Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giáo viên ở vùng núi 5 năm: Sẽ được luân chuyển

Thứ tư, 13:30 07/01/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Theo dự kiến, khoảng quý II/2009, đề án luân chuyển giáo viên sẽ hoàn thành. Cục trưởng Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục Phạm Mạnh Hùng cho biết, Bộ GD&ĐT vừa khảo sát ở một số tỉnh và rất muốn thực hiện đề án này vì đời sống nhiều giáo viên quá khó khăn.

Khảo sát nguyện vọng giáo viên

Trong cuộc họp báo mới đây, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo, năm 2009 sẽ giải quyết luân chuyển về vùng thuận lợi cho giáo viên đã công tác ở vùng khó khăn trên 10 năm. Năm 2010, giáo viên có thâm niên trên 5 năm ở vùng khó khăn sẽ được luân chuyển đến vùng thuận lợi nếu có nguyện vọng. Thay thế cho đội ngũ giáo viên này là các giáo viên trẻ. Chế độ đãi ngộ dành cho giáo viên vùng khó khăn tiếp tục được duy trì để đảm bảo công bằng với đối tượng này.

Ngày 6/1, trao đổi qua điện thoại với PV Báo GĐ&XH, ông Phạm Mạnh Hùng cho biết, Bộ GD&ĐT đang nỗ lực hoàn thành Đề án luân chuyển giáo viên trong quý II/2009. Hiện, đoàn khảo sát của Bộ tiến hành khảo sát một vài tỉnh để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của giáo viên và xem xét tình hình cụ thể ở từng địa phương.

Theo ông Hùng, đề án này dựa trên Nghị định của Chính phủ đã quy định trước đó: nam công tác 4 năm, nữ 3 năm ở vùng khó khăn được về vùng thuận lợi công tác. Đối với cán bộ ngành giáo dục cũng vậy. Tuy nhiên, điểm khác biệt trong đề án mà Bộ GD&ĐT sắp hoàn thiện tới đây có thể sẽ chia làm 2 loại đối tượng: Thứ nhất là những sinh viên mới tốt nghiệp các trường sư phạm ra trường tình nguyện lên công tác vùng khó khăn, sau khi hết thời hạn sẽ được chuyển về vùng thuận lợi; Thứ hai, những giáo viên đang giảng dạy tại các trường vùng thuận lợi, sau khi hết thời hạn công tác tại vùng khó khăn sẽ được trở về nơi dạy cũ theo nguyện vọng.
 
Từ năm 2008, Bộ GD&ĐT đã tiến hành rà soát, thống kê trong toàn quốc có bao nhiêu giáo viên đã công tác ở vùng khó khăn lâu năm có nguyện vọng về vùng thuận lợi.
 

Giáo viên sẽ được luân chuyển đến vùng thuận lợi khi có số năm công tác nhất định tại các vùng khó khăn. Ảnh: Chí Cường.

Cần chế độ để động viên “vượt khó”

Dư luận băn khoăn, khi thực hiện đề án chuyển các giáo viên công tác lâu năm từ vùng khó, sẽ gây xáo trộn vì nhiều trường vùng thuận lợi đã đủ giáo viên.

Ông Hùng cho biết, hiện Bộ GD&ĐT đang trong quá trình khảo sát để hoàn thành đề án nên khó nói trước được điều gì. Khi hoàn thành việc khảo sát, Bộ GD&ĐT sẽ phải kết hợp với nhiều cơ quan khác để thực hiện. Ví dụ, giải quyết vấn đề biên chế rất cần ý kiến của Bộ Nội vụ; giải quyết việc bồi dưỡng năng lực cho giáo viên vùng khó đòi hỏi phải có nguồn kinh phí và sự tham gia của Bộ Tài chính... Một số địa phương đã qua khảo sát cho thấy việc luân chuyển giáo viên rất đa dạng. Có nhiều giáo viên khi đến vùng khó khăn đã lập gia đình và gắn bó với cuộc sống ở đấy, vì thế, không hẳn tất cả mọi giáo viên đến vùng khó khăn đều có nguyện vọng trở về. Vì vậy, khó có thể khẳng định đề án sẽ làm dôi dư lượng lớn giáo viên ở vùng thuận lợi.

Ngoài ra, theo ông Hùng, có lẽ Bộ GD&ĐT sẽ phải có chế độ, chính sách để điều động, động viên, khuyến khích các giáo viên trẻ vùng thuận lợi lên vùng khó khăn một thời gian nhất định. Phải có chính sách bồi dưỡng để các giáo viên vùng khó có đủ năng lực, điều kiện đảm nhận việc giảng dạy ở các trường vùng thuận lợi.

Về phía Bộ GD&ĐT, đây là trách nhiệm của những nhà quản lý trong ngành giáo dục. Dù có xáo trộn, Bộ cũng thực hiện vì để đáp ứng mục đích “trồng người”, nhiều năm nay, một số giáo viên đến vùng khó khăn có cuộc sống khổ quá. Tuy nhiên, để thực hiện tốt còn phụ thuộc nhiều yếu tố và Bộ GD&ĐT sẽ có nghiên cứu thực tiễn để có cách làm tối ưu nhất.
 
Hạnh Nguyên
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Top