Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giám sát chặt chẽ 473 người Trung Quốc tại Thanh Hóa

GiadinhNet - Tỉnh Thanh Hóa đã lập hồ sơ, theo dõi chặt chẽ và cách ly tại chỗ ở đối với 473 người Trung Quốc trở lại địa phương lao động.

Giám sát chặt chẽ 473 người Trung Quốc tại Thanh Hóa - Ảnh 1.

Sáng ngày 6/2, thông tin từ Sở Lao động thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) Thanh Hóa cho biết, qua hồ sơ cấp phép cho lao động nước ngoài vào Thanh Hóa thì có 473 người quốc tịch Trung Quốc đã trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, số người Trung Quốc trở lại làm việc tại Thanh Hóa gồm các chuyên gia và công nhân kỹ thuật, tập trung chủ yếu tại Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, TP. Thanh Hóa, huyện Hà Trung. 

Những người này được theo dõi chặt chẽ theo hướng dẫn của ngành y tế, cách ly tại chỗ, kiểm tra y tế và lấy mẫu bệnh phẩm đi xét nghiệm. Đến nay, chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với virus corona.

Để chủ động phòng chống dịch bệnh lây lan, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của người dân và người lao động, Sở LĐTB&XH Thanh Hóa đã có công văn đề nghị các doanh nghiệp có sử dụng người lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona.

Giám sát chặt chẽ 473 người Trung Quốc tại Thanh Hóa - Ảnh 2.

Số lao động Trung Quốc tại Thanh Hóa đang được giám sát, theo dõi chặt chẽ

Ông Trịnh Ngọc Dũng, Giám đốc sở LĐTB&XH Thanh Hóa cho biết: "Sở đã phối hợp với các đơn vị, chính quyền địa phương để kiểm tra, rà soát ngay số lao động tới từ Trung Quốc và vùng có dịch virus corona. Những người này được cách ly, theo dõi chặt chẽ theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Chính quyền địa phương phải nỗ lực trong việc nắm bắt sớm nhiều người Việt Nam qua lao động bên Trung Quốc khi trở về quê ăn tết mà chưa khai báo hoặc khai báo không rõ ràng để kiểm tra, theo dõi y tế kịp thời".

Ngoài số người Trung Quốc trở lại làm việc, thì trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng có rất nhiều người Trung Quốc qua du lịch, thăm người thân. Theo báo cáo của UBND huyện Quảng Xương có 14 người (2 quốc tịch Đài Loan) tới địa phương thăm thân người quen. Hiện 1 người đã trở về nước, 13 người còn lại đang được theo dõi chặt chẽ. 

Toàn huyện có 150 người Việt Nam lao động bên Trung Quốc (chủ yếu là tỉnh Quảng Đông) trở về quê ăn tết. Hiện những người này đang ở nhà được chính quyền địa phương lập danh sách, kiểm tra y tế khi có biểu hiện ho, sốt.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tính đến sáng 6/2, cho biết bệnh nhân L.T.H.H. (SN 1993) ngụ xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống, người trước đó bị ho, sốt nghi nhiễm virus corona khi tới chợ cửa khẩu Ái Điểm (huyện Ninh Minh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) chơi nhập viện ngày 1/2 đã xuất viện khi kết quả kiểm tra âm tính với virus corona.

Như vậy, tất cả 5 bệnh nhân nhập viện (trong đó có 1 trường hợp dương tính với virus corona) cách ly, theo dõi điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã xuất hiện hết, hiện không còn trường hợp nào được theo dõi tại đây.

Cùng với đó, để phòng chống dịch viêm phổi do chủng mới virus corona sáng 6/2, Trường Đại học Hồng Đức tiếp tục cho học viên và sinh viên nghỉ học thêm 1 tuần, từ 10/2 đến 16/2.

Gia Hân

Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 26 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 11 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top