Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Quảng cáo kiểu mẫu ở phố Lê Trọng Tấn lem nhem trở lại

Thứ bảy, 09:11 10/12/2016 | Xã hội

GiadinhNet – Nhiều chủ cửa hàng đã thay lại mẫu mã biển hiệu, một số khác thì cũng đang gỡ biển "đồng phục" sau 7 tháng triển khai trên tuyến phố kiểu mẫu.

Đường Lê Trọng Tấn (quận Thanh Xuân, Hà Nội) được khánh thành vào tháng 5/2016, dài khoảng 1,5 km từ nút giao Tôn Thất Tùng đến sông Lừ, đây được xem là tuyến đường kiểu mẫu đầu tiên của Hà Nội.

Từ những ngày đầu áp dụng kế hoạch thực hiện tuyến phố văn minh đô thị, tại tuyến đường này đã nổi lên vấn đề "đồng phục" biển hiệu gây trang cãi trong dư luận.

Không thể phủ nhận tính văn minh, trật tự nhưng những "đồng phục" biển hiệu với hai màu xanh, đỏ, viền và chữ màu trắng đã khiến nhiều người không tán thành với suy luận có thể làm giảm sút hiệu quả kinh doanh của người dân tại đây.

Tháng 7/2016, quận Thanh Xuân đưa ra sự điều chỉnh đối với biển quảng cáo đã lắp đặt của các tổ chức, doanh nghiệp phóng to đã được cơ quan Nhà nước cấp phép thì không yêu cầu phải tuân thủ các kích thước, màu sắc như biển hiệu đã lắp đặt trước các nhà dân. Còn với các biển quảng cáo được cấp phép mới thì quận đề nghị thực hiện nghiêm kích thước đã được thành phố cho chủ trương để tạo sự thống nhất đồng bộ.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV thì trên tuyến phố kiểu mẫu này hiện nay có đến gần 20 cơ sở kinh doanh đã thay đổi mẫu mã biển hiệu của mình. Theo quan sát của chúng tôi, chủ yếu là các cửa hàng kinh doanh thời trang, ăn uống... đã thiết kế lại biển hiệu với màu sắc khác hoặc bổ sung thêm các biển nổi bật hơn khiến diện mạo "đồng phục" trở nên rối loạn.

Một số hình ảnh mà chúng tôi ghi lại trong chiều 9/12:


Một số tiểu thương chia sẻ rằng quy định đồng phục này đã khiến họ buôn bán ế ẩm, thậm chí nhiều người nói muốn rời khỏi phố kiểu mẫu này. Theo họ, nguyên nhân chủ yếu là sự đồng bộ nên khó nhận diện, không nổi bật và khó thu hút khách hàng.

Một số tiểu thương chia sẻ rằng quy định "đồng phục" này đã khiến họ buôn bán ế ẩm, thậm chí nhiều người nói muốn rời khỏi phố kiểu mẫu này. Theo họ, nguyên nhân chủ yếu là sự đồng bộ nên khó nhận diện, không nổi bật và khó thu hút khách hàng.


Nhiều biển hiệu đã thay đổi màu sắc hoàn toàn theo phong cách riêng khiến đồng phục đang bị mất dần.

Nhiều biển hiệu đã thay đổi màu sắc hoàn toàn theo phong cách riêng khiến "đồng phục" đang bị mất dần.


Một chủ hiệu kinh doanh thời trang cho biết, biển hiệu xanh hay đỏ quá cứng nhắc và khó nhận biết nên không thu hút được khách hàng.

Một chủ hiệu kinh doanh thời trang cho biết, biển hiệu xanh hay đỏ quá cứng nhắc và khó nhận biết nên không thu hút được khách hàng.


Cửa hàng bán bánh kẹo Hữu Nghị đã trở về với màu sắc quen thuộc.

Cửa hàng bán bánh kẹo Hữu Nghị đã trở về với màu sắc quen thuộc.


Cơ sở kinh doanh bia hơi này lại phải đặt thêm tấm biển ruột để bổ sung bên cạnh biển đồng phục.

Cơ sở kinh doanh bia hơi này lại phải đặt thêm tấm biển "ruột" để bổ sung bên cạnh biển "đồng phục".


Một tấm biển đang bóc gỡ dở dang...

Một tấm biển đang bóc gỡ dở dang...


Thay vì sử dụng đồng phục sáng sủa thì chủ cửa hàng bún đậu này lại làm thêm tấm quảng cáo nhỏ.

Thay vì sử dụng "đồng phục" sáng sủa thì chủ cửa hàng bún đậu này lại làm thêm tấm quảng cáo nhỏ.


Một số cửa hiệu còn lắp thêm bảng đèn led để làm nổi bật diện mạo.

Một số cửa hiệu còn lắp thêm bảng đèn led để làm nổi bật diện mạo.

Nông Thuyết

Ảnh: Nông Thuyết

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 4 phút trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 2 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 3 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 14 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 14 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Top