cách ly

Thứ hai, 12:05 01/03/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương khẳng định sau khi kết thúc 15 ngày thực hiện cách ly xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, Hải Dương không cần thiết phải kéo dài thêm thời gian cách ly, một số huyện trên địa bàn tỉnh “cơ bản" thực hiện Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Hải Dương: Sau ngày 2/3, không cần thiết phải kéo dài thêm thời gian cách ly - Ảnh 1.

Sáng nay 1/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức cuộc họp trực tuyến đánh giá kết quả công tác phòng chống dịch COVID-19 từ đầu đợt dịch (ngày 27/1) đến nay, đặc biệt từ khi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ; đồng thời bàn, thống nhất, quyết định các biện pháp phòng chống dịch COVID- 19 tiếp theo trong thời gian tới.

Hải Dương: Sau ngày 2/3, không cần thiết phải kéo dài thêm thời gian cách ly - Ảnh 2.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá kết quả công tác phòng chống dịch trong thời gian qua. Ảnh: Trung Sơn

Đánh giá công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong suốt 33 ngày qua, ông Phạm Xuân Thăng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhận định: "Với nỗ lực và cố gắng quyết liệt của Đảng bộ, nhân dân tỉnh Hải Dương cùng tinh thần bình tĩnh, tự tin, chủ động, huy động toàn dân tham gia chống dịch, Hải Dương đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, Hải Dương ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng cũng như trong và ngoài tỉnh. Điều đó đã góp phần giữ vững an toàn cho cả tỉnh Hải Dương cũng như góp phần giữ vững an toàn cho cả nước. Toàn tỉnh Hải Dương chuyển sang một giai đoạn mới, giai đoạn hoàn toàn chủ động trong việc ngăn chặn dịch bệnh".

Hải Dương: Sau ngày 2/3, không cần thiết phải kéo dài thêm thời gian cách ly - Ảnh 3.

Ông Phạm Xuân Thăng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khẳng định sau ngày 2/3, Hải Dương không cần thiết kéo dài thêm thời gian cách ly. Ảnh: Trung Sơn

Với kết quả đạt được như trên, cùng khả năng chủ động kiểm soát dịch bệnh, ông Phạm Xuân Thăng khẳng định: "Sau khi kết thúc 15 ngày giãn cách xã hội, Hải Dương không cần thiết phải kéo dài thêm thời gian cách ly mà chuyển sang trạng thái mới vừa quyết liệt dập dịch hoàn toàn, vừa tháo gỡ khó khăn để phát triển kinh tế, xã hội".

Ông Thăng lưu ý, trong những ngày tới, có thể sẽ còn xuất hiện những ca mắc mới trong khu cách ly và có thể vài trường hợp ở cộng đồng, nhưng với kinh nghiệm đúc kết từ thời gian qua, Hải Dương không hề lo lắng mà sẽ sẽ "tự tin" kiểm soát được dịch bệnh.

Hải Dương: Sau ngày 2/3, không cần thiết phải kéo dài thêm thời gian cách ly - Ảnh 4.

Một số huyện trên địa bàn tỉnh "cơ bản" thực hiện theo Chỉ thị 15 sau ngày 2/3. Ảnh: Trung Sơn

Dựa trên những ý kiến đánh giá của các cơ quan đơn vị cùng lãnh đạo đoàn công tác Bộ Y tế, ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương quyết định từ 0h00 ngày 3/3, toàn tỉnh chia làm 2 nhóm trạng thái xã hội để kiểm soát tình hình dịch bệnh hiệu quả hơn, phù hợp với nguy cơ mức độ trên từng đơn vị.

Cụ thể, nhóm có nguy cơ cao "cơ bản" thực hiện theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ bao gồm: Kim Thành, Cẩm Giàng, TP Hải Dương và thị xã Kinh Môn. Nhóm có nguy cơ thấp "cơ bản" thực hiện theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ gồm: Bình Giang, Gia Lộc, Nam Sách, Ninh Giang, Thanh Hà, Thanh Miện, Tứ Kỳ và thành phố Chí Linh.

Giải thích thêm về cụm từ "cơ bản" trong hai nhóm nguy cơ trên, ông Thăng cho biết: "Vừa phòng chống dịch bệnh vừa phải đảm bảo lưu thông hàng hóa, sản xuất kinh doanh…, chúng ta không nên quá lo sợ dẫn đến đưa ra các giải pháp cực đoan".

Hải Dương: Sau ngày 2/3, không cần thiết phải kéo dài thêm thời gian cách ly - Ảnh 5.

PGS.TS Trần Như Dương - Trưởng đoàn công tác chống dịch COVID-19 Bộ Y tế tại Hải Dương đề xuất một số giải pháp phòng chống dịch bệnh cho tỉnh Hải Dương trong thời gian tới. Ảnh: Trung Sơn

Ban thường vụ Tỉnh ủy giao cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố phải tiến hành đánh giá, quyết định thực hiện Chỉ thị 16, Chỉ thị 15 hay Chỉ thị 19 cho từng xã, phương, thị trấn và khu dân cư. Những nơi cần phong tỏa phải phong tỏa chặt chẽ, phong tỏa trong phong tỏa, phong tỏa trong giãn cách xã hội, tránh làm ảnh hưởng đến tình hình kinh tế, xã hội.

Trong cuộc họp, Ban Thường vụ tỉnh ủy cũng thống nhất chỉ đạo thực hiện một số giải pháp phòng, chống dịch trên địa bàn toàn tỉnh như: Giám sát phát hiện kịp thời các trường hợp ho sốt ngay ở cộng đồng và bệnh viện; tổ chức cách ly chặt chẽ, phong tỏa gọn và nghiêm, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến kinh tế xã hội; làm chủ công tác điều trị không để có trường hợp bệnh nhân tử vong; tiếp tục phát huy cao sự đồng thuận hưởng ứng của nhân dân, biến công cuộc phòng chống dịch toàn tỉnh thành cuộc chiến tranh nhân dân với dịch bệnh….

Kim Dung - Trung Sơn (từ tâm dịch)

Kim Dung - Trung Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 46 phút trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 1 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 12 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 12 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top