Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội trong những ngày nóng kinh hoàng: Đường "vắng như Tết", lấy bóng xe buýt làm chỗ trú

Thứ tư, 09:11 24/06/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng rất gay gắt, nhiệt độ luôn xấp xỉ 40 độ C, thậm chí ở ngoài trời còn có thể lên đến 50 độ. Thời tiết nóng bức kinh hoàng khiến sinh hoạt và đời sống của người dân bị đảo lộn, gặp nhiều khó khăn để ứng phó với tình hình khí hậu này.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn, ngày hôm nay (24/6), miền Bắc và miền Trung tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ.

Trung tâm Khí tượng cũng cho biết vào chiều và tối nay, do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5.000 mét hoạt động mạnh dần nên ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa 20-50mm/12h, có nơi trên 80mm/12h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm nay (24/6), có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Mưa dông vào chiều tối cũng chỉ khiến nhiệt độ ở miền Bắc trong đó có khu vực Hà Nội giảm đi đôi chút. Về ban ngày, thời tiết ở miền Bắc và miền Trung vẫn nắng nóng kéo dài. Chuyên gia khí tượng cảnh báo đợt nắng nóng ở Bắc Bộ, Hà Nội và Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến đầu tháng 7.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao. Chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 9-10 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Hà Nội trong những ngày nóng kinh hoàng: Đường vắng như Tết,  lấy bóng xe buýt làm chỗ trú - Ảnh 1.

Ngày hôm qua (23/6), Hà Nội bước vào ngày nắng nóng gay gắt nhất kể từ đầu tháng 6. Nhiệt độ đo được trên mặt đường vào buổi trưa lên đến 55 độ C. Ảnh: Zing

Hà Nội trong những ngày nóng kinh hoàng: Đường vắng như Tết,  lấy bóng xe buýt làm chỗ trú - Ảnh 2.

Trong ngày, chỉ số tia UV đo được có giá trị 9-10, ứng với nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Mặt đường ở ngưỡng 55 độ C, tạo nên hiện tượng ảo ảnh. Ảnh: Zing

Hà Nội trong những ngày nóng kinh hoàng: Đường vắng như Tết,  lấy bóng xe buýt làm chỗ trú - Ảnh 3.

Tuy nhiên, với những người làm nghề vận chuyển hàng hóa hay các tài xế xe công nghệ thì đặc thù công việc của họ luôn phải di chuyển rất nhiều ngoài đường. Với nhiệt độ cao như những ngày gần đây, họ có thể coi là đối tượng phải làm việc trong thời tiết khắc nghiệt, có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Ảnh: Zing

Hà Nội trong những ngày nóng kinh hoàng: Đường vắng như Tết,  lấy bóng xe buýt làm chỗ trú - Ảnh 4.

Nhiều người đã chọn giải pháp nghỉ việc trong những ngày nắng nóng để đảm bảo an toàn cho sức khỏe

Hà Nội trong những ngày nóng kinh hoàng: Đường vắng như Tết,  lấy bóng xe buýt làm chỗ trú - Ảnh 5.

Nắng nóng khiến người dân không có việc cần thiết hạn chế ra đường một cách tối đa. Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vào trưa 23/6 vắng tanh không một bóng người. Ảnh: Dân trí

Hà Nội trong những ngày nóng kinh hoàng: Đường vắng như Tết,  lấy bóng xe buýt làm chỗ trú - Ảnh 6.

Khu vực Nhà Thờ Lớn vắng ngắt trong ngày 23/6. Ảnh: Dân trí

Hà Nội trong những ngày nóng kinh hoàng: Đường vắng như Tết,  lấy bóng xe buýt làm chỗ trú - Ảnh 7.

Nắng nóng khiến những người phải tham gia giao thông vô cùng khổ sở. Ngay 1 bóng xe buýt đỗ cũng khiến hàng chục người tranh thủ né vào tránh nắng. Ảnh: Vietnamnet

Hà Nội trong những ngày nóng kinh hoàng: Đường vắng như Tết,  lấy bóng xe buýt làm chỗ trú - Ảnh 8.

Chân cầu vượt cách xa khu vực đèn giao thông hàng chục mét được dừng đỗ khi chờ đèn đỏ. Ảnh: Vietnamnet

Hà Nội trong những ngày nóng kinh hoàng: Đường vắng như Tết,  lấy bóng xe buýt làm chỗ trú - Ảnh 9.

Người đi đường chen chúc trong khu vực chân cầu nơi có bóng râm. Không ai muốn ra đường đối mặt với nắng nóng nếu không thực sự cần thiết

Dấu hiệu nhận biết và biện pháp ngăn ngừa kiệt sức do nắng nóng:

Những triệu chứng chủ yếu bao gồm đổ nhiều mồ hôi, xanh xao, chuột rút, mệt mỏi, chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, nôn và ngất xỉu.

Nếu gặp phải bất kỳ triệu chứng kiệt sức do nhiệt nào ở trên, bác sĩ Smith khuyên, bạn nên làm mát cơ thể càng nhanh càng tốt. Hãy bắt đầu bằng việc nghỉ ngơi ở nơi mát mẻ, có bóng râm, nằm ngửa và kê hai chân lên cao hơn so với trái tim. Nếu có thể, mọi người nên tắm nước mát hoặc đắp khăn ướt lên da. Bạn cũng đừng quên cởi bỏ bớt quần áo để không khí dễ lưu thông.

Giữ nước là yếu tố quan trọng để đảm bảo quá trình tự làm mát của cơ thể diễn ra bình thường. Hãy tăng cường nước hoặc nước uống thể thao và tránh sử dụng đồ uống chứa cafein, có cồn vì chúng dễ gây mất nước. Các chuyên gia cũng lưu ý uống ít nhất hai cốc nước trước khi bắt đầu tập thể dục ngoài trời khoảng nửa giờ và uống một cốc sau mỗi 30 phút vận động. Nếu thực hiện các bước này không đem lại hiệu quả, những triệu chứng vẫn tiếp diễn sau hơn một giờ hoặc chuyển biến xấu đi, bạn cần đi cấp cứu ngay lập tức.

Trên thực tế hiện nay cũng có không ít cách ngăn ngừa kiệt sức do nhiệt như mặc quần áo thoáng mát khi ra ngoài trời nóng. Nếu bạn phải vận động trong môi trường có nhiệt độ cao, hãy bổ sung chất lỏng thường xuyên. Những người khỏe mạnh có thể thích nghi với việc tập luyện và sống trong môi trường nóng. Tuy nhiên, điều này cần một chút thời gian, tối thiểu là 5 ngày.

Việc làm quan trọng khác là lưu ý tới thời tiết trong ngày và lựa chọn khoảng thời gian phù hợp. Hãy cố gắng tập thể dục vào thời điểm mát mẻ như buổi sáng hoặc buổi tối. Đồng thời, mọi người đừng quên tăng cường nước và thay quần áo ướt mồ hôi sau khi kết thúc tập luyện. Nhìn chung, hãy chú ý đến cơ thể của bạn, đặc biệt là trong môi trường nóng và ẩm ướt

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top