Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội dự kiến thu gộp học phí phổ thông: Phạt từ đầu sẽ không bị "lạm thu"

Thứ hai, 13:10 10/05/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Lý do Sở GD&ĐT Hà Nội đưa ra để có thể thu gộp nhiều khoản cùng học phí là “dẹp” nạn lạm thu trong nhà trường. Ý tưởng này được nhiều người đồng tình. Tuy nhiên, theo một số nhà giáo dục, không phải “gộp cho tiện” mà cần tính toán hợp lý khi thu học phí.

 
Không chỉ “gộp cho tiện”
 
Theo quy định, trước ngày 6/5, các trường phải báo cáo tình hình thu chi năm 2009 để làm căn cứ cho học phí mới. Ngày 8/5, Bà Nguyễn Ngọc Diệp, Trưởng phòng Kế hoạch- Tài chính (Sở GD&ĐT Hà Nội) cho biết, Sở vẫn đang tổng hợp số liệu. Tuy nhiên, theo phương án học phí mới vừa đưa ra lấy ý kiến dư luận, việc thu học phí trên địa bàn sẽ có nhiều thay đổi.
 
Nhiều đơn vị đồng tình với cách phân chia học phí theo 4 nhóm và cho rằng “gom về một mối là tiện”, các trường không phải thu thêm khoản gì. Tuy nhiên, theo ý kiến của PGS. TS Võ Thị Minh Chí, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Sư phạm (ĐHSP Hà Nội) trước đó, cùng một nhóm thành thị chẳng hạn, nhưng không hẳn thu nhập của mọi người đều như nhau. Mục tiêu của chúng ta là phải phổ cập THCS nên cần đảm bảo để tất cả học sinh nghèo đều được đi học. Vì vậy, không chỉ “gộp cho tiện” mà cần có tính toán học phí hợp lý, có chế độ miễn giảm đúng đối tượng sao cho công khai minh bạch để mọi người dân kiểm soát. Nhiều đại diện ở các trường cũng cho rằng, phải phân chia các nhóm đối tượng cho sát hơn theo hướng mức thu nhập bình quân của các đối tượng trong một nhóm không quá chênh lệch nhau và phù hợp với khả năng chi trả của người dân ở từng vùng miền. Hoặc cùng trong một nhóm, có thể chia thành 2 mức thu để phù hợp với các đối tượng học sinh.
 

Mức thu học phí phải đảm bảo cho tất cả học sinh nghèo đều được đi học. (Ảnh: C.H)

 
GS. VS Đặng Hữu, nguyên Thứ trưởng Bộ Đại học và TCCN, nguyên Trưởng ban Khoa Giáo TW cho rằng, Nhà nước đã có nhiều nghị quyết, văn bản cho rằng không nên thu học phí bậc phổ thông. Nhà nước cũng đã đầu tư cơ sở vật chất cho hệ thống trường công nên không có lý do gì để thu học phí cao ở bậc này. Đặc biệt, gần đây có nhiều khoản thu linh tinh trong giáo dục lại càng không hiểu nổi. Theo GS.VS Đặng Hữu, nếu phát hiện trường nào “lạm thu”, chỉ cần phạt, cách chức và xử lý tuỳ từng mức độ với người quản lý. Nếu cấm hết việc thu các khoản linh tinh từ đầu, không có lý do gì phụ huynh phải đau đầu vì bị ép các khoản thu ngoài luồng. Chúng ta nên tính lại cách quản lý từ cấp cơ sở chứ không phải chỉ thay đổi cách thu học phí.
 
Mức chi trong  nhà trường còn hạn chế
 
Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, chế độ học phí hiện nay được xây dựng từ năm 1998 chưa thay đổi, trong khi từ năm 2000 đến nay, chỉ số giá cả tiêu dùng bình quân tăng gấp 1,95 lần. Mức lương tối thiểu cũng đã được điều chỉnh tới 5 lần, trong khi mức chi cho các hoạt động giảng dạy, học tập và quản lý nhà trường rất hạn chế. Vì vậy, nhiều trường đã phải thu thêm các khoản thu hợp lý nhưng không hợp pháp, đôi khi gây bức xúc trong dư luận.
 
Sau khi mở rộng địa giới hành chính, Hà Nội đang thu học phí theo 4 quyết định của 4 địa phương (Hà Nội cũ, Hà Tây, Vĩnh Phúc, Hòa Bình) nên cần xây dựng một mức thu thống nhất trên địa bàn. Do vậy, mức học phí mới Hà Nội xây dựng bao gồm mọi khoản thu để phục vụ cho việc học tập của học sinh theo chương trình chính khóa. Phần chi phí còn lại, ngoài sự đóng góp của người dân bằng học phí là do Nhà nước đảm nhận nhằm bảo đảm chất lượng giáo dục tối thiểu. Theo đó, mức học phí và chi phí học tập khác được xác định không vượt quá 5% thu nhập bình quân hộ gia đình ở mỗi vùng.
 
Ông Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho rằng, đề án được xây dựng theo Luật Giáo dục và các quy định hiện hành. Ngoài học phí, lệ phí tuyển sinh, học sinh không phải đóng góp khoản tiền nào khác. Mức thu học phí mới xây dựng theo hướng nhằm bảo đảm để mọi người ai cũng được hưởng một nền giáo dục có chất lượng. Ban soạn thảo sẽ tiếp thu những ý kiến đóng góp, hoàn thiện đề án và lấy ý kiến dư luận trước khi trình HĐND thành phố.
 
Do thu nhập của hộ dân các khu vực ở Hà Nội khác nhau nên đề án đã chia thành 4 nhóm đối tượng đóng học phí. Cụ thể: Nhóm 1 là học sinh có gia đình sống ở các quận, thị xã; Nhóm 2 là học sinh có gia đình sống ở các huyện Gia Lâm, Thanh Trì, Từ Liêm, Đông Anh, Hoài Đức; Nhóm 3 là học sinh có gia đình sống ở các huyện còn lại; Nhóm 4 là học sinh có gia đình sống ở các xã miền núi và 3 xã giữa sông (nhóm này không phải đóng học phí).
 
Mức chi trả khả thi và mức học phí được tính dựa trên mô hình gia đình bình quân có 4 người, trong đó có 2 con đi học mầm non hoặc phổ thông. Chi phí học tập khác bao gồm chi phí cho SGK, vở viết, dụng cụ học tập và một phần cho quần áo, giày dép... (chi phí này được điều chỉnh hằng năm ở mức tăng 7%).
 
Đây là lần thứ 3 Sở GD&ĐT Hà Nội mở hội thảo lấy ý kiến về đề án học phí mới với các lãnh đạo từ trường mầm non, THCS, THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên... Nếu được phê duyệt, mức học phí này sẽ áp dụng từ năm học 2010-2011 đến năm học 2012-2013.
 
Từ năm học 2013-2014, mức thu học phí được điều chỉnh phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Mức thu học phí mới của Hà Nội được đưa ra trong dự thảo, cấp học mầm non ở nhóm thấp nhất (nhóm 3), 62.000 đồng; Nhóm 2 là 115.000 đồng; Nhóm cao nhất là 209.000 đồng. Mức thu thấp nhất ở cấp THCS là 10.000 đồng, cao nhất là 143.000 đồng. Ở cấp THPT, mức thu thấp nhất là 22.000 đồng, cao nhất là 143.000 đồng.
 

Lương Mỹ

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 5 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 5 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top