Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giải phóng mặt bằng ở Hà Nội: "Điểm mặt" dự án chậm

Thứ sáu, 08:14 15/01/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Ông Vũ Hồng Khanh, Phó chủ tịch UBND TP cho biết, việc chậm trong công tác GPMB một phần là do sự phối hợp giữa các sở ngành, quận huyện chưa tốt, khâu điều tra lên phương án rất chậm...

Ngày 14/1, lãnh đạo TP Hà Nội đã có cuộc họp với các quận, huyện và chủ đầu tư để bàn cách tháo gỡ những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Tại đây, ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND thành phố đã thẳng thắn thừa nhận công tác GPMB đã không theo kịp yêu cầu.
 
Nhiều quá nên... chậm!
 
Theo ông Nguyễn Đức Biền - Trưởng ban chỉ đạo GPMB thành phố, 2009 là một năm vô cùng khó khăn phức tạp, có nhiều ảnh hưởng lớn tới công tác GPMB như: khối lượng dự án lớn (1.170 dự án liên quan đến thu hồi đất GPMB, trong đó có 756 dự án chuyển tiếp và 414 dự án có quyết định thu hồi trong năm), phải thực hiện nhiều dự án chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, nhiều dự án trọng điểm của Chính phủ và thành phố, nhiều dự án dân sinh bức xúc... Rồi những khó khăn đến từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, sự thay đổi bổ sung của nhiều chính sách mới. “Nên một số dự án bị chậm so với yếu cầu của Chính phủ cũng như thành phố”, ông Biền giải thích.
 
“Thành phố đủ quỹ nhà tái định cư cho các công trình trọng điểm Quốc gia và công trình kỷ niệm 1.000 năm”, mở đầu cho ý kiến của mình, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Vũ Hồng Khanh khẳng định. Ông Khanh cho biết, việc chậm trong công tác GPMB một phần là do sự phối hợp giữa các sở ngành, quận huyện chưa tốt, khâu điều tra lên phương án rất chậm. Khâu quan trọng nhất là tiến độ thì những nơi khó nhất, thành phố đã vào cuộc, mà không phải vào cuộc để chỉ đạo mà vào cuộc để làm, để giải quyết.
 
Đồng tình với phát biểu của Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng, do nhận thức được tầm quan trọng của GPMB nên UBND thành phố có hẳn một ban GPMB. “Thành phố cũng nhận thức được đây là công việc hết sức khó khăn phức tạp và có lẽ càng ngày càng khó khăn phức tạp hơn”, ông Thảo chia sẻ.
 

Việc chậm tiến độ của dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng- Hòa Lạc gây bức xúc trong dư luận. (Ảnh: CH)

 
Gỡ khó từ đâu?
 
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo cho rằng, thành phố cũng đã có nhiều cố gắng để GPMB tạo quỹ đất phát triển thành phố, nhưng công tác giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là với những đòi hỏi của quá trình phát triển nhanh hiện nay. Thậm chí có nơi, có chỗ còn là rào cản làm tiến độ các công trình, dự án chậm lại.
 
Theo ông Thảo, sự chậm trễ này có nguyên nhân từ chính sách cơ chế còn nhiều bất cập, không kịp thời và thiếu đồng bộ. Có nguyên nhân nảy sinh trong quá trình thực thi,  từ chính quyền, chủ đầu tư, cá nhân, tổ chức có đất bị thu hồi, đặc biệt là ý thức nhận thức của người bị thu hồi. “Bây giờ thì đơn thư khiếu nại, thậm chí tố cáo về đất đai vẫn là chủ yếu. Có những dự án đã thu hồi, dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng mà nhân dân vẫn khiếu kiện, kể cả kết luận hết các cấp rồi mà vẫn khiếu kiện”, ông Thảo dẫn chứng.
 
Trong dự thảo nghị quyết báo cáo chính trị của Hà Nội đang được xây dựng, việc xây dựng phát triển hạ tầng đô thị là một trong những khâu đột phá, đặc biệt là giao thông vì đây là điểm nghẽn thực sự. Tình trạng giao thông như hiện nay sẽ làm năng suất lao động thấp đi, làm giảm quá trình phát triển. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh: “Muốn giải quyết vấn đề giao thông thì công tác GPMB phải đột phá và tìm cho được điểm bắt đầu. Tôi đề nghị tập trung vào tiến độ công tác đền bù và GPMB ở các dự án trọng điểm, dự án quốc gia và dự án kỷ niệm 1.000 năm”.
 
9 dự án không đủ điều kiện GPMB

1. Đền Bạch Mã (Tu bổ tôn tạo Thăng Long Tứ Trấn); 2. Tuyến Nhổn – Ga Hà Nội; 3. Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh – Hà Đông (quận Thanh Xuân – Hà Đông); 4. Dự án III (khu công cộng) – Khu du lịch sinh thái văn hóa Sóc Sơn; 5. Dự án IV (bảo tồn, tôn tạo các di tích) - Khu du lịch sinh thái văn hóa Sóc Sơn; 6. Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tưởng niệm - Khu du lịch sinh thái văn hóa Sóc Sơn; 7. Dự án đường vào khu di tích - Khu du lịch sinh thái văn hóa Sóc Sơn; 8. Tu bổ tôn tạo Đình Phạm Tu - Khu du lịch sinh thái văn hóa Sóc Sơn; 9. Đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.
 
9 dự án có vướng mắc về GPMB

1. Dự án Xây dựng Nhà ga hành khách T2 Cảng hàng không quốc tế Nội Bài; 2. Đường nối cầu Nhật Tân đến nhà ga T2 Nội Bài; 3. Cầu Nhật Tân; 4. Đường Văn Cao – Hồ Tây; 5. Đường Lê Văn Lương kéo dài; 6. Mở rộng đường 32; 7. Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng – Hòa Lạc; 8. Đường vành đai 3 – nút Mai Dịch; 9. Di chuyển các đơn vị quân đội ra khỏi Thành cổ.
 
Võ Hải
 


 

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 20 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 11 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top