Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội có người nhiễm COVID-19 cao nhất cả nước, nhiều quán bia vẫn mở cửa bất chấp “lệnh cấm”

GiadinhNet – Trong khi Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã đề nghị tất cả công dân ở trong nhà, tránh đi lại không cần thiết thì ở những quán bia hơi vẫn tấp nập thực khách.

Hà Nội có người nhiễm COVID-19 cao nhất cả nước, nhiều quán bia vẫn mở cửa bất chấp “lệnh cấm” - Ảnh 1.

Theo thông tin từ của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, đến sáng nay (27/3), cả nước đã ghi nhận 153 trường hợp nhiễm.

Trong đó Hà Nội có số ca mắc nhiều nhất cả nước với 53 trường hợp, tiếp đến là thành phố Hồ Chí Minh (42 trường hợp), Vĩnh Phúc (11 trường hợp), Bình Thuận (9 trường hợp), Quảng Ninh (7 trường hợp).

Trước diễn biến phức tạp của COVID-19, từ ngày 24/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có công văn chỉ đạo giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch.

Hà Nội có người nhiễm COVID-19 cao nhất cả nước, nhiều quán bia vẫn mở cửa bất chấp “lệnh cấm” - Ảnh 3.

Rất đông thực khách vô tư ăn uống tại một quán bia trong ngõ trên đường Trung Kính (Cầu Giấy) vào đêm 26/3.

Thành phố Hà Nội yêu cầu tạm thời đóng cửa các cơ sở dịch vụ kinh doanh dịch vụ không cần thiết như dịch vụ karaoke, massage, quán bar, vũ trường, kinh doanh trò chơi điện tử, rạp chiếu phim, sân vận động, các môn thể thao đông người... để hạn chế tối đa việc tụ tập đông người, trừ các cơ sở kinh doanh dịch vụ các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, xăng dầu, nhu yếu phẩm phục vụ đời sống hàng ngày.

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội trong các ngày 25 và 26/3, trong khi nhiều nơi đã chấp hành nghiêm chỉnh thì vẫn còn những quán bia hơi mở cửa cả ngày lẫn đêm để đón khách. Thậm chí bên ngoài một quán bia ở đường Phạm Văn Bạch (quận Cầu Giấy), chủ cửa hàng còn lắp đặt tấm chắn nilon để bên trong các thực khách thoải mái ăn uống.

Khi lực lượng chức năng đi tuyên truyền, nhắc nhở, các quán này vẫn phớt lờ và đón khách bình thường, hoặc một số cơ sở đợi lực lượng chức năng rời đi lại mở cửa đón khách.

Một số hình ảnh do phóng viên ghi nhận:

Hà Nội có người nhiễm COVID-19 cao nhất cả nước, nhiều quán bia vẫn mở cửa bất chấp “lệnh cấm” - Ảnh 5.
Hà Nội có người nhiễm COVID-19 cao nhất cả nước, nhiều quán bia vẫn mở cửa bất chấp “lệnh cấm” - Ảnh 6.
Hà Nội có người nhiễm COVID-19 cao nhất cả nước, nhiều quán bia vẫn mở cửa bất chấp “lệnh cấm” - Ảnh 7.

Nhiều quán bia hơi vẫn mở cửa, tấp nập người ra vào, bất chấp "lệnh cấm".

Hà Nội có người nhiễm COVID-19 cao nhất cả nước, nhiều quán bia vẫn mở cửa bất chấp “lệnh cấm” - Ảnh 8.
Hà Nội có người nhiễm COVID-19 cao nhất cả nước, nhiều quán bia vẫn mở cửa bất chấp “lệnh cấm” - Ảnh 9.
Hà Nội có người nhiễm COVID-19 cao nhất cả nước, nhiều quán bia vẫn mở cửa bất chấp “lệnh cấm” - Ảnh 10.

Bên ngoài một quán bia ở đường Phạm Văn Bạch (quận Cầu Giấy), chủ cửa hàng đã tiến hành lắp đặt tấm chắn nilon, bên trong các thực khách thoải mái ăn uống.

Hà Nội có người nhiễm COVID-19 cao nhất cả nước, nhiều quán bia vẫn mở cửa bất chấp “lệnh cấm” - Ảnh 11.
Hà Nội có người nhiễm COVID-19 cao nhất cả nước, nhiều quán bia vẫn mở cửa bất chấp “lệnh cấm” - Ảnh 12.
Hà Nội có người nhiễm COVID-19 cao nhất cả nước, nhiều quán bia vẫn mở cửa bất chấp “lệnh cấm” - Ảnh 13.

Theo nhiều thực khách, họ không nắm được lệnh cấm của thành phố nên vẫn ra quán quen ngồi uống bia.

Nhật Tân


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 3 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 5 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top