Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội quyết dẹp nạn "cát tặc"

Thứ bảy, 15:54 25/03/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Với quyết tâm tuyên chiến nạn “cát tặc”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu lực lượng chức năng công khai các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát lòng sông.

Một chiếc tàu khai thác cát trên sông Hồng đoạn qua địa phận Đan Phượng - Hà Nội. Ảnh: Nhật Tân
Một chiếc tàu khai thác cát trên sông Hồng đoạn qua địa phận Đan Phượng - Hà Nội. Ảnh: Nhật Tân

Những khúc sông bị “ngoạm nát”

Trước bức xúc của dư luận về nạn “cát tặc” hoành hành tại các tuyến sông ở Hà Nội, cuối năm 2016, Công an TP.Hà Nội đã ký quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trên lĩnh vực đường thủy nội địa với Công an 8 tỉnh có địa bàn giáp ranh, gồm Bắc Giang, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hà Nam, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố hiện có 15 tuyến sông lớn, nhỏ với tổng chiều dài 493,3 km. Trong đó, có 7 tuyến sông có hoạt động khai thác cát, nạo vét cát lòng sông. Công an TP.Hà Nội nhận định, do nhu cầu và lợi nhuận thu được từ hoạt động khai thác trái phép tài nguyên, khoáng sản là rất lớn nên tình trạng “cát tặc” trên các tuyến sông diễn biến rất phức tạp, đặc biệt là các khu vực giáp ranh.

Cũng theo Thiếu tướng Khương, công tác quản lý, giám sát các tổ chức được cấp giấy phép khai thác khoáng sản hoặc được chấp thuận khai thác thực hiện các dự án nạo vét luồng đường thủy tận thu sản phẩm hiện còn chưa chặt chẽ, buông lỏng, dẫn đến việc các tổ chức, cá nhân lợi dụng để khai thác cát trái quy định.

Đáng lo ngại, việc khai thác cát trái phép gây tác động tiêu cực đến môi trường, hệ thống đê, kè, sạt lở đất ven sông, gây bức xúc trong dư luận. Ngoài ra, qua kiểm tra 221 bến bãi trên địa bàn thành phố, Công an Hà Nội phát hiện nhiều bến bãi tập kết, kinh doanh, trung chuyển vật liệu xây dựng hoạt động tự phát, nằm sát cơ đê, làm ảnh hưởng đến dòng chảy và đe dọa an toàn đê điều trong mùa mưa lũ; gây bụi ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Chỉ trong năm 2016, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, bắt giữ hơn 150 vụ việc với gần 200 đối tượng liên quan đến hoạt động khai thác tài nguyên cát, sỏi lòng sông trái phép. Do lợi nhuận lớn nên tình trạng khai thác cát trái phép vẫn diễn ra khiến những khúc sông bị ngoạm nát. Chưa kể đến việc thời gian gần đây xuất hiện tình trạng những tàu thuyền có nhu cầu hút cát phải đóng “phí tài nguyên” cho các chủ mỏ. Cụ thể, chủ tàu sẽ đóng một khoản phí (từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng tùy tải trọng tàu), để được hút cát. Phía chủ mỏ sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ giấy tờ về nguồn gốc hợp pháp của tài nguyên vừa được mang đi.

Yêu cầu công khai danh tính “cát tặc”

Những tàu khai thác cát trái phép bị công an Hà Nội bắt giữ thời gian qua.
Những tàu khai thác cát trái phép bị công an Hà Nội bắt giữ thời gian qua.

Mới đây, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có công văn số 1205/UBND-ĐT gửi Công an TP, các Sở: Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; UBND các quận, huyện, thị xã Phúc Thọ, Mê Linh, Đan Phượng, Thanh Trì, Thường Tín, Gia Lâm… về việc tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát lòng sông.

Trong công văn, UBND TP cho biết, thời gian qua, UBND TP đã ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã trong việc kiểm tra, phát hiện xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát lòng sông. Tuy nhiên, tình trạng khai thác cát trái phép vẫn còn xảy ra tại một số địa phương, khu vực làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và cuộc sống của nhân dân khu vực ven sông, gây bức xúc trong dư luận.

Để chấm dứt tình trạng này, UBND TP yêu cầu xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát lòng sông. “Yêu cầu sở GTVT chủ trì cùng các sở TN&MT, NN&PTNT, Công an TP, UBND quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát hoạt động của các đơn vị đang thực hiện các dự án nạo vét luồng đường thủy nội địa kết hợp khai thác cát trên sông thuộc địa bàn thành phố; kiểm tra, xác định các căn cứ, cơ sở pháp lý, vị trí, phạm vi, mức độ nạo vét, khai thác cát theo đúng dự án được Bộ GTVT phê duyệt… Trường hợp phát hiện hoạt động nạo vét luồng không đúng quy định, khai thác cát trái phép thì phối hợp với Công an, Sở TN&MT, UBND các quận, huyện, thị xã để xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật”, văn bản nêu rõ.

Cũng trong văn bản, Chủ tịch TP.Hà Nội yêu cầu Công an TP chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy, công an các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, phát hiện vi phạm; phối hợp với lực lượng Thanh tra TN&MT, Thanh tra GTVT và chính quyền địa phương kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản nói chung, khai thác trái phép cát, sỏi lòng sông nói riêng.

Đối với các trường hợp cố tình vi phạm làm ảnh hưởng, thiệt hại đến các công trình đê điều, phòng chống lũ lụt, công trình giao thông thủy và các trường hợp có hành vi chống đối việc kiểm tra, xử lý vi phạm về khai thác cát, sỏi, Công an TP chỉ đạo cơ quan điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch TP.Hà Nội giao Sở GTVT, Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với cơ quan báo đài tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý khai thác tài nguyên cát, sỏi. Đặc biệt, công bố công khai các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát lòng sông; trên cơ sở đó, không cho phép các đơn vị vi phạm tham gia đấu thầu các dự án khai thác cát, sỏi trên địa bàn thành phố.

Mánh khóe “né” cơ quan chức năng của “cát tặc”

Thượng tá Nguyễn Văn Cương, Phó Trưởng phòng CSGT đường thủy (PC 68 - Công an TP Hà Nội) chia sẻ: Thời gian qua tình trạng khai thác cát trái phép đã từng diễn ra và sắp tới cũng không thể khẳng định rằng tình trạng này không xảy ra nữa. Các đối tượng hoạt động khai thác cát trái phép rất tinh vi, thời điểm thực hiện hút trộm cát thường vào ban đêm, rạng sáng, vào các ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ. Thậm chí, nhiều đối tượng còn thuê người theo dõi, trang bị xuồng máy “vệ tinh”, khi phát hiện lực lượng chức năng sẽ báo tin, ngay lập tức việc hút trộm cát sẽ tạm dừng để “đối phó”. Hiện Hà Nội đã chuẩn bị nhiều phương án để ngăn chặn “cát tặc”.

“Trường hợp nào chuyên tổ chức khai thác cát trái phép, hay có các đối tượng đầu gấu, xã hội đen bảo kê, khống chế, gây áp lực với chính quyền địa phương để hoạt động thì chúng tôi cũng có biện pháp nghiệp vụ riêng của mình nhằm nắm bắt được. Nếu có đủ căn cứ, cơ sở, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm các trường hợp đó. Thực tế trước đây, đã có nhiều vụ việc, các đối tượng bị xử lý hình sự”, Thượng tá Cương khẳng định.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 5 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 5 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top