Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giá phòng trọ tăng mạnh khiến sinh viên Thủ đô lao đao

Thứ sáu, 17:51 23/10/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Những ngày qua, nhiều trường đại học, cao đẳng ở Hà Nội bắt đầu khai giảng năm học mới. Lượng sinh viên ngoại tỉnh nhập học đông, nhiều sinh viên ra trường có nhu cầu ở lại Thủ đô làm việc khiến tình trạng khan hiếm phòng trọ, tăng giá, “chặt chém” giá phòng xảy ra ở nhiều địa bàn của Hà Nội.

Những năm trước, với mức giá 1,5 triệu đồng đến 1,7 triệu đồng, sinh viên đã có một chỗ ở ổn định, phù hợp với túi tiền. Tuy nhiên, hiện nay, với mức giá 1,5 triệu đồng/ tháng kể cả ở ghép thì sinh viên cũng khó có thể tìm được chỗ ở, nhất là các điểm nội thành như Cầu Giấy, Nguyễn Chí Thanh, Chùa Bộc.

Giá phòng trọ tăng mạnh khiến sinh viên Thủ đô lao đao - Ảnh 2.

Những căn trọ có nhà vệ sinh khép kín tại các khu trung tâm đều có giá trên 3 triệu đồng.

Nguyễn Thùy Dung, sinh viên năm nhất, ngành Truyền thông, Học viện Phụ nữ chia sẻ: "Đối với một sinh viên tỉnh lẻ như em, khi lên Hà Nội khó khăn nhất là việc tìm cho mình được một phòng trọ giá cả hợp lý. Em đã tìm hiểu quanh khu vực gần trường thì hầu như giá phòng đều từ 3 triệu đồng/ tháng trở lên. Vì thế em phải chọn khu trọ cách trường 14 km nhưng đổi lại giá thành lại chỉ có 900 ngàn/ tháng’’.

Nếu không tìm chỗ ở xa hơn, chật hơn, hay tìm chỗ ở ghép đông người để giảm giá tiền trọ thì sinh viên buộc lại phải tiếp tục cắt giảm các khoản chi tiêu vốn đã rất eo hẹp để bù tiền phòng. Trần Việt Dũng sinh viên năm nhất, ngành Tự động hóa, Đại học Bách Khoa cho biết: "Khu vực trường em đang rất nhiều bạn gặp khó khăn trong việc tìm phòng trọ vì giá thành quá đắt. Em may mắn hơn khi tìm được thêm 2-3 người ở ghép để chia tiền phòng mỗi tháng. Chỗ trọ bọn em có giá 4,5 triệu đồng/ tháng chưa bao gồm điện nước".

Giá phòng trọ tăng mạnh khiến sinh viên Thủ đô lao đao - Ảnh 3.

Để tiết kiệm chi phí, nhiều sinh viên phải ở ghép 3,4 người/ phòng với mức giá 4.5 triệu đồng đến 6 triệu đồng/phòng.

Nhiều sinh viên đi học xa nhà đều mong muốn có được một chỗ ở vừa phù hợp với túi tiền, vừa thuận tiện, yên tâm học tập. Tuy nhiên, hiện nay nhiều chỗ trọ đều ở trong cảnh "cung" không đáp ứng đủ "cầu", giá cả bất hợp lý.

Không chỉ với các sinh viên năm nhất mà giá phòng trọ tăng cũng khiến nhiều sinh viên năm cuối và sinh viên vừa ra trường lao đao. Bạn Lò Thị Tuyết, dân tộc Thái, sinh viên năm cuối của trường của trường Đại học Công Đoàn cho biết: "Với những sinh viên có điều kiện khó khăn như bọn em thì việc chi trả 3 triệu đồng/tháng là không thể nên từ năm nhất em đã chuyển đến kí túc xá của trường chỉ 220.000 đồng – 400.000 đồng/tháng vừa tiết kiệm được tiền mà an ninh cũng khá tốt so với ở trọ bên ngoài. Tuy nhiên, do gần hết thời gian học tập nên em rất lo lắng khi xung quanh khu vực này các phòng trọ đều có giá rất cao".

Ngoài tiền phòng, tiền điện cũng là một trong những vấn đề "nan giải" của nhiều sinh viên. Phan Tuấn Anh (sinh viên năm 3, ngành Cơ Khí, Đại học Bách khoa) chia sẻ: "Chủ trọ tính giá điện 5.000 đồng/số điện. Phòng to lại bí nên nếu mùa hè gần như bật điều hòa sẽ phải chạy với công suất lớn nhất. Trung bình mỗi buổi tối hết 10 số là 50.000 đồng tiền điện rồi nên bọn em chỉ dám bật một lúc rồi tắt chứ không thể gánh được chi phí".

Giá phòng trọ tăng mạnh khiến sinh viên Thủ đô lao đao - Ảnh 4.

Cả chi phí điện nước, mỗi tháng sinh viên thường phải chi trả từ 3,5 đến 5 triệu đồng tiền nhà trọ.

Trước đó, ngày 12/09/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 25/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29-5-2014 quy định về thực hiện giá bán điện. Theo đó, chủ nhà phải tính giá điện cho người thuê trọ như một hộ sinh hoạt độc lập, biểu giá điện bậc 3. Tuy nhiên, sau hai năm triển khai, hầu hết các sinh viên vẫn phải gánh thêm khoản "ăn hời" tiền điện từ các gia đình kinh doanh phòng trọ.

Chi phí thuê phòng và khoản tiền điện, nước dịch vụ quá cao đang khiến nhiều sinh viên lao đao, nhất là các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vất vả. Các đơn vị quản lý, cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để có thể ban hành các quy định, hướng dẫn chung về mức giá thuê, phí sử dụng dịch vụ với mô hình nhà trọ nhằm giảm áp lực cho sinh viên, đối tượng phụ thuộc phần lớn tài chính vào gia đình.

Huy Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 3 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top