Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giữa Thủ đô vẫn “khát” nước sạch

Thứ tư, 05:24 24/04/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Cách trung tâm Hà Nội chỉ chục kilômét, nhưng đã từ rất lâu, người dân thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm phải ăn uống, sinh hoạt bằng nguồn nước bẩn.

Giữa Thủ đô vẫn “khát” nước sạch  1

Phương tiện lọc nước của người dân thị trấn Yên Viên. Ảnh: KL

Gần 1,5 vạn người dân, hàng chục năm nay phải viện đến than hoạt tính và cát lọc để hạn chế bớt bệnh tật cho mình.

Ô nhiễm nặng, vẫn phải dùng nước giếng

Trên địa bàn thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, có hàng trăm cơ quan, doanh nghiệp, kinh doanh đa ngành: xà phòng, xi măng, nhựa đường, than tổ ong… Song song với đó, nước thải công nghiệp chưa được xử lý hoặc xử lý không triệt để được xả tự do ra môi trường xung quanh, khiến nguồn nước ngầm bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Thế nhưng, từ 30 năm nay, khoảng 14 nghìn người dân của thị trấn Yên Viên vẫn phải trông chờ vào một nguồn nước duy nhất là giếng khoan mà không có một giọt nước máy nào. Theo các nghiên cứu, trong nguồn nước trên địa bàn Yên Viên hiện tại chứa rất nhiều các hóa chất nguy hiểm cho sức khỏe như chì, sắt và măng-gan. Đây cũng được coi là nguyên nhân chính dẫn đến số người bị mắc bệnh ngoài da và số trẻ em bị bệnh về răng, miệng xuất hiện ngày càng nhiều.

Bà Tươi (tổ Yên Tân) cho biết: “Tôi chuyển về đây sinh sống từ những năm 1980. Cho tới nay đã hơn 30 năm phải dùng nước giếng khoan. Mặc dù chúng tôi đã sử dụng than hoạt tính và cát vàng để lọc nước, nhưng lượng măng-gan trong nước quá lớn nên chỉ 1- 2 tháng là than và cát trong bể lọc kết lại thành tảng đen ngòm. Nước dù đã qua bể lọc thì vẫn còn rất nhiều tạp chất, nên xô, chậu hay bồn nước nhà vệ sinh… chỉ  một vài ngày sau là bám đầy cặn”.

Một gia đình khác là hộ chị Phương ở tổ Yên Hà, thị trấn Yên Viên bức xúc: “Khu phố tôi ở có hơn 360 hộ. Tất cả chúng tôi đều dùng nguồn nước duy nhất là giếng khoan, nhưng dù có lọc thế nào cũng không thể ăn được vì đun nước sôi lên là có cặn màu trắng như vôi. Nếu dùng nước giếng khoan này mà nấu cơm thì cơm sẽ ngả sang màu đen đen, còn giặt quần áo thì cứ 1 đến 2 tuần lại phải tẩy trắng một lần”.
 
Giữa Thủ đô vẫn “khát” nước sạch  2

Cặn đen đặc trên bể lọc chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng.

Cắn răng mua từng bình nước lọc

Dù đã dùng hệ thống lọc nhưng nước giếng khoan ở thị trấn Yên Viên vẫn không thể dùng để ăn uống. Để đảm bảo sức khỏe, nhiều hộ đã phải “thắt lưng buộc bụng” mua từng bình nước sạch về nấu ăn. Tuy nhiên, chỉ những hộ khá giả ở thị trấn mới có điều kiện tiếp tục duy trì việc mua nước tinh khiết. Nhiều hộ dân khác phải lặn lội mang can đi xin nước sạch ở những vùng lân cận xung quanh. Những người không có điều kiện thì vẫn phải cắn răng dùng nguồn nước ô nhiễm cho các nhu cầu cá nhân của mình.

Điều khiến nhiều người dân thị trấn Yên Viên băn khoăn là có rất nhiều thôn, xã ở xa trung tâm huyện như xã Dương Xá, Dương Quang, Phú Thị… nhưng người dân từ lâu đã được cấp nước sạch. Ngay cả các địa bàn lân cận, giáp ranh như Từ Sơn (Bắc Ninh)… nước sạch cũng đã “về làng”. Vậy mà không hiểu tại sao, ngay giữa vùng đô thị đông dân như thị trấn Yên Viên, từ nhiều năm nay dân vẫn “khát” nước sạch? Người dân của thị trấn lâu đời bậc nhất của Thủ đô mong được dùng nước sạch thay cho nước giếng khoan như hạn mong mưa. 

Ông Phúc, Tổ trưởng tổ dân phố Yên Tân, thị trấn Yên Viên bảo, tại nhiều cuộc tiếp xúc với đại biểu HĐND huyện, thành phố và Quốc hội, cử tri thị trấn đã liên tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền triển khai việc cung cấp nước sạch cho người dân, nhưng đến nay, nguyện vọng chính đáng của bà con vẫn chưa được giải quyết. “Đường ống nước đang được lắp ngổn ngang, nhưng chưa biết đến bao giờ nước sạch mới về đây” – Ông Phúc thở dài ngao ngán!
 
Khánh Ly
thanhhuongthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 4 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 4 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top