Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giá thực phẩm đã giảm nhưng sức mua vẫn chậm

Thứ tư, 11:02 11/02/2009 | Xã hội

Đã hai tuần sau Tết, các siêu thị, cửa hàng, sạp chợ đều mở cửa buôn bán trở lại. Nhưng so với cùng kỳ năm ngoái, sức mua đầu năm nay tại các chợ, siêu thị TP HCM khá chậm.

Bà Nguyễn Thị Hà, Tổng giám đốc hệ thống Fivimart, nhìn nhận: “Chỉ có ngành hàng thực phẩm là giữ được nhịp độ như trước. Đa phần khách chỉ mua cá, rau củ quả. Lượng người mua thịt cho bữa ăn hàng ngày giảm khoảng 20%. Còn lại các nhóm hàng hoá mỹ phẩm, quần áo may sẵn, đồ dùng gia dụng, bánh kẹo… đều vắng khách”.

Ghi nhận tại nhiều siêu thị, dù đã mở cửa bán hàng bình thường, nhưng sức mua cũng chưa quay lại nhịp độ như ngày thường ở dịp trước Tết. Một giám đốc siêu thị dự đoán, sức mua mới chỉ bằng 70 – 80% so cùng kỳ năm trước.

Bến Thành là một trong số ít các ngôi chợ ở TP HCM nhờ khách du lịch nước ngoài, Việt kiều và từ các tỉnh đến mua sắm, nên các nhóm giày dép, quần áo may sẵn, túi xách, mỹ phẩm, vải sợi…đã có khách mua ngay từ đầu năm. Nhưng theo bà Nguyễn Thị Hương, tiểu thương bán túi xách thời trang, “Vắng khách hơn hẳn năm trước. Tôi cũng như một số bạn hàng chung quanh, tính trên doanh thu thì mới chỉ bằng 70% cùng kỳ năm rồi. Mọi người đang lo lắng về tình hình mua bán cả năm sẽ khó mà tốt khi đầu năm chưa mấy suôn sẻ…”.

Giá nhiều loại rau dù giảm 40 - 50% nhưng sức mua vẫn rất hạn chế.

Ở chợ Hoàng Hoa Thám, nhiều quầy quần áo may sẵn, giày dép vẫn còn đóng cửa. Khu bán hàng thực phẩm tươi sống chỉ đông khách buổi sáng, đến trưa hàng hóa vẫn còn đầy ắp các quầy.

Ở các chợ Tân Định, quận 1, Bà Chiểu, Bình Thạnh, Rạch Ông, quận 8, Hoà Hưng, quận 10… hàng rau củ, trái cây, hoa tươi ở trong nhà lồng đầy ắp. Người bán hàng rong bằng xe đạp, xe ba gác, bạt trải lề đường vòng quanh khu chợ thi nhau chào mời, nhưng người mua cũng chưa nhiều.

Giá hầu hết các mặt hàng do công ty cung cấp bán ở trong siêu thị, cửa hàng vẫn giữ ở mức như trước Tết. Nhưng giá thực phẩm ở chợ thay đổi nhiều. Những ngày giáp Tết như 28 - 30 âm lịch, có lúc giá thịt, cá, rau ở chợ cao hơn siêu thị, nay giá đã hạ nhiệt và đang ở mức thấp hơn siêu thị 3.000 - 7.000 đồng một kg thịt heo, bò và khoảng 500 -  2.000 đồng một kg rau củ.

Nhiều mặt hàng thực phẩm thiết yếu có xu hướng giảm cả về giá và sức tiêu thụ. Nếu như thời điểm trước và sau Tết một tuần, giá gà lông màu tại trại ở các tỉnh miền Đông dao động từ 42.000 đến 45.000 đồng một kg thì nay còn 32.000 -  35.000 đồng, giảm tới 20.000 đồng một kg. Ngoài thịt gà, hầu hết chủng loại rau, củ quả cũng hạ nhiệt, mức giảm 500 - 10.000 đồng một kg. Theo bà Nguyễn Thanh Hà, Phó giám đốc kinh doanh chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, lượng nông sản về chợ không giảm so với những ngày cao điểm Tết Kỷ Sửu, trung bình mỗi đêm khoảng 2,7 - 2,8 tấn. Tuy nhiên, do sức tiêu thụ chậm lại nên giá nhiều loại giảm 40 - 50%.

Theo tìm hiểu, năm nay lượng lao động từ các tỉnh trở lại thành phố làm việc sau khi nghỉ Tết giảm mạnh, hơn nữa thời điểm này sinh viên nhiều trường vẫn chưa vào học khiến sức mua giảm khá mạnh.

Theo Sài Gòn Tiếp Thị
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top