Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dùng tiền xoá đói, giảm nghèo đi chúc Tết?

Thứ bảy, 08:17 11/10/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện gửi các địa phương, bộ ngành nghiêm cấm mọi hành vi mang tiền, quà đến tặng tại cơ quan, nhà riêng của lãnh đạo... Nhưng ở huyện Thạch Thành các bậc lãnh đạo đã có sáng kiến là “tiết kiệm” từ các chương trình xoá đói giảm nghèo, dự án trồng rừng... để đi “ngoại giao”.

Rút tiền... biếu “quan”
 
Trong tờ trình số 02/TTr, ngày 7/1/2005 của Văn phòng HĐND và UBND huyện Thạch Thành do ông Trần Văn Toàn - Chánh văn phòng ký tên, đóng dấu gửi Chủ tịch UBND huyện về việc “xin kinh phí đón xuân”.
 
Tờ trình xin kinh phí đón xuân có bút phê của Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành.
Ngay phần đầu tờ trình này đã nhấn mạnh đến việc “căn cứ tinh thần cuộc họp ba trực” ngày 5/1/2005 giữa huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thạch Thành nhằm tìm kiếm nguồn kinh phí hỗ trợ địa phương trong việc đón xuân.
 
Phía dưới bên góc trái của tờ trình là bút phê, ký tên, đóng dấu của ông Đỗ Minh Quý - Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành, đồng ý tổng số tiền đề nghị của Văn phòng UBND và HĐND huyện là 100 triệu đồng.
 
Theo đó, trong bản danh sách nhận tiền là những cán bộ chủ chốt đang công tác tại các sở, ban, ngành trong tỉnh Thanh Hoá được liệt kê gần kín 5 mặt giấy khổ A4.
 
Mỗi giám đốc sở được 500 nghìn đồng, phó giám đốc sở được 300 nghìn đồng, trưởng các ban ngành trong tỉnh, trưởng các chi cục tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ  được  từ 300 - 500 nghìn đồng... Cuối bản danh sách, tổng số tiền lên tới 100 triệu đồng.
 
Theo bút phê của ông Đỗ Minh Quý trên Tờ trình xin kinh phí đón xuân, Phòng Tài chính huyện có nhiệm vụ “tiết kiệm” các khoản chi từ Chương trình 135, Dự án 661, Dự án Khoa học, các khoản chi hành chính cấp phát văn phòng...
 
Vậy là thay vì thắt chặt quản lý tài chính các chương trình, dự án xoá đói giảm nghèo của Trung ương rót về, ông Chủ tịch huyện lại chỉ đạo trích tiền ra để “phong bì” cho các quan chức trong tỉnh nhân dịp tết cổ truyền.
 
“Quan” phủ nhận
 
Món “quà tết” được trích ra từ các chương trình, dự án dành cho người nghèo được lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện Thạch Thành mạnh tay chi hơn 100 triệu đồng “rải” khắp các sở, ban, ngành trong tỉnh có thể không nhiều; nhưng đối với người dân thuộc các xã nghèo vùng cao 135, số tiền này có thể mua hàng chục con trâu, bò để sản xuất.
 
Là một trong những người có tên trong bản danh sách nhận “quà tết” của UBND huyện Thạch Thành năm 2005, nhưng ông Ngô Đình Chén - Phó Giám đốc Sở Tài chính trong buổi làm việc với PV Báo GĐ&XH đã phủ nhận: “Tôi không nhận tiền mừng tết của UBND huyện Thạch Thành trong dịp tết cổ truyền năm 2005. Bởi lẽ, tôi không quen lãnh đạo UBND huyện. Hơn nữa, đây không phải là lĩnh vực tôi phụ trách nên không có chuyện họ mang quà đến chúc tết. Việc UBND huyện Thạch Thành mang tiền công quỹ ra biếu xén như vậy là trái pháp luật”.
 
Khuôn viên trụ sở UBND huyện Thạch Thành.
 
Ông Lê Văn Bàng - Phó Giám đốc Sở GTVT cũng phủ nhận mình liên quan đến việc nhận quà biếu tết của UBND huyện Thạch Thành. Ông Bàng nói: “Tôi khẳng định là mình không có tơ hào gì trong chuyện này. Ngành GTVT chẳng có liên quan với huyện Thạch Thành, nên họ cũng chẳng dại gì mà mất công, mất tiền mang quà đến biếu xén.
 
Cho dù số tiền biếu mỗi cá nhân được liệt kê trong danh sách không nhiều, nhưng theo quan điểm của tôi lấy tiền quỹ để chi tiêu một việc khác là không được”.
 
Báo GĐ&XH đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ số tiền 107 triệu đồng trên đã bị lãnh đạo huyện Thạch Thành chi tiêu, biếu xén ra sao? Ai là người nhận? Không thể để việc tiền dành cho dân nghèo bị các cán bộ “xà xẻo” đi biếu “sếp”. 
 
Quốc Tuấn
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 23 phút trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 35 phút trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 10 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 10 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Top