Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội kiến nghị: Xóa trạm thu phí Vĩnh Thanh

Thứ hai, 08:26 07/05/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 2/5, Sở GTVT Hà Nội đã có văn bản gửi Bộ GTVT kiến nghị dỡ bỏ trạm thu phí Vĩnh Thanh.

Trạm thu phí Vĩnh Thanh (ảnh chụp ngày 6/5). Ảnh: Nam Sương
Sở cũng đề nghị cần công khai thời hạn thu và thời gian kết thúc việc thu phí trên tuyến đường Bắc Thăng Long – Nội Bài.
 
Thu phí gây ùn tắc
Theo Sở GTVT Hà Nội, trên địa bàn thành phố hiện có 2 trạm thu phí là trạm Bắc Thăng Long – Nội Bài và Vĩnh Thanh nằm trên đường Bắc Thăng Long – Vực Dê. Đây là 2 tuyến đường do UBND thành phố quản lý, có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn, đặc biệt là vào giờ cao điểm do đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn và ùn tắc giao thông.
 
Cụ thể, tại trạm thu phí Vĩnh Thanh, Bộ GTVT cho phép tổ chức thu phí các phương tiện khi di chuyển theo hướng từ đường Bắc Thăng Long – Vực Dê lên cầu Thăng Long, đường Bắc Thăng Long – Nội Bài và ngược lại ra quốc lộ 3. Qua khảo sát thực tế, đây là tuyến đường có lưu lượng phương tiện chủ yếu là mô tô, xe gắn máy (phương tiện không bị thu phí) rất lớn của nhân dân địa phương, công nhân làm việc trong khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Lưu lượng ô tô qua trạm không lớn, đa số là ô tô phục vụ sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của nhân dân huyện Đông Anh và các vùng lân cận. Hơn thế vào giờ cao điểm, tại trạm thu phí thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.
 
Với trạm thu phí Bắc Thăng Long – Nội Bài, Sở GTVT Hà Nội cho rằng tuyến đường Bắc Thăng Long – Nội Bài là tuyến đường đối ngoại huyết mạch nối trung tâm thành phố với cảng hàng không quốc tế Nội Bài, để phục vụ các sự kiện quan trọng của Trung ương và TP Hà Nội. Tuyến đường do Hà Nội quản lý nhưng việc tổ chức thu phí do Bộ GTVT thực hiện để hoàn vốn đầu tư xây dựng đường tránh TP Vĩnh Yên. “Tuy nhiên việc thu phí tại tuyến đường này đã gây nên tình trạng ùn ứ thường xuyên của các phương tiện tham gia giao thông”, Sở GTVT kết luận.
 
Bộ GTVT tự ý lập trạm?
 
Ngoài việc các trạm thu phí gây ùn tắc giao thông, Sở GTVT Hà Nội còn cho biết mặc dù tuyến đường Bắc Thăng Long – Vực Dê do UBND TP Hà Nội quản lý từ năm 2006 nhưng khi Bộ GTVT cho lập trạm thu phí Vĩnh Thanh trên tuyến đường này lại “chưa có ý kiến thỏa thuận lại với UBND thành phố theo đúng các quy định hiện hành theo quy định của Luật Giao thông đường bộ”(Nghị định số 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý vào bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Thông tư số 05/2010/TT-BGTVT ngày 9/2/2010 của Bộ GTVT quy định về tổ chức và hoạt động của trạm thu phí sử dụng đường bộ…).
 
Trước đó, ngày 30/3/2010, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đông Anh cũng đã có văn bản (số 239/UBND-QLĐT) đề nghị không khôi phục trạm thu phí trên để đảm bảo an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông, phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Từ những lập luận trên, Sở GTVT đã đề nghị Bộ trưởng Bộ GTVT cho dỡ bỏ trạm thu phí Vĩnh Thanh trên đường Bắc Thăng Long – Vực Dê.
 
Đối với trạm thu phí Bắc Thăng Long – Nội Bài, để đảm bảo an toàn và giảm ùn tắc giao thông, phục vụ các sự kiện quan trọng. Sở GTVT kiến nghị Bộ trưởng Bộ GTVT chỉ đạo Tổng Cục đường bộ Việt Nam, Khu quản lý đường bộ II thông báo thời gian thu và thời gian kết thúc việc thu phí trên tuyến đường Bắc Thăng Long – Nội Bài; tổng mức thu để hoàn vốn; phối hợp với Sở GTVT Hà Nội quản lý nhà nước trên địa bàn và để công khai minh bạch việc thu phí các phương tiện phải nộp phí.
 
Lùi thời hạn thu phí Quỹ bảo trì đường bộ đến 1/2013
 
Tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 4 (ngày 4/5), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, sau khi xem xét đề án phí giao thông, Thủ tướng Chính phủ quyết định lùi thời gian thu phí Quỹ bảo trì đường bộ đến 1/1/2013. Việc thu phí liên quan đến Quỹ bảo trì đường bộ được quy định trong luật, vừa rồi Bộ Tài chính và Bộ GTVT đã trình đề án lên Chính phủ, nhưng xét thấy đây là việc liên quan đến toàn dân, thời hạn thu vào tháng 6/2012 khá gấp, nên Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành hoàn thiện lại phương án.
 
Võ Hải
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 1 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 1 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top