Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn do thi công ẩu tại đường Nguyễn Khoái

Thứ năm, 18:09 27/06/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù đây là công trình vừa khai thác vừa thi công và có nhiều hàng quán dịch vụ nhưng lại không có bất cứ sự che chắn công trình hay biển cảnh báo nào để người dân có thể cảnh giác, đề phòng.

Phản ánh đến Báo Gia đình & Xã hội, nhiều người dân sống quanh khu vực đường Nguyễn Khoái (phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) cho biết, công trình cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Khoái đang có nghi vấn về chất lượng khi mặt đường lún nứt nghiêm trọng cũng như việc thi công ẩu đe doạ trực tiếp tới tính mạng của người tham gia giao thông…

Nghiêm trọng hơn, trong quá trình thi công, khi đào sâu xây dựng phần bờ kè, dẫn đến sụt lún mặt đường.

Hà Nội: Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn do thi công ẩu tại đường Nguyễn Khoái - Ảnh 1.
Hà Nội: Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn do thi công ẩu tại đường Nguyễn Khoái - Ảnh 2.

Dự án cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Khoái hiện đang thi công nhưng không đảm bảo ATGT và vệ sinh môi trường.

Chị Ngô Diệu Linh (người dân sống địa phương) bức xúc: “Kể từ khi dự án mở rộng tuyến đường đê Nguyễn Khoái thi công đến đoạn đường này, suốt nửa năm qua gia đình tôi lúc nào cũng phải chịu đựng cuộc sống bị ô nhiễm tiếng ồn. Ngày cũng như đêm, bên công trường họ thi công ầm ĩ gây mất ăn mất ngủ, cuộc sống của gia đình tôi vì thế cũng bị đảo lộn hoàn toàn”.

Cũng theo lời của chị Linh, không chỉ gia đình chị mà rất nhiều hộ gia đình tại đây đều phải chịu cảnh ô nhiễm tiếng ồn và ô nhiễm môi trường sống do bụi bẩn. Những hộ gia đình sinh sống quanh khu vực này luôn phải đóng cửa kín mít bởi khí bụi bủa vây.

Hà Nội: Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn do thi công ẩu tại đường Nguyễn Khoái - Ảnh 3.
Hà Nội: Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn do thi công ẩu tại đường Nguyễn Khoái - Ảnh 4.

Công trình không rào chắn cũng như không cắm biển cảnh báo...

Hà Nội: Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn do thi công ẩu tại đường Nguyễn Khoái - Ảnh 5.
Hà Nội: Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn do thi công ẩu tại đường Nguyễn Khoái - Ảnh 6.

Nhiều người dân bức xúc bởi cách thi công ẩu của dự án mở rộng tuyến đường đê Nguyễn Khoái.

“Trước kia, tôi thường cho con nhỏ tự do vui chơi thoải mái với bạn bè hàng xóm vào mỗi buổi chiều sau khi đi học về nhưng bây giờ thì không. Nguyên nhân là do vật liệu xây dựng bừa bãi ở khắp mọi nơi, đều là những thứ dễ gây tổn thương cho trẻ nhỏ như: Giàn giáo, sắt thép hoen gỉ, những vật sắc nhọn, hố sâu…”, chị Vũ Hoài Thu (sống trên đường Nguyễn Khoái) thở dài.

Hà Nội: Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn do thi công ẩu tại đường Nguyễn Khoái - Ảnh 7.
Hà Nội: Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn do thi công ẩu tại đường Nguyễn Khoái - Ảnh 8.

Giàn giáo, vật liệu xây dựng bừa bãi khắp nơi gây mất an toàn.

Theo ghi nhận của phóng viên, trên công trình có nhiều công nhân thi công, cùng với đó là các loại vật liệu như sắt thép, dụng cụ thi công... nằm ngổn ngang trên đường. Nhiều người dân khi lưu thông qua công trình này đều rùng mình lo lắng.

Tại nhiều vị trí, mặt đường bị đứt gãy, lồi lõm nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đặc biệt, có quá nhiều chỗ lõm, võng mặt đường bị tích nước, nên mỗi khi trời có mưa, đã tạo thành các điểm chứa nước đọng hắt vào người tham gia giao thông và tiếp tục tạo ra các vết nứt, ổ gà làm hư hỏng nền đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Hà Nội: Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn do thi công ẩu tại đường Nguyễn Khoái - Ảnh 9.
Hà Nội: Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn do thi công ẩu tại đường Nguyễn Khoái - Ảnh 10.

Rất nhiều cái “bẫy” đe doạ người đi đường.

Mặc dù đây là công trình vừa khai thác vừa thi công và có nhiều hàng quán dịch vụ nhưng không có bất cứ sự che chắn công trình hay biển cảnh báo nào để người dân có thể cảnh giác, đề phòng.

Do không có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nên tình trạng bùn đất lênh láng trên mặt đường diễn ra phổ biến, sắt thép phục vụ cho quá trình thi công được xếp chồng lên nhau một cách tạm bợ, bừa bãi trở thành những cái “bẫy” chết người đe doạ người đi đường.

Hà Nội: Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn do thi công ẩu tại đường Nguyễn Khoái - Ảnh 11.
Hà Nội: Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn do thi công ẩu tại đường Nguyễn Khoái - Ảnh 12.

Tình trạng bùn đất lênh láng trên mặt đường diễn ra phổ biến.

“Vào ngày nắng, đoạn đường này cát bụi mịt mù mỗi khi có xe chạy qua, bầu không khí trở nên vô cùng ô nhiễm. Vào ngày mưa, bùn lầy là mối nguy hiểm rình rập bởi đường trơn trượt, không ít lần tôi chứng kiến cảnh người tham gia giao thông bằng xe gắn máy bị trượt bánh khi qua bãi bùn lầy”, anh Hải, một người hành nghề xe ôm tại đây cho hay.

Cũng theo anh Hải, rất nhiều vật liệu xây dựng như sắt thép được xếp chồng lên nhau một cách bừa bãi, tạm bợ, nằm chình ình giữa đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là vào buổi đêm.

Hà Nội: Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn do thi công ẩu tại đường Nguyễn Khoái - Ảnh 13.
Hà Nội: Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn do thi công ẩu tại đường Nguyễn Khoái - Ảnh 14.

Những vết nứt lớn xuất hiện trên mặt đường, song đến nay chủ đầu tư dự án cũng như đơn vị thi công vẫn chưa có biện pháp khắc phục, đảm bảo ATGT...

Đại diện Sở GTVT Hà Nội, cho biết tất cả các công trình thi công trong hành lang an toàn giao thông đều phải có những phương án đảm bảo an toàn giao thông.

Tiếp nhận phản ánh của PV Báo Gia đình & Xã hội, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội (chủ đầu tư dự án công trình cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Khoái) cho biết sẽ kiểm tra và có phản hồi.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Cao Tuân – Ngọc Tuấn

Cao Tuân - Ngọc Tuấn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 5 phút trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 8 phút trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top