Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Sớm hoàn thành việc cấp sổ đỏ tại các chung cư cao cấp

Thứ tư, 10:37 26/03/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Đây là đề nghị của ông Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, tại buổi kiểm tra việc thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014” ở một số khu đô thị mới, công viên trên địa bàn quận Thanh Xuân và huyện Từ Liêm, ngày 25/3.

Tới thăm, khảo sát tại khu đô thị The Menor và khu tổ hợp văn phòng, nhà ở Kengnam, ông Phạm Quang Nghị hoan nghênh chủ đầu tư hai dự án đã quan tâm, giải quyết hài hòa những mâu thuẫn phát sinh với người dân và đề nghị chủ đầu tư tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố sớm hoàn thành việc cấp sổ đỏ cho các hộ mua nhà, cũng như phối hợp với các tổ dân phố, ban quản trị tòa nhà kịp thời nắm bắt và giải quyết những kiến nghị, vướng mắc của nhân dân, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa chủ đầu tư và người mua nhà.
 
Ông Phạm Quang Nghị cho rằng, việc tổ chức, quản lý và vận hành các khu chung cư một cách khoa học là rất cần thiết trong việc tạo diện mạo đô thị ngày càng văn minh, hiện đại.
 
Tại khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đánh giá cao vai trò của Chi bộ khu dân cư, tổ dân phố và ban quản trị các tòa nhà trong việc đảm bảo quyền, lợi ích của nhân dân trong khu cũng như việc giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và văn minh đô thị.
 
Ông Phạm Quang Nghị cũng đánh giá cao việc bố trí các điểm sinh hoạt cộng đồng trong khu đô thị, trong đó, chủ đầu tư dành địa điểm, còn việc đầu tư trang thiết bị sẽ do các hộ dân trong tòa nhà đóng góp hoặc huy động các nguồn xã hội hóa. “Đây là mô hình cần nhân rộng tại các khu đô thị trên địa bàn thành phố đảm bảo các nhà hội họp, điểm sinh hoạt cộng đồng cho nhân dân”, ông Phạm Quang Nghị nói.
 
Đánh giá bước đầu về 3 tháng triển khai “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014”, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cho biết các cấp, các ngành đã tích cực vào cuộc, triển khai đồng bộ các giải pháp, tạo những chuyến biến rõ nét, trật tự xây dựng được quản lý tốt hơn, ý thức người tham gia giao thông, văn hóa giao tiếp, ứng xử có chuyển biến tiến bộ.
 
Thời gian tới, ông Phạm Quang Nghị cho hay cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, ý thức của mọi người dân sống trên địa bàn Thủ đô trong việc chấp hành pháp luật. Cùng với đó là nâng cao năng lực, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, tạo thuận lợi cho nhân dân… để “Năm trật tự và văn minh đô thị” phải trở thành hành động cụ thể của tất cả mọi người.

               Lê Minh

Hà Nội thí điểm trông giữ ô tô dưới lòng đường

Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội ngày 25/3, lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, trong quý II/2014 Hà Nội sẽ thực hiện thí điểm trông giữ ô tô dưới lòng đường tại 2 tuyến phố: Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt và điểm bến xe điện cũ trên đường Đinh Tiên Hoàng.
 
Ngoài ra, thực hiện trật tự an toàn giao thông, đảm bảo đường thông hè thoáng, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tiến hành giải tỏa các trường hợp tổ chức trông giữ phương tiện ô tô, mô tô, xe đạp trái phép, các trường hợp dừng, đỗ phương tiện sai quy định, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường…                                     
 
Võ Hải

Quảng Trị: Bắt thêm một đối tượng liên quan vụ làm giả hài cốt liệt sỹ

Ngày 25/3, tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, khoảng 10h sáng 25/3 cơ quan này bắt khẩn cấp Mẫn Đức Phương tại huyện Yên Phong, Bắc Ninh. Phương được cho có liên quan đến những nghi vấn lừa đảo làm giả hài cốt liệt sĩ của vợ chồng Nguyễn Thanh Thúy và Mẫn Thị Duyên, Phương chính là em vợ của “nhà ngoại cảm” Nguyễn Thanh Thúy - tức “cậu Thủy”. Hiện Công an tỉnh Quảng Trị đang di lý Phương về Quảng Trị để phục vụ quá trình điều tra.

Trước đó, như Báo GĐ&XH đã đưa tin, Nguyễn Thanh Thúy đã cùng Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam thực hiện bốn đợt cất bốc hài cốt liệt sĩ với tổng cộng gần 100 bộ hài cốt tại Bình Phước, Đắk Lắk và 9 bộ hài cốt tại xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.
 
Quá trình Nguyễn Thanh Thúy tổ chức cất bốc mộ liệt sỹ đã có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên cơ quan chức năng đã đình chỉ công việc của Thủy đồng thời tiến hành lấy mẫu xương trong những bộ hài cốt đã bốc được để giám định, kết quả số xương đó là xương động vật. 
 
 Vĩnh Quý
hoangthanhthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 26 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 11 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top