Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Tĩnh - Tỉnh thứ 17 xuất hiện cúm gia cầm

Chiều qua 14/6, Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) cho biết Hà Tĩnh đã xuất hiện ổ dịch cúm gia cầm, nâng tổng số tỉnh, thành phố có dịch kể từ đầu tháng 5/2007 lên 17.

>> Dịch cúm gia cầm: Không nơi nào là tuyệt đối an toàn

17 địa phương đã bùng phát dịch gồm: Nghệ An, Nam Định, Sơn La, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Ninh Bình, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Quảng Nam, Hưng Yên, Thái Bình, Phú Thọ và Hà Tĩnh.

Sau những ngày bùng phát mạnh, một hai ngày gần đây có dấu hiệu các ổ dịch xuất hiện ít đi. Cục Thú y cho biết những ngày qua chỉ có Bắc Giang (báo cáo) xuất hiện thêm ổ dịch mới.

Tính đến hôm qua, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình đã có 22 xã không có ổ dịch mới phát sinh trong suốt 21 ngày.

Hoa Kỳ tài trợ VN phòng chống cúm gia cầm

Hôm qua 14-6, đại sứ Hoa Kỳ tại VN Michael W. Marine và Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn đã cùng dự lễ khởi động dự án tăng cường giám sát và phòng chống đại dịch cúm tại VN do Trung tâm Kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Hoa Kỳ tài trợ. Dự án kéo dài từ nay đến năm 2012, trong đó kinh phí cho năm 2007-2008 là 1,15 triệu USD.

Hôm nay tại TP.HCM, Bộ Y tế tổ chức giao ban với các tỉnh thành phía Nam về ba vấn đề nóng: dịch cúm gia cầm, sốt xuất huyết và an toàn tiêm chủng.

* Văn phòng HĐND và UBND TP.HCM vừa có văn bản truyền đạt kết luận và chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Trung Tín về công tác phòng chống dịch cúm gia cầm. Phó chủ tịch Nguyễn Trung Tín yêu cầu trong trường hợp phát hiện các đối tượng kinh doanh gia cầm sống, giết mổ gia cầm vi phạm tại nhà riêng thì các quận - huyện chủ động áp dụng các biện pháp kiểm tra hành chính, phối hợp với tổ dân phố kiên quyết xử lý.

Phó chủ tịch Nguyễn Trung Tín cũng nhấn mạnh nếu để xảy ra buôn bán gia cầm sống, gia cầm giết mổ trái phép bị lập biên bản vi phạm hai lần trở lên thì chủ tịch UBND, ban chỉ đạo phòng chống dịch phường - xã phải kiểm điểm trách nhiệm. Trường hợp đoàn liên ngành thành phố kiểm tra phát hiện quận - huyện có địa bàn vi phạm buôn bán gia cầm sống, gia cầm giết mổ trái phép từ hai lần trở lên thì lãnh đạo quận - huyện phải chịu trách nhiệm kiểm điểm.

* Ngày 14/6, ông Đinh Thiên Thuận - phó chi cục trưởng Chi cục Thú y Bình Dương - cho biết vừa chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật vụ đóng dấu kiểm dịch giả lên gia cầm để đưa ra thị trường tiêu thụ cho Công an huyện Bến Cát thụ lý điều tra. Trước đó, rạng sáng 7/6, anh Huỳnh Tấn Thu, kiểm dịch viên thuộc Trạm thú y huyện Bến Cát, đến cơ sở Hòa Lợi (xã Hòa Lợi) thì phát hiện một công nhân của cơ sở này đang... đóng dấu kiểm dịch giả lên số vịt vừa giết mổ xong.

Cơ sở giết mổ Hòa Lợi do ông Nguyễn Văn Đùng đứng tên làm chủ nhưng ông Triệu Tấn Phát trực tiếp điều hành. Ông Phát là chủ thương hiệu gia cầm sạch mang tên Dì Bảy nổi tiếng ở Bình Dương. Theo Chi cục Thú y Bình Dương, ngoài việc đưa vào hệ thống cửa hàng gia cầm sạch Dì Bảy bán tại Bình Dương, cơ sở của ông Phát còn cung cấp gia cầm sạch cho hệ thống siêu thị Metro TP.HCM.

Theo Tuổi Trẻ

ha
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 5 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 5 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top