Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội trần tình vụ việc cán bộ ăn chặn hàng từ thiện

Thứ sáu, 14:11 27/09/2019 | Xã hội

Giadinhnet – Theo lãnh đạo Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội, 2 cán bộ ăn chặn hàng từ thiện “rúng động” đã bị xử lý kỷ luật, đồng thời, khiển trách một nhân viên bảo vệ. Trước đó, tháng 1/2019 cũng xảy ra sự việc tương tự.

Trong buổi làm việc với PV Báo Gia đình & Xã hội vào tối ngày 26/9, ông Đỗ Đức Hồng, Giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội (Thụy An, Ba Vì) cho biết: "Ngay sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã tổ chức họp ban giám đốc, đồng thời, gọi những cán bộ có mặt trong video được báo phản ánh lên làm việc, xác minh và yêu cầu làm bản tường trình sự việc".

Cũng theo ông Hồng: "Sự việc đáng tiếc xảy ra tại cổng cuối cùng ở khu nhà chăm sóc trẻ, vào ngày 7 – 8/9. Hai cán bộ mà chúng tôi xử lý bà Nguyễn Thị Liên và Đào Thị Phương, hiện đang là nhân viên chăm sóc trẻ. Người thứ 3 bị khiển trách là ông Trịnh Xuân Hịu, nhân viên bảo vệ đã không thực hiện đúng trách nhiệm, gây ra sự việc vừa qua.

Giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội trần tình vụ việc cán bộ ăn chặn hàng từ thiện - Ảnh 2.

Ông Đỗ Đức Hồng, Giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội làm việc với PV Báo Gia đình & Xã hội.

"3 lãnh đạo của trung tâm luân phiên nhau trực. Ngày xảy ra sự việc là đúng ca trực của tôi (ngày 7, 8/9) nhưng tôi không nắm được thông tin. Bản thân tôi cũng đi kiểm tra thường xuyên nhưng không phải lúc nào cũng có mặt 24/24 ở đây. 

Khi trực thì thỉnh thoảng tôi cũng phải tiếp khách, trưa về ăn cơm nhà, trực thì trực trên điện thoại, đến khoảng 7 hoặc 8h là có mặt ở trung tâm để tránh trường hợp có đối tượng đi viện cấp cứu. Tôi làm sao mà duy trì hết các công tác, mà lực lượng bảo vệ phải duy trì công tác bảo vệ tại trung tâm", ông Hồng cho hay.

Vị giám đốc trung tâm này cho biết, ngày 7- 8/9, mỗi ngày có khoảng 2 đến 3 đoàn từ thiện đến trao quà.

Giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội trần tình vụ việc cán bộ ăn chặn hàng từ thiện - Ảnh 3.

Một góc khu nhà nuôi dưỡng người tàn tật.

Ông Hồng khẳng định, sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Quan điểm là không dung túng, bao che mà xử lý đúng người đúng tội để làm gương cho những nhân viên khác, lấy đó làm bài học để tăng cường công tác quản lý.

Tuy nhiên, đối với nhân viên bảo vệ Trịnh Xuân Hịu thì sẽ xem xét để nâng mức xử phạt, bởi sự việc này xảy ra một phần là do lỗi của lực lượng bảo vệ.

Cũng theo ông Hồng, nhiều năm nay, trung tâm làm rất tốt công tác chăm sóc nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật. Hàng năm, trung tâm đều xây dựng quy chế về quản lý, sử dụng hàng từ thiện và phổ biến đến toàn cán bộ, nhân viên.

Ở vị trí là giám đốc trung tâm, bản thân ông Hồng cũng chưa nghe thấy sự việc như thế này.

Giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội trần tình vụ việc cán bộ ăn chặn hàng từ thiện - Ảnh 4.

Những phận người ở đây, họ biết nhưng không hiểu về ăn chặn hàng từ thiện.

"Qua sự việc này, trung tâm phải lên phương án, biện pháp đưa ra để chấn chỉnh lại như lắp thêm camera trong suốt khu vực trung tâm, lắp đặt thêm hệ thống điện chiếu sáng. Hơn nữa, muốn triệt tiêu được thì phải dùng chính đối tượng hiểu biết tại trung tâm để hỗ trợ báo tin. Để khi phát hiện thì báo bảo vệ xử lý ngay", ông Hồng cho biết.

Không chỉ riêng ông Hồng, một số cán bộ khối văn phòng cũng khẳng định: "Khối văn phòng không hề biết sự việc như thế này diễn ra. Hàng từ thiện đưa về Trung tâm đều được chúng tôi làm thủ tục nhập kho để quản lý. Khi sử dụng thì làm các thủ tục xuất hàng. Có thể những bộ phận kho đảm đương vị trí xuất nhập hàng có những hành vi lệch lạc".

Một nữ cán bộ văn phòng của trung tâm cũng chia sẻ thêm, ngay sau khi sự việc thông tin rộng rãi trên công luận, đã không ít nhà từ thiện, đoàn từ thiện liên lạc hỏi han, tâm sự, thậm chí là chỉ trích cũng có.

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 4 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 4 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top